Nhật Bản ra mắt robot khổng lồ, có khoang lái cho người điều khiển

T.Thủy

(Dân trí) - Hãng công nghệ robot Nhật Bản Tsubame Industries vừa trình làng bộ giáp robot khổng lồ, với chiều cao lên đến 4,5m và có khoang lái cho người điều khiển.

Robot có tên gọi ARCHAX, được Tsubame Industries phát triển, có chiều cao 4,5m và nặng 3,5 tấn. Thay vì di chuyển bằng chân, robot khổng lồ này được trang bị hệ thống bánh xe để di chuyển, tương tự như những chiếc xe thông thường.

Robot ARCHAX có lớp vỏ bằng sắt, nhôm kết hợp với FRP (nhựa composite gia cường). Robot được tích hợp 26 camera xung quanh để điều hướng và giúp người lái có thể quan sát môi trường xung quanh mình.

ARCHAX cao 4,5m; nặng 3,5 tấn và di chuyển bằng hệ bánh xe bên dưới (Ảnh: Tsubame Industries).

ARCHAX cao 4,5m; nặng 3,5 tấn và di chuyển bằng hệ bánh xe bên dưới (Ảnh: Tsubame Industries).

Bên trong robot là một buồng lái để người điều khiển ngồi, với 2 cần điều khiển, 4 màn hình lớn để quan sát xung quanh và nhiều bàn đạp điều khiển chế độ di chuyển của robot.

Người điều khiển có thể thay đổi robot từ chế độ đi bộ sang chế độ chạy chỉ bằng một nút bấm. Ở chế độ đi bộ, robot chỉ di chuyển với tốc độ tối đa 2km/h, còn khi chuyển sang chế độ chạy, robot có thể di chuyển với tốc độ tối đa 10km/h.

Cận cảnh khả năng "biến hình" của robot ARCHAX (Video: Instagram).

Trải nghiệm thực tế khả năng di chuyển của robot ARCHAX (Video: Tsubame Industries).

Bên trong buồng lái của robot ARCHAX như phim khoa học viễn tưởng

Robot cũng được trang bị 2 cánh tay với các ngón có khớp nối, cho phép di chuyển linh hoạt và có thể nhặt được những đồ vật với cân nặng tối đa 15kg.

"Chúng tôi muốn biến những điều viễn tưởng thành hiện thực. Chúng tôi trân trọng trí tưởng tượng của mọi người và không muốn những điều đó chỉ dừng lại ở mức độ tưởng tượng", Tatsuo Yoshida, Giám đốc truyền thông của Tsubame Industries, cho biết.

Dự kiến, Tsubame Industries sẽ chỉ xây dựng tối đa 5 robot ARCHAX trong thời gian tới, với mức giá bán mỗi sản phẩm lên đến 2,73 triệu USD.

Trong tương lai, Tsubame Industries sẽ phát triển thêm những tính năng cho robot này để thực hiện những nhiệm vụ hữu ích như khắc phục thảm họa, cứu hộ, cứu nạn hoặc làm những công việc nặng trong công trường, nhà máy…

Trên thực tế, ý tưởng về những mẫu robot khổng lồ với thiết kế như những bộ giáp khổng lồ và có người lái ngồi bên trong không phải là mới.

METHOD-2 là mẫu robot khổng lồ đứng và di chuyển bằng 2 chân do Hankook Mirae Technology phát triển (Ảnh: Hankook Mirae).

METHOD-2 là mẫu robot khổng lồ đứng và di chuyển bằng 2 chân do Hankook Mirae Technology phát triển (Ảnh: Hankook Mirae).

Trước đó vào năm 2016, hãng công nghệ robot Hankook Mirae Technology (Hàn Quốc) cũng đã cho ra mắt mẫu robot với tên gọi METHOD-2. Robot này có chiều cao 4m và nặng 1,5 tấn.

Giống ARCHAX, METHOD-2 cũng được trang bị 2 cánh tay và buồng lái ở giữa thân. Tuy nhiên, robot METHOD-2 đứng và di chuyển bằng 2 chân, thay vì bằng hệ thống bánh xe như trên ARCHAX. Tuy nhiên, hiện tại robot này vẫn chưa thể tự di chuyển trên đôi chân của mình mà đang cần phải nhờ đến hệ thống giá treo.

Cận cảnh khả năng của robot METHOD-2 do Hàn Quốc phát triển (Video: Hankook Mirae).

Hankook Mirae Technology muốn phát triển METHOD-2 thành robot làm những công việc nặng tại công trường xây dựng, nhà máy hoặc những công việc nguy hiểm cho con người… tuy nhiên, trên thực tế METHOD-2 vẫn chưa được sử dụng trong đời sống thực. Giá thành bán ra dự kiến của robot này lên đến 7,9 triệu USD.

Theo TechnoBlog/RBT