Màn nhảy ăn mừng chiến thắng của CĐV Mexico gây ra "động đất"
(Dân trí) - Các nhà địa chấn học cho biết màn ăn mừng cuồng nhiệt của người hâm mộ Mexico sau chiến thắng trước Ecuador tại World Cup đã tạo ra những rung chấn đáng kể.
Màn nhảy đồng loạt của hàng trăm nghìn cổ động viên Mexico sau khi đội nhà ghi hai bàn thắng quyết định vào lưới Ecuador trong trận đấu loại trực tiếp căng thẳng tại World Cup đã tạo ra những rung chấn "đáng kể", theo các nhà địa chấn học.
Sau chiến thắng 2-0 trước Ecuador, đưa Mexico giành quyền vào vòng 1/8 World Cup hôm 1/7, người hâm mộ Mexico đã ăn mừng cuồng nhiệt đến mức màn reo hò của họ được cho là đã tạo ra những rung chấn giống động đất.
Trong trận đấu thuộc vòng 1/16 World Cup 2026, hàng chục nghìn khán giả lấp kín sân vận động Azteca đã đồng loạt hò reo, nhảy lên ăn mừng sau các bàn thắng. Chuyển động mạnh của đám đông đủ lớn để các thiết bị quan trắc địa chấn tại địa phương ghi nhận được tín hiệu rung động.

Cầu thủ Julián Quiñones của Mexico và các đồng đội ăn mừng sau chiến thắng của Mexico trước Ecuador (Ảnh: Getty).
Nền tảng Cảnh báo sớm và Quản lý rủi ro toàn diện của Mexico (SASSLA) cho biết, cảm xúc bùng nổ, màn ăn mừng và cổ vũ tập thể của các cổ động viên sau các bàn thắng trong trận đấu diễn ra hôm thứ Ba đã tạo ra những rung động có thể ghi nhận được tại khu vực. Trạm đo Raspberry Shake gần sân vận động Azteca ghi nhận tín hiệu địa chấn nhân tạo rõ ràng.
"Bàn thắng của Julián Quiñones vào lưới Ecuador vừa được ghi nhận trên nhiều máy địa chấn. Chúng tôi cũng ghi nhận được tín hiệu từ bàn thắng thứ hai của Raúl Jiménez ở phút 31", SASSLA viết trên mạng xã hội X.
Đây không phải lần đầu các cổ động viên Mexico tạo ra rung chấn khi ăn mừng bóng đá. Tại World Cup 2018, sau chiến thắng 1-0 của đội Mexico trước Đội tuyển bóng đá quốc gia Đức, các trạm địa chấn ở Mexico City cũng ghi nhận những rung động nhỏ do hàng chục nghìn người hâm mộ đồng loạt nhảy lên ăn mừng bàn thắng của Hirving Lozano.
Các nhà khoa học khi đó cũng kết luận đây là rung chấn do hoạt động của con người, không phải động đất tự nhiên.
Các chuyên gia nhấn mạnh: "Đây không phải là một trận động đất thực sự". Theo nền tảng giám sát địa chấn Sismo Alerta Mexicana, việc hàng chục nghìn người cùng lúc bật nhảy rồi tiếp đất đã tạo ra các sóng địa chấn bề mặt ngắn.
"Khi chỉ có một người đi ngang qua máy địa chấn, thiết bị này cũng có thể phát hiện được. Nhiều người cùng nhảy đồng thời ở gần máy quan trắc khiến việc ghi nhận tín hiệu còn dễ dàng hơn", đơn vị này giải thích trên X.
Hiện tượng "động đất" do con người gây ra đã nhiều lần được khoa học ghi nhận. Trước đây, những trận rung chấn này có thể xuất phát từ những hoạt động cường độ lớn như xây dựng các tòa nhà chọc trời, khai thác nước ngầm hoặc hoạt động nứt vỡ thủy lực (fracking).
Những rung chấn tương tự cũng từng được ghi nhận tại các sự kiện thể thao hoặc những buổi biểu diễn quy mô lớn, trong đó có các đêm diễn của Taylor Swift vào năm 2024.
Theo một nghiên cứu công bố năm 2024 trên tạp chí Seismological Research Letters, các sự kiện đông người có thể tạo ra những tín hiệu rung động đặc trưng rất giống với địa chấn.
Ví dụ, một buổi hòa nhạc của Taylor Swift năm 2023 với hơn 70.000 khán giả đã tạo ra các rung động địa chấn mạnh, được ghi nhận tại các trạm quan trắc nằm trong phạm vi khoảng 9 km quanh sân vận động.

Các buổi biểu diễn của Taylor Swift cũng từng ghi nhận các rung chấn nhân tạo do người hâm mộ tạo ra (Ảnh: Getty).
Các nhà khoa học viết trong nghiên cứu: "Sau khi xem xét toàn bộ bằng chứng, chúng tôi cho rằng nguồn gốc của tín hiệu chủ yếu xuất phát từ chuyển động của đám đông khi hòa theo âm nhạc".
Đại diện của Sismo Alerta Mexicana cho biết, các hệ thống cảnh báo địa chấn sở hữu những thiết bị cực kỳ nhạy để phát hiện các trận động đất xảy ra ở phía bên kia Trái Đất.
Các nhà nghiên cứu kỳ vọng việc phân tích những rung chấn nhân tạo sẽ góp phần phát triển các máy địa chấn tiên tiến hơn, có khả năng phân biệt chính xác các loại rung động khác nhau.
Ngoài ra, những dữ liệu này còn có thể hỗ trợ nghiên cứu cấu trúc lớp đất dưới bề mặt, giúp thiết kế các tòa nhà, sân vận động và khán phòng có khả năng ứng phó tốt hơn với rung động mạnh.





