336 tân học viên khóa 50 Học viện An ninh nhân dân bước vào năm học mới

(Dân trí) - Ngày 10/10, Học viện An ninh nhân dân tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2018-2019. Trong không khí vui tươi ngày khai giảng của Học viện An ninh nhân dân, Thượng tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo và động viên nhà trường, học viên tiếp tục phấn đấu.

Thượng tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an đánh trống khai giảng năm học mới tại Học viện An ninh nhân dân
Thượng tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an đánh trống khai giảng năm học mới tại Học viện An ninh nhân dân

Năm học 2017 -2018, Học viện An ninh nhân dân đã hoàn thành thủ tục nghiệm thu 2 đề tài cấp Bộ, 8 đề tài cấp cơ sở từ nguồn kinh phí của Nhà nước, 10 đề tài cấp cơ sở được thực hiện từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Tổ chức nghiệm thu, xuất bản 102 giáo trình, tài liệu dạy học cấp Học viện.

Cùng với đó, 5 cán bộ, giảng viên được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư ngành Khoa học an ninh; 3 đồng chí được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú.

Trong năm học vừa qua, Học viện có 309 học viên đạt danh hiệu “Học viên Xuất sắc”, “Học viên Giỏi” (chiếm tỷ lệ 9,48%), 2.069 học viên đạt loại khá (chiếm tỷ lệ 63,51%); 2.949 học viên đạt kết quả phân loại rèn luyện xuất sắc, tốt (chiếm tỷ lệ 90,52%). Số lượng học viên vi phạm kỷ luật duy trì ở mức rất thấp với 0,18%.

Trong các cuộc thi ở trong nước và quốc tế, Học viện ANND tiếp tục là đơn vị lực lượng vũ trang có thành tích dẫn đầu trong các đoàn tham gia. Tiêu biểu như giải Nhất các Học viện, trường CAND tại cuộc thi Lập trình viên quốc tế; giành giải 2 toàn đoàn trong tổng số 90 đội dự thi Olympic toán học sinh viên toàn quốc; nằm trong Top 10 thế giới tại cuộc thi Tin học Văn phòng thế giới tổ chức tại Hoa Kỳ…

Nhân dịp này, Học viện ANND được Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Công an đề nghị Bộ Giáo dục và đào tạo tặng Cờ thi đua; 3 đơn vị được nhận Cờ thi đua của Bộ, 5 đơn vị được nhận Bằng khen cấp Bộ, 8 đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”; 123 cán bộ, giảng viên được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; nhiều tập thể, cá nhân được tặng các bằng khen, giấy khen và giải thưởng khác của các cơ quan, đơn vị ở trong và ngoài ngành Công an.

Những thành tích này trích từ báo cáo kết quả năm học 2017-2018 của Học viện An ninh nhân dân, do từ hiếu tướng Lê Văn Thắng – Giám đốc Học viện trình bày.

Thiếu tướng Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện chào mừng 336 tân học viên khóa 50 đào tạo chính quy bước vào năm học đầu tiên tại Học viện An ninh nhân dân.
Thiếu tướng Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện chào mừng 336 tân học viên khóa 50 đào tạo chính quy bước vào năm học đầu tiên tại Học viện An ninh nhân dân.

Vui mừng trước những thành tích mà Học viện Học viện An ninh nhân dân đã đạt được, Thượng tướng Bùi Văn Nam khẳng định: Trong thành tựu phát triển giáo dục, đào tạo chung của toàn Ngành, có sự đóng góp quan trọng của Học viện An ninh nhân dân.

Sau khi khen ngợi những đóng góp cụ thể của Học viện An ninh vào thành tích chung của Ngành, Thượng tướng Bùi Văn Nam yêu cầu Học viện tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, đặc biệt là phương pháp dạy và học; quan tâm quản lý, giáo dục các học viên về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tư thế tác phong của người cán bộ, chiến sĩ CAND. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học; kết hợp chặt chẽ tổng kết thực tiễn với nghiên cứu lý luận để phục vụ trực tiếp cho công tác giảng dạy, góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận nghiệp vụ công an. Có kế hoạch, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên thật sự trong sạch về phẩm chất, vững mạnh về chuyên môn. Tiếp tục chấn chỉnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong giáo dục, đào tạo; thực hiện nghiêm túc công tác kiểm định, đánh giá chất lượng đào tạo. Xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt để nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác của Nhà trường. Tăng cường hợp tác quốc tế, hợp tác với các ngành và cơ sở đào tạo ngoài ngành Công an; mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống.

Thượng tướng Bùi Văn Nam tin tưởng cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên Học viện An ninh nhân dân sữ nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của Ngành công an, phấn đấu sớm trở thành cơ sở giáo dục trọng điểm, đạt chuẩn Quốc gia.

Mai Châm