Ghi nhận 17 loài chim mới ở Phong Nha - Kẻ Bàng

(Dân trí) - Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị, ghi nhận thêm 17 loài chim mới, nâng tổng số chim đã được thống kê tại khu vực này lên 353 loài.

Ngày 3/8, thông tin từ Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị, nhóm khảo sát khu hệ chim hoang dã trên địa bàn Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng ghi nhận bổ sung 17 loài chim mới thuộc 17 giống, 16 họ và 7 bộ, phân bố ở nhiều dạng sinh cảnh khác nhau.

Ghi nhận 17 loài chim mới ở Phong Nha - Kẻ Bàng - 1

Sáo sậu đầu trắng ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Ảnh: Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng).

Các loài chim được ghi nhận bổ sung tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng gồm: bạc má bụng vàng, manh miến điện, chích họng trắng, bông lau Trung Quốc, sáo sậu đầu trắng, khướu mào Đông Dương, diệc xám, cò ngàng nhỡ, choắt mỏ cong lớn, vịt trời, trảu đầu hung, chiền chiện đồng hung, cà kheo, nhạn rừng, cu vằn, sẻ bụi vàng và vàng anh gáy đen.

Với 17 loài chim vừa bổ sung, tổng số loài chim đã ghi nhận ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là 353 loài. Kết quả này cho thấy mỗi dạng sinh cảnh đều có vai trò quan trọng trong duy trì tính đa dạng của khu hệ chim và nhấn mạnh sự cần thiết của việc bảo tồn đồng bộ các hệ sinh thái tự nhiên.

Ghi nhận 17 loài chim mới ở Phong Nha - Kẻ Bàng - 2

Các cá thể nhạn rừng (Ảnh: Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng).

Với hệ sinh thái rừng nhiệt đới trên núi đá vôi và núi đất còn tương đối nguyên vẹn, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là nơi cư trú của nhiều loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu và có giá trị bảo tồn cao.

Việc bổ sung 17 loài cho danh lục chim của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học, cung cấp cơ sở khoa học phục vụ công tác quản lý, bảo tồn và giám sát lâu dài các quần thể chim hoang dã.

Đọc nhiều trong Khoa học