“Chàng trai Bạc” Olympic Hóa học quốc tế chia sẻ bí quyết học

(Dân trí) -Để đạt được thành tích tốt trong các kỳ thi, đòi hỏi phải có quá trình rèn luyện, trau dồi kiến thức lâu dài chứ không phải học nhồi nhét, dồn dập. Đó là bí quyết học của em Hồ Quang Khải - chủ nhân huy chương Bạc kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế 2013.

Cậu học trò Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Trường ĐH KHTN - ĐH Quốc gia Hà Nội) đam mê môn Hóa học ngay từ những ngày đầu tiên được tiếp cận. Hai năm học lớp 11 và 12, Hồ Quang Khải đều giành giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học năm học. Không chỉ học giỏi Hóa, “chàng trai Bạc” Olympic Hóa học quốc tế còn học đều các môn. Suốt 12 năm học phổ thông, Khải đều đạt danh hiệu học sinh giỏi.
 
Hồ Quang Khải vừa giành huy chương Bạc tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế 2013.
Hồ Quang Khải vừa giành huy chương Bạc tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế 2013.

“Chàng trai Bạc” Olympic Hóa học quốc tế chia sẻ về bí quyết học tập của mình: “Em học tập theo cảm hứng, nhiều lúc em cũng bỏ bẵng sách vở một thời gian khá lâu. Tuy nhiên, để lúc nào cũng có thể nhớ và học lại kiến thức, em thường ghi lại những thông tin quan trọng vào quyển sổ nhỏ luôn mang bên mình để có thể học ở mọi nơi. Trong quá trình theo học môn Hóa, thời gian học tập với các thầy trên lớp không được nhiều, nên những lúc ở nhà, em thường tìm thêm các tài liệu và bài học trên mạng. Các bài tập trên mạng giúp cho em bổ sung được nhiều kiến thức vì sự phong phú và đa dạng, phù hợp với trình độ của mình, thậm chí là khó hơn.”

Khải lý giải, sở dĩ em đam mê với môn Hóa học vì đây là một môn khoa học của cuộc sống, nó giúp chúng ta tìm hiểu được quy chế hoạt động của mọi vật xung quanh mình. Học môn Hóa đòi hỏi phải có kiến thức Toán và Lý, điều đó giúp Khải có thể phát triển kiến thức đồng đều cả ba môn.

Hồ Quang Khải chụp ảnh cùng bố mẹ và em trai.
Hồ Quang Khải chụp ảnh cùng bố mẹ và em trai.

Khải cũng cho hay, để đạt được thành tích tốt trong kỳ thi đòi hỏi phải có quá trình rèn luyện, trau dồi kiến thức lâu dài chứ không phải học nhồi nhét, dồn dập. Ngay cả những lúc học tập trên mạng, em cũng có thể kết hợp vui chơi, giải trí theo ý mình muốn và tạo tâm lý thoải mái trong lúc học tập. Trước những ngày thi, Khải vẫn thường dành thời gian cho việc vui chơi để có được tinh thần tốt nhất bước vào kỳ thi.

Nói về cậu học trò cưng của mình, cô Nguyễn Thu Hằng - giáo viên chủ nhiệm của Khải cho biết: “Mặc dù tham gia vào đội tuyển Hóa học từ lớp 10, Khải vẫn học rất tốt các môn học còn lại. Ở lớp, Khải là một người có tư cách tốt và tác phong nhanh nhẹn”.

Được biết, “chàng trai Bạc” Olympic Hóa học quốc tế cũng rất thành thạo tiếng Anh. Tự tin với vốn tiếng Anh của mình nên trong những ngày tham dự kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế tại liên bang Nga, Khải đã nhiệt tình tham gia các hoạt động vui chơi và giao lưu với các thí sinh đến từ các nước.

Với những thành tích đạt được, Khải được tuyển thẳng vào Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội và Trường ĐH Dược Hà Nội. Tuy nhiên, với niềm đam mê lớn dành cho môn Hóa, Khải đã quyết định theo học ngành Hóa học của trường ĐH Khoa học Tự nhiên. Sắp tới, Khải sẽ tiếp tục học thật tốt, nếu có cơ hội, em muốn đi du học ở nước ngoài sau đó trở về phục vụ đất nước.

Nhữ Trang