NASA đưa hệ thống định vị GPS lên Mặt Trăng
(Dân trí) - Thành tựu này đánh dấu một bước đột phá trong công nghệ định vị không gian, mở ra triển vọng cho các chuyến thám hiểm Mặt Trăng và xa hơn nữa trong tương lai.

Công nghệ hỗ trợ điều hướng mọi thứ từ điện thoại thông minh đến máy bay (trên Trái Đất) được thử nghiệm thành công trên Mặt Trăng (Ảnh: NASA).
Trong bước tiến mới nhất hướng đến mục tiêu xác định vị trí và điều hướng chính xác ngoài không gian, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã ghi nhận thành công trong việc truyền dẫn tín hiệu GPS tại Mặt Trăng thông qua thiết bị thí nghiệm thu tín hiệu GNSS Mặt Trăng (LuGRE).
Được biết, sau khi hạ cánh xuống Mặt Trăng vào ngày 2/3, LuGRE đã bắt đầu thu nhận và theo dõi tín hiệu GNSS, một mạng lưới định vị vệ tinh bao gồm GPS, vốn trước đây chỉ hoạt động trong quỹ đạo Trái Đất.
"Ở Trái Đất, GNSS hỗ trợ điều hướng mọi thứ từ điện thoại thông minh đến máy bay. Giờ đây, LuGRE đã chứng minh khả năng thu nhận và theo dõi tín hiệu GNSS trên Mặt Trăng, mở ra một chương mới cho hệ thống định vị liên hành tinh", ông Kevin Coggins, Giám đốc Chương trình Truyền thông và Điều hướng Không gian (SCaN) của NASA, cho biết.
Theo NASA, việc áp dụng công nghệ GPS trên Mặt Trăng sẽ giúp tàu vũ trụ xác định chính xác vị trí và vận tốc của chúng trong môi trường không gian, đồng thời hỗ trợ điều hướng giữa các địa điểm trên bề mặt. Điều này sẽ cải thiện đáng kể tính chính xác của các sứ mệnh không gian và giảm thiểu sự phụ thuộc vào các phương pháp tính toán vị trí phức tạp.
Hiện tại, việc xác định vị trí tàu vũ trụ thường dựa trên một loạt các quan sát và dữ liệu cảm biến phức tạp, đòi hỏi sự tính toán công phu của đội ngũ kiểm soát mặt đất. Với hệ thống định vị mới này, các phi hành gia trong tương lai có thể dễ dàng theo dõi vị trí của mình mà không cần sự can thiệp liên tục từ trung tâm điều khiển.
Thiết bị LuGRE sẽ tiếp tục liên lạc với hệ thống GNSS trong vòng 14 ngày, từ khoảng cách 360.000 km so với Trái Đất, nhằm kiểm tra khả năng hoạt động của phần cứng và xác định các lỗi có thể xảy ra.
Được biết, LuGRE là thiết bị đầu tiên được phát triển với sự hợp tác giữa NASA và Cơ quan Vũ trụ Ý (ASI) để đưa lên Mặt Trăng. Đây là dấu mốc quan trọng trong lịch sử không gian của ASI, đồng thời thể hiện nỗ lực hợp tác quốc tế trong việc phát triển công nghệ định vị không gian.
Dự án LuGRE cũng nằm trong chương trình Artemis, với mục tiêu đưa con người quay trở lại Mặt Trăng vào năm 2027 và hướng đến việc thiết lập một căn cứ lâu dài nơi đây.