Nhân viên vườn thú bị cá sấu cắn, lôi xuống nước trước mặt các du khách

(Dân trí) - Một nhân viên chăm sóc động vật tại Adventure Park ở Port Moresby, Papua New Guinea, đã tử vong sau khi bị cá sấu nước mặn ngoạm vào chân và kéo xuống nước trong lúc cho con vật ăn.

Sự việc xảy ra vào chiều 5/9 tại Adventure Park, thủ đô Port Moresby. Theo thông báo của ban quản lý công viên, vụ việc xảy ra trong một buổi cho cá sấu ăn không nằm trong lịch trình.

Con cá sấu bất ngờ ngoạm cả con gà được dùng làm thức ăn và chân của một nhân viên chăm sóc động vật. Con vật không chịu nhả nạn nhân, khiến lực lượng cứu hộ phải nhanh chóng được huy động.

Đoạn video do các nhân chứng ghi lại cho thấy người đàn ông cố gắng bám vào thành khu vực nuôi để không bị cá sấu kéo xuống nước. Một số người có mặt tại hiện trường tìm cách hỗ trợ, trong đó có người đưa một thanh sắt qua hàng rào để nạn nhân bám vào.

Những người có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng chạy đến tìm cách kéo ông lên, nhưng chân của ông bị cá sấu ngoạm chặt khiến mọi nỗ lực giải cứu đều bất thành.

Nhân viên vườn thú bị cá sấu cắn, lôi xuống nước trước mặt các du khách - 1

Nhiều người cố gắng giải cứu khi nạn nhân bị cá sấu ngoạm chặt vào chân và kéo xuống nước (Ảnh: Chaicks Marn).

“Ông ấy mang con gà đến gần hồ thì bị cá sấu tấn công và cố gắng kéo xuống nước. Ông ấy đau đớn tột độ, nhưng không thể hét lên. Ông ấy đã nói điều gì đó nhưng không ai nghe rõ. Chúng tôi có thể cảm nhận nỗi đau từ đôi mắt của ông ấy”, nhân chứng Gibson John chia sẻ về vụ việc.

Chỉ đến khi cảnh sát có mặt tại hiện trường và dùng súng bắn chết con cá sấu, nạn nhân mới được giải cứu. Người này nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, nhưng đã qua đời vào 6/9 do vết thương quá nặng.

“Phải mất gần một giờ bị mắc kẹt trong hàm cá sấu, ông ấy mới được giải cứu. Chúng tôi đã nhanh chóng hỗ trợ đưa ông ấy đến bệnh viện, nhưng những gì tôi nhìn thấy thì ông ấy đã bị thương rất nặng”, Gibson John nói thêm.

Truyền thông địa phương cho biết nạn nhân đã làm việc tại vườn thú trong khoảng hai năm.

Adventure Park là khu vui chơi lớn nhất tại Papua New Guinea, kết hợp giữa công viên giải trí và khu vực chăm sóc động vật hoang dã. Tại đây nổi bật với những màn trình diễn cho cá sấu nước mặn ăn, trong đó nhân viên của vườn thú sẽ tương tác gần và thực hiện các màn diễn mạo hiểm với cá sấu.

Khu vui chơi Adventure Park đã bị đóng cửa để phục vụ công tác điều tra. Ban lãnh đạo công viên cho biết sẽ xem xét lại các quy tắc an toàn trong những màn trình diễn mạo hiểm với cá sấu.

Cá sấu nước mặn - Loài bò sát lớn nhất thế giới với bản tính hung dữ

Cá sấu nước mặn (Crocodylus porosus), còn được gọi là cá sấu cửa sông hoặc cá sấu hoa cà tại Việt Nam, là loài cá sấu lớn nhất thế giới và cũng là loài bò sát lớn nhất còn tồn tại hiện nay.

Con đực trưởng thành có thể dài trên 6m và nặng tới 1,5 tấn, trong khi con cái thường nhỏ hơn đáng kể, với chiều dài tối đa khoảng 3,5m.

Loài này phân bố rộng ở miền bắc Australia, Đông Nam Á, các đảo thuộc Nam Thái Bình Dương và một số quốc gia Nam Á như Ấn Độ, Sri Lanka, Bangladesh.

Theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), cá sấu nước mặn từng hiện diện tại Việt Nam, Campuchia và Thái Lan. Tuy nhiên, quần thể tự nhiên của loài này hiện đã biến mất tại các quốc gia trên.

Mặc dù mang tên cá sấu nước mặn, chúng có thể sinh sống trong môi trường nước ngọt, nước lợ và nước mặn. Khu vực cửa sông, cửa biển là môi trường sống ưa thích của loài này.

Nhân viên vườn thú bị cá sấu cắn, lôi xuống nước trước mặt các du khách - 2

Cá sấu nước mặn là loài bò sát to lớn và rất hung dữ (Ảnh: PB).

Cá sấu nước mặn là động vật săn mồi đầu bảng trong hệ sinh thái. Thức ăn của chúng rất đa dạng, từ cá, rùa, chim nước đến các loài thú lớn như lợn rừng, trâu nước, thậm chí cả cá mập.

Loài này cũng được ghi nhận có thể tấn công con người trong một số trường hợp, đặc biệt tại những khu vực con người và cá sấu thường xuyên tiếp xúc.

Theo cơ sở dữ liệu CrocAttack do nhà nghiên cứu Brandon Sideleau xây dựng, trong giai đoạn 2015-2024, Indonesia ghi nhận 1.167 vụ cá sấu tấn công con người, trong đó 556 vụ tử vong. Papua New Guinea ghi nhận 584 vụ, với 369 người tử vong; Malaysia có 196 vụ và 140 người tử vong.

Đây là số vụ được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu, không phải thống kê đầy đủ về mọi vụ tấn công thực tế. Việc ghi nhận các vụ việc có thể không đầy đủ, đặc biệt tại những khu vực hẻo lánh.

CrocAttack được Brandon Sideleau xây dựng từ năm 2010 nhằm tổng hợp dữ liệu về các vụ cá sấu tấn công con người trên toàn thế giới. Sideleau cho biết cơ sở dữ liệu hiện có hàng nghìn hồ sơ và được sử dụng để nghiên cứu xung đột giữa con người và cá sấu.