Giải mã loài sinh vật có hình dáng như quái vật ngoài hành tinh
(Dân trí) - Đoạn video ghi lại hình ảnh một sinh vật giống như quái vật ngoài hành tinh trong các bộ phim khoa học viễn tưởng đã gây ra nhiều tranh cãi. Đây là loài sinh vật gì, hay là sản phẩm của phần mềm AI?
Một đoạn video được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội cho thấy một sinh vật biển giống bạch tuộc, nhưng lại có đến hàng trăm xúc tu và trên đó lại mọc ra hàng loạt các xúc tu nhỏ khác. Những xúc tu này liên tục di chuyển khiến nhiều người cảm thấy rùng mình.
Không ít người đã so sánh sinh vật trong đoạn video với dáng vẻ của quái vật ngoài hành tinh được khắc họa trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Trong khi đó, nhiều người lại cho rằng đoạn video thực chất là sản phẩm của phần mềm trí tuệ nhân tạo và sinh vật này không hề có thật.
Đoạn video gây tranh cãi về sinh vật với vẻ bề ngoài đáng sợ (Video: Reddit).
Trên thực tế, sinh vật xuất hiện trong đoạn video là một cá thể sao biển giỏ, hay còn gọi là sao rổ, có tên khoa học Astrophyton muricatum. Đây là một loài động vật da gai (giống sao biển thông thường), thuộc lớp Ophiuroidea (sao biển đuôi rắn).
Loài động vật này được tìm thấy ở Đại Tây Dương, kéo dài từ vùng biển bang South Carolina (Mỹ) xuống tới Brazil, đặc biệt phổ biến tại vùng biển Caribe. Chúng có thể được tìm thấy dưới biển ở độ sâu từ 2 đến 600 mét.
Khác với sao biển thông thường, sao biển giỏ có 5 cánh chính, trên mỗi cánh chính lại được phân nhánh nhiều lần. Những nhánh nhỏ lại tiếp tục được chia ra thành các nhánh nhỏ hơn, tạo thành một cấu trúc mạng lưới giống rễ cây.
Cận cảnh quá trình săn mồi của sao biển giỏ (Video: Seattle Aquarium).
Khi không kiếm ăn, sao biển giỏ thường nằm cuộn lại một chỗ. Khi có dòng nước mang thức ăn trôi qua, chúng sẽ bám chặt vào một vị trí thích hợp và xòe rộng các nhánh cánh nhằm tăng tiếp xúc với dòng nước để săn mồi. Khi xòe rộng các cánh, sao biển giỏ có thể đạt đường kính đến gần 1 mét.

Sao biển giỏ ở trạng thái thu gọn cơ thể (Ảnh: Alicia Christman).
Thức ăn của sao biển giỏ là các sinh vật phù du, ấu trùng động vật không xương sống, các mảnh hữu cơ nhỏ trôi nổi trong nước…
Sao biển giỏ là loài có giới tính riêng biệt và thụ tinh ngoài. Cá thể đực, cái sẽ phóng tinh trùng và trứng vào nước để thực hiện quá trình thụ tinh.
Trứng sau khi thụ tinh sẽ nở thành ấu trùng, sống phù du vài tuần trước khi lắng xuống đáy. Ấu trùng sao biển giỏ cũng ăn phù du như các cá thể trưởng thành.

Sao biển giỏ có kích thước rất lớn khi mở rộng các nhánh chân (Ảnh: Dan Schofield).
Một đặc điểm ấn tượng của loài sao biển giỏ là khả năng tái tạo các bộ phận cơ thể bị mất. Theo các nhà khoa học tại Viện Smithsonian, khi sao biển giỏ gặp tổn thương, các tế bào gần khu vực bị tổn thương sẽ tham gia vào quá trình hình thành những phần cơ thể mới. Quá trình này có thể kéo dài đến nhiều tháng.
Dù có vẻ bề ngoài đáng sợ, sao biển giỏ là loài không sở hữu nọc độc và không gây nguy hiểm cho con người. Hiện quần thể loài sao biển giỏ vẫn ở mức ổn định và loài này không gặp tình trạng nguy cấp cần bảo tồn.





