400.000 giáo viên và học sinh tham gia học tập an toàn giao thông

Trong năm học 2014 -2015, chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” của Honda Việt nam đã được triển khai đến gần 400.000 giáo viên và học sinh tại 12 Tỉnh/Thành phố là Hải Dương, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Bình Dương, Khánh Hòa...

400.000 giáo viên và học sinh tham gia học tập an toàn giao thông

Với mục đích nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả của chương trình, cũng như tạo niềm vui cho việc dạy và học an toàn giao thông, Honda Việt Nam tiếp tục phối hợp với Vụ giáo dục Tiểu học, Bộ GDĐT, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Cục Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt tổ chức Hội giao lưu “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” cho giáo viên và học sinh tại 12 Tỉnh/Thành phố nêu trên.

Với hơn 9.000 bài thi giáo viên và gần 400.000 bài thi học sinh từ các trường Tiểu học tham gia. Ban giám khảo đã tiến hành chấm thi vào tháng 3 và chọn ra 12 Giáo viên xuất sắc để tham gia Chung kết giảng dạy và 24 học sinh xuất sắc để tham gia Lễ trao giải (gồm 3 Giải nhất, 09 Giải Nhì, 12 Giải Ba). Kết quả các bài thi năm nay được đánh giá khá cao với điểm trung bình đạt 9/10.

400.000 giáo viên và học sinh tham gia học tập an toàn giao thông

Cuộc thi Chung kết Giáo viên dạy giỏi được tổ chức vào ngày 14 tháng 5 năm 2015 vừa qua, tại Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh. Trong ngày thi, các Giáo viên đã tham gia giảng dạy 01 bài ATGT và kết quả ban tổ chức đã tìm ra 01 Giải Nhất, 05 Giải Nhì và 06 Giải Ba đã được trao cho các Giáo viên tham dự.

 “ATGT cho nụ cười trẻ thơ” do HVN phối hợp tổ chức thực sự là một hoạt động đào tạo thiết thực và bổ ích cho giáo viên và các em học sinh. Thông qua cuộc thi, Honda Việt Nam đã tạo được niềm vui và hứng thú tìm hiểu các kiến thức ATGT cho các em. Điều này minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của Honda Việt Nam trong việc chung tay vì một môi trường giao thông Việt Nam an toàn và văn minh.