Những người bị đau nửa đầu đã có hy vọng mới

(Dân trí) - Triệu chứng đau nửa đầu có thể trầm trọng đến nỗi nằm trong một căn phòng tối tăm là giải pháp duy nhất giảm nhẹ cơn đau nhức và buồn nôn.

Những người bị đau nửa đầu đã có hy vọng mới - 1

Tuy nhiên, loại thuốc mới có tên là Erenumab dường như giảm bớt một nửa số ngày bị tình trạng này của nhiều bệnh nhân, một bước đột phá mà các tổ chức từ thiện đánh dấu là "bắt đầu thay đổi thực sự" cho người bệnh.

Tiến sĩ Peter Goadsby, giáo sư thần kinh học tại trường King's College London, người đứng đầu cuộc thử nghiệm lâm sàng Pha III, nói: "Nó cho thấy rõ rằng việc ngăn chặn con đường này có thể làm giảm tác động của chứng đau nửa đầu. Các kết quả này cho thấy sự chuyển đổi thực sự cho các bệnh nhân đau nửa đầu từ các phương pháp điều trị chuyển đổi mục đích và không rõ ràng, sang một liệu pháp được thiết kế cho chứng đau nửa đầu.

"Nó đại diện cho một bước tiến quan trọng đáng kinh ngạc đối với việc hiểu và điều trị chứng đau nửa đầu."

Đau nửa đầu thường liên quan đến đau đầu nghiêm trọng và thường gây ra các triệu chứng bao gồm buồn nôn, nôn và nhạy cảm với ánh sáng hoặc âm thanh. Nó thường ảnh hưởng đến1 trong số 5 phụ nữ và khoảng 1 trong số 15 đàn ông. Khoảng một nửa số người bệnh có người họ hàng gần bị tình trạng đó, cho thấy nó có thể là di truyền.

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết tỷ lệ đau nửa đầu là 1 trong 10 nguyên nhân hàng đầu gây tàn tật, gây tổn hại cho nền kinh tế Anh 2,25 tỷ bảng mỗi năm vì những ngày nghỉ việc, tuy nhiên hiện nay vẫn còn rất ít phương pháp điều trị.

Cơ quan Dịch vụ Sức khỏe Cộng đồng Anh (NHS) khuyến nghị ở trong bóng tối, hoặc dùng thuốc giảm đau không cần kê toa như paracetamol hoặc ibuprofen.

Những người mắc bệnh cũng có thể được chỉ định triptans ngăn ngừa sự khó chịu bằng cách làm giảm sưng và thu hẹp các mạch máu hoặc thuốc chặn beta như propranolol như một biện pháp phòng ngừa, nhưng có thể khiến bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi và không phải lúc nào cũng có hiệu quả.

Tuy nhiên hiện nay không có thuốc để ngăn ngừa chứng đau nửa đầu xảy ra.

Phương pháp điều trị mới này là một kháng thể được thiết kế để ngăn chặn thụ thể peptit liên quan đến gen calcitonin (CGRP) trong não, nó đóng một vai trò then chốt trong việc kích hoạt chứng đau nửa đầu.

CGRP là chất dẫn truyền thần kinh, hoặc chất truyền tin hóa học, hướng dẫn bộ não kích hoạt dây thần kinh giác quan ở đầu và cổ.

Các nghiên cứu trước đây cho thấy rằng CGRP xuất hiện ở mức cao bất thường trong suốt cơn bệnh của chứng đau nửa đầu, được cho là gây ra tình trạng kích thích quá mức.

Cuộc thử nghiệm gần đây nhất có liên quan đến 955 bệnh nhân được tiêm thuốc hàng tháng, hoặc giả dược, trong 24 tuần.

Trên các bệnh nhân tiêm Erenumab trung bình trải qua ba ngày đau nửa đầu mỗi tháng ít hơn so với mức trung bình thông thường là 8 ngày. Đối với 50 % số bệnh nhân, số cơn bệnh đã giảm xuống một nửa.

Bệnh nhân điều trị bằng thuốc cũng báo cáo sức khỏe thể chất được cải thiện và khả năng tham gia vào các hoạt động hàng ngày trong suốt thời gian thử nghiệm sáu tháng cũng tốt.

Simon Evans, Tổng giám đốc Tổ chức từ thiện Hành động Đau nửa đầu nói: "Chứng đau nửa đầu thường bị tầm thường hóa như chỉ là nhức đầu thông thường nhưng thực tế nó có thể là một tình trạng suy nhược mãn tính, có thể hủy hoại mạng sống.

"Những ảnh hưởng có thể kéo dài hàng giờ - thậm chí cả ngày trong nhiều trường hợp. Một lựa chọn có thể ngăn ngừa chứng đau nửa đầu và được dung nạp tốt là rất cần thiết; và chúng tôi hy vọng rằng điều này đánh dấu sự khởi đầu cho thay đổi thực sự trong cách bệnh này được điều trị và nhận thức. "

Các kết quả thử nghiệm đã được công bố trên tờ New England Journal of Medicine.

Đào Hiền (Theo Telegraph)