6 tháng đầu năm 2018, Quỹ khuyến học Nghệ An vận động được trên 47 tỷ đồng

(Dân trí) - Ngày 3/10, Hội Khuyến học Nghệ An cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2018, Hội đã vận động được trên 47 tỷ đồng; các cấp Hội khuyến học đã trao thưởng cho các em học sinh trên 125.000 suất học bổng & phần thưởng khuyến học giúp các em có điều kiện vượt khó học tập và rèn luyện tốt hơn.

Theo thông tin từ Hội khuyến học Nghệ An, năm học 2017-2018 tại Nghệ An kết thúc với nhiều thành tích trong dạy và học. Trong đó, đáng chú ý việc xây dựng trường chuẩn quốc gia đạt được trên 68%; chất lượng giáo dục đại trà được giữ vững; giáo dục mũi nhọn, đặc biệt, với thành tích đào tạo học sinh giỏi quốc gia, quốc tế ngành GD&ĐT Nghệ An tiếp tục được xếp hạng vào tốp đầu trong cả nước.

Ông Trần Xuân Bí - Chủ tịch Hội Khuyến học Nghệ An chia sẻ: “Đóng góp cho năm học vừa qua, các phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, như “Tết khuyến học Nghệ An” lần thứ 15, “Khai bút đầu Xuân”, “Tiếng trống học bài”, “Phát triển lợn đất khuyến học”... được triển khai và có tác động tích cực đối với việc dạy và học của các thầy cô và các em học sinh cũng như hoạt động của các cấp Hội khuyến học trong tỉnh”.

Ông Trần Xuân Bí cũng cho biết việc vận động quỹ Khuyến học đạt được nhiều thành tích cao trong năm qua là gần 50 tỷ đồng. “Trong 6 tháng của năm 2018, quỹ khuyến học Nghệ An đã vận động được trên 47 tỷ đồng; các cấp Hội khuyến học đã trao thưởng cho các em học sinh trên 125.000 suất học bổng và phần thưởng khuyến học, trong đó, hàng ngàn em học sinh nghèo tỉnh nhà, đã được trao học bổng, giúp các em có điều kiện vượt khó học tập và rèn luyện tốt hơn”, ông Bí chia sẻ thêm.

Về công tác phát triển tổ chức Hội và hội viên, trong 6 tháng đầu năm 2018 đạt được nhiều kết quả tốt; đến nay toàn tỉnh Nghệ An đã có trên 62 vạn hội viên Hội Khuyến học, chiếm 20% dân số toàn tỉnh này.

Phong trào thi đua xây dựng và phát triển các mô hình học tập (GĐHT, DHHT, CĐHT, ĐVHT) theo tinh thần của Đề án 281/2014/TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong GĐ, DH, CĐ đến năm 2020” đã và đang được triển khai mạnh mẽ ở tỉnh Nghệ An một cách đồng bộ, thiết thực nhất.

Trong dịp vừa qua, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An đã phát động triển khai phong trào thi đua “Tháng Khuyến học Nghệ An” lần thứ 15.


6 tháng đầu năm 2018, Quỹ khuyến học Nghệ An vận động được trên 47 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm 2018, Quỹ khuyến học Nghệ An vận động được trên 47 tỷ đồng.

Mục đích của phong trào thi đua khuyến học này là: Các cấp hội khuyến học trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt liên kết, cùng chung tay với các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức hội, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân chuẩn bị tốt các điều kiện về vật chất, tinh thần nhằm tiếp sức cho các em học sinh đến trường, dành nhiều thắng lợi mới.

Các cấp Hội, tiếp tục đẩy mạnh, phát triển các mô hình học tập; làm tốt công tác đánh giá, công nhận các mô hình học tập (GĐHT, DHHT, CĐHT, ĐVHT)…; rút ra các mặt thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai QĐ 281/2014/TTg và QĐ 1360/2015/QĐ.UBND-VX, tổng hợp và báo cáo kịp thời về Tỉnh Hội phục vụ công tác Sơ kết 3 năm triển khai Đề án 281 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020 ” ở Nghệ An.

Tiếp tục quan tâm phát triển tổ chức hội và hội viên, đặc biệt quan tâm phát triển tổ chức hội ở các đơn vị hành chính, sự nghiệp, lực lượng vũ trang và các doanh nghiệp.

Các cấp Hội thi đua thực hiện tốt các nội dung kể trên, là hành động thiết thực chào mừng 15 năm tròn chủ đề thi đua “Tháng khuyến học Nghệ An”, chào mừng 20 năm - Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An được xây dựng và phát triển”.

Nguyễn Duy