Biểu dương 35 doanh nghiệp tiên phong trong cách mạng công nghiệp 4.0

Nguyễn Nguyễn

(Dân trí) - Các doanh nghiệp có nhiều đóng góp vào thành tựu khoa học và công nghệ của đất nước đã được biểu dương, ghi nhận thành tựu tại Hội thảo khoa học về tự động hóa, chuyển đối số.

Biểu dương 35 doanh nghiệp tiên phong trong cách mạng công nghiệp 4.0 - 1

Trao chứng nhận TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam cho 6 địa phương tiêu biểu, tiên phong trong công cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số khối hành chính Nhà nước (Ảnh: VGP/Hoàng Giang).

Ngày 15/7 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học về tự động hóa, chuyển đối số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, và Biểu dương TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam - I4.0 Awards năm 2022. Sự kiện được tổ chức dưới sự chủ trì của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Hội Tự động hóa Việt Nam, Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số thực hiện với sự bảo trợ của Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Phát biểu tại Lễ biểu dương, ông Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khẳng định vai trò của chuyển đổi số (CĐS), đổi mới sáng tạo (ĐMST) trong khối doanh nghiệp, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

"Ở Việt Nam, doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm 97% tổng số doanh nghiệp, trình độ công nghệ và đổi mới sáng tạo còn thấp, rất thấp: Có tới 80-90% máy móc là nhập khẩu, trong đó có nhiều công nghệ cũ, rất cũ. Vì vậy, đổi mới là vấn đề sống còn với các doanh nghiệp này", ông Dũng cho hay.

Theo đại diện của Ban Tổ chức, việc biểu dương thành tích của các doanh nghiệp là cần thiết, vì hoạt động này không chỉ thúc đẩy ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT), CĐS, ĐMST, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các địa phương, doanh nghiệp, phát triển kinh tế số, mà còn tạo cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai xây dựng nhà máy thông minh, nhà máy số, sản xuất thông minh, nghiên cứu KH&CN, ĐMST, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, năng lực quản trị kinh doanh.

Biểu dương 35 doanh nghiệp tiên phong trong cách mạng công nghiệp 4.0 - 2

Thứ trưởng Bộ KHCN Bùi Thế Duy (trái) trao cúp và biểu dương cho các doanh nghiệp xuất sắc, tiên phong trong chuyển đổi số thời gian qua.

Trải qua 3 tháng triển khai, Ban Tổ chức đã nhận được 156 hồ sơ dự thi ở tất cả các thành phần theo cơ cấu chương trình. Sau khi trải qua các vòng Sơ tuyển và Chung khảo dựa trên thẩm định thực tế công tâm, khách quan, Ban Tổ chức đã lựa chọn và biểu dương 35 doanh nghiệp với 48 sản phẩm, giải pháp số để vinh danh.

Cũng tại buổi lễ, đã có 6 UBND tỉnh, thành phố được Ban tổ chức ghi nhận những thành công tiêu biểu, tiên phong trong công cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số khối hành chính Nhà nước bao gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Dương, Huế, Ninh Bình.

Được biết, đây là năm đầu tiên chương trình được tổ chức để biểu dương, ghi nhận thành tựu chuyển đổi số của các doanh nghiệp có nhiều đóng góp vào thành tựu khoa học và công nghệ của đất nước, nâng cao hình ảnh, quảng bá cho doanh nghiệp, sản phẩm tới khách hàng tiềm năng trong nước và quốc tế; phát triển mạng lưới doanh nghiệp công nghiệp thông minh.

Chương trình còn là sân chơi cho các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai xây dựng nhà máy thông minh, nhà máy số, phát triển sản xuất, đổi mới sáng tạo, tạo ra sản phẩm mới, nâng cao năng suất chất lượng, góp phần bảo vệ môi trường.

Theo đại diện của Ban Tổ chức, những cải tiến này giúp chính quyền đáp ứng nhu cầu, năng lực công nghệ thông tin ngày càng cao, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền nhằm triển khai hiệu quả chủ trương của Bộ Chính trị về cách mạng công nghiệp 4.0 và chương trình chuyển đổi số quốc gia.