Sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thắng lại bị hoãn cấp bằng tốt nghiệp

Lê Phương

(Dân trí) - Nhiều sinh viên năm cuối của trường ĐH Tôn Đức Thắng tiếp tục bị hoãn nhận bằng tốt nghiệp do thiếu nhân sự lãnh đạo trường. Theo kế hoạch trước đó, những sinh viên này nhận bằng vào tháng 9/2020.

Ngày 23/11/2020, TS Trần Trọng Đạo, đại diện trường ĐH Tôn Đức Thắng ký thông báo về việc cấp bằng và tổ chức lễ tốt nghiệp năm 2020.

Trong thông báo nêu, vào tháng 9/2020, Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã thông báo về việc cấp bằng tốt nghiệp và dự kiến sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp vào tháng 11/2020.

Tuy nhiên, hiện nay đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đang làm việc với nhà trường để rà soát, xem xét, chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện các quy định của Luật Giáo dục đại học về việc thành lập Hội đồng trường và kiện toàn các vị trí lãnh đạo, quản lý của trường.

Do chưa kiện toàn tổ chức và nhân sự lãnh đạo nên nhà trường chưa thực hiện cấp bằng tốt nghiệp trong tháng 11/2020. Nay nhà trường tiếp tục hoãn việc tổ chức lễ tốt nghiệp vào tháng 11/2020 như dự kiến theo thông báo của ngày 10/9/2020.

Sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thắng lại bị hoãn cấp bằng tốt nghiệp - 1

Sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thắng trong lễ tốt nghiệp năm 2019

Nhà trường cũng thông báo, ngay sau khi có chức danh lãnh đạo để ký văn bằng theo quy định, nhà trường sẽ cấp bằng tốt nghiệp và tổ chức lễ tốt nghiệp cho người học đã tốt nghiệp.

Thông tin và thời gian cụ thể nhà trường sẽ thông báo trên website của khoa/phòng Sau đại học.

Cũng theo thông báo này, bên cạnh giấy chứng nhận tốt nghiệp đã được cấp, nhà trường tiếp tục cấp bảng điểm tốt nghiệp cho người học tốt nghiệp tháng 9/2020.

Trong quá trình sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm tốt nghiệp, nếu học viên, sinh viên gặp khó khăn và vướng mắc, nhà trường luôn đồng hành hỗ trợ giải quyết.

Ngay khi nhà trường ra thông báo này, nhiều sinh viên bày tỏ sự thất vọng, bức xúc. Sinh viên N.N.H.P., học khoa Môi trường và bảo hộ Lao động chia sẻ: “Theo đúng tiến độ là cuối tháng 9/2020 em đã tốt nghiệp.

Nhưng vì khoảng thời gian này, nhà trường không có người ký tên vào văn bằng xác nhận tốt nghiệp. Hiện tại cũng gần cuối tháng 11 vẫn chưa nhận bằng là quá trễ làm ảnh hưởng đến việc xin việc của chúng em”.

Tương tự, Đ.T.H.D., sinh viên khoa Ngoại ngữ cũng bức xúc chia sẻ: “Mặc dù đây là giai đoạn khó khăn của trường nhưng vấn đề cần ưu tiên nhất vẫn là lợi ích của sinh viên.

Chúng em đã phải chờ từ tháng 9 đến nay và giờ lại nhận được thông tin này thì thật sự rất phẫn nộ. Không chỉ riêng bản thân chúng em và gia đình cũng rất mong chờ ngày nhận bằng tốt nghiệp”.

Trong khi đó, nhiều sinh viên tốt nghiệp ngành Luật cũng bức xúc vì gặp nhiều khó khăn bởi sự chậm trễ cấp bằng tốt nghiệp này.

“Với đặc thù của ngành Luật khi muốn hành nghề, sinh viên chúng em phải tiếp tục học sau đại học với các khoá học đào tạo nghề Luật sư, Công chứng viên... tại Học viện Tư Pháp.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ và nộp tại Học viện Tư pháp kèm theo giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời được nhà trường cấp thì em gặp các khó khăn và vướng mắc.

Dù em có trình bày về vấn đề khó khăn mà nhà trường đang gặp phải nên không thể có bằng tốt nghiệp trong tháng 10 hoặc 11 /2020 nhưng vẫn bị từ chối. Việc này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của em và các bạn có nguyện vọng học vào đợt này”, một sinh viên ngành Luật chia sẻ.

Theo tiến độ, Trường ĐH Tôn Đức Thắng tổ chức phát bằng tốt nghiệp làm hai đợt, tháng 4 và tháng 9. Việc nhà trường hiện không có Hiệu trưởng ký bằng, phải nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời khiến hơn 2.000 sinh viên, học viên lao đao, mất nhiều cơ hội việc làm vì đúng thời điểm ra trường nhưng chưa nhận được bằng tốt nghiệp.