Cán bộ hết cảnh "cơm đùm, cơm nắm"… đi họp

Nguyễn Tú

(Dân trí) - Không còn cảnh "cơm đùm cơm nắm" vượt gần trăm cây số, nghỉ qua đêm chờ họp… bởi các huyện 30a ở Nghệ An đã "phủ sóng" giao ban trực tuyến đến tận các xã.

Cán bộ hết cảnh cơm đùm, cơm nắm… đi họp - 1

Một cuộc họp giao ban ở huyện Ủy, UBND huyện Kỳ Sơn.

Không còn cảnh "cơm đùm cơm nắm" để… đi họp

 Do địa hình các huyện 30a ở Nghệ An phức tạp, điều kiện đi lại rất nhiều khó khăn. Có nhiều địa phương, từ trung tâm huyện đến trung tâm các xã phải vượt hàng trăm km. Ngày nắng thì bụi bẩn, ngày mưa lầy lội, thậm chí không thể đi lại do nước lũ chia cắt… đây là nguyên nhân khiến nhiều cán bộ rất "ngại" đi họp.

 Hiện nay, nhờ việc triển khai phủ sóng hệ thống giao ban trực tuyến đến 100% các xã ở huyện 30a nên không còn chịu cảnh lặn lội gần trăm cây số, thuê phòng nghỉ qua đêm hay lo sợ khi điều khiển xe máy hàng tiếng đồng hồ từ xã ra thị trấn để dự họp.

 Hiện tại, hệ thống giao ban trực tuyến được chính thức phủ sóng 100% đến các xã của huyện biên giới xa nhất và địa hình khó khăn, hiểm trở nhất của Nghệ An.

 Ông Vi Hòe, Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn thông tin: "Hệ thống giao ban trực tuyến đã được Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo triển khai từ năm 2018. Nhưng do điều kiện về địa hình, cơ sở vật chất các xã khó khăn nên đến tháng 1/2021 hệ thống mới chính thức hoàn chỉnh đến 21 xã, thị trấn".

Ông Lương Văn Ngam, Bí thư, Chủ tịch UBND xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn phấn khởi: "Bây giờ mỗi khi họp không phải mất thời gian đi lại nữa mà chỉ cần kiểm tra máy móc hoạt động tốt, kết nối mạng internet là xong".

Chung niềm vui với cán bộ xã ở huyện Kỳ Sơn, các xã ở huyện 30a Quế Phong cũng đã "thoát" được tâm lí "ngại" đi xa dự họp. Nhờ hệ thống giao ban này, ngoài lãnh đạo các xã, thị trấn thì các cán bộ, công chức của các xã, cán bộ thôn, bản cũng được tham gia hội họp, trao đổi, tiếp thu trực tiếp những chỉ đạo của lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện.

Theo bà Lương Thị Hồng, Chủ tịch UBND xã Thông Thụ, huyện Quế Phong cho biết:  "Trước đây, cán bộ xã phải về dự họp ở trung tâm huyện, sau đó xã triệu tập cán bộ xóm, bản truyền đạt lại, từ đó triển khai tiếp xuống các cụm dân cư và người dân".

"Khi có chính sách cần triển khai, cán bộ thôn, bản được mời cùng dự họp và nghe trực tiếp lãnh đạo huyện truyền đạt, được trực tiếp trao đổi, thảo luận và phản ánh những tâm tư, nguyện vọng, tình hình công tác ở cơ sở. Nhờ vậy, những băn khoăn, thắc mắc được lãnh đạo huyện lắng nghe và trao đổi trực tiếp. Vừa giảm áp lực họp hành cho cán bộ cơ sở, vừa tăng hiệu quả công tác", bà Hồng khẳng định.

 Bước đệm trong việc cải cách hành chính

Cán bộ hết cảnh cơm đùm, cơm nắm… đi họp - 2

Hoạt động giao dịch một cửa được triển khai nhanh chóng hơn.

 Song song với việc duy trì hiệu quả tích cực của hệ thống giao ban trực tuyến, các huyện cũng đã đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục về giấy tờ cá nhân, hộ khẩu, hộ tịch… tại các địa phương có thực hiện sáp nhập.

 Tại các xã, sau khi hoàn thành việc sáp nhập các xóm bản, địa phương đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về cải cách hành chính. Cụ thể, đã có nhiều kế hoạch về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng quy chế làm việc tại bộ phận một cửa, kiện toàn các vị trí làm việc tại đây một cách phù hợp gắn với đầu tư trang thiết bị đồng bộ, lắp camera giám sát các hoạt động và an ninh an toàn.

 Ông Vi Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Tri Lễ, huyện Quế Phong thông tin: "Những yêu cầu về công tác cải cách hành chính luôn được tuyên truyền đến cán bộ, nhân dân thông qua các cuộc họp ở thôn, bản. Người dân đã nắm được lịch làm việc cũng như các quy định về thủ tục hành chính của UBND xã, giảm hẳn tình trạng thắc mắc về các thủ tục và giảm bớt thời gian đi lại".

 Được biết,  các huyện 30a đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra về kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan cấp huyện và các xã để chấn chỉnh. Nhờ vậy, việc cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông có sự chuyển biến tích cực, rõ nét hơn. Các thủ tục hành chính đơn giản hóa về mặt thời gian giải quyết đạt tỷ lệ cao.

Ông Nguyễn Quốc Lâm, Trưởng phòng Nội vụ huyện Quế Phong xác nhận: "Ngoài ưu tiên đẩy mạnh cải cách hành chính cho các đơn vị sau sáp nhập, huyện còn đẩy mạnh thực hiện việc hiện đại hóa nền hành chính công. Cụ thể là khai thác, sử dụng hệ thống Văn phòng điện tử đồng bộ, đồng thời đưa vào vận hành hệ thống hội nghị giao ban trực tuyến từ huyện đến xã. Tất cả đã khiến cho việc đảm bảo việc trao đổi thông tin được nhanh chóng hơn so với trước đây, giảm thời gian đi lại".