Bình Định:

Xử lý nhiều phương tiện vận chuyển đường thủy “ba không”

(Dân trí) - Không bằng lái, không phương tiện cứu sinh, không đăng ký, đăng kiểm hoặc hết hạn đăng kiểm, nhưng nhiều tàu vẫn vô tư hoạt động vận chuyển đưa đón hành khách trên sông, biển… tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Tỉnh Bình Định có hệ thống sông ngòi chằng chịt với nhiều bến đò ngang. Qua khảo sát thực tế, một số bến đò hoạt động trên sông, biển, đầm phá… vẫn hoạt động theo kiểu tự phát trong điều kiện “ba không”: không phương tiện cứu sinh; không bằng lái; không đăng ký, đăng kiểm hoặc đã hết hạn đăng kiểm.


Khách đi trên tàu, đặc biệt là trẻ em không mặc áo phao

Khách đi trên tàu, đặc biệt là trẻ em không mặc áo phao

Ghi nhận tại bến đò Hàm Tử đi Hải Minh (phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn), hiện có vài chục chiếc tàu đang hoạt động đưa, đón khách. Hiện nay nhiều tàu đã hết hạn đăng kiểm nhưng chưa đăng kiểm lại. Người lái đò thì không có chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ. Nhiều tàu không được trang bị áo phao đầy đủ và hành khách đi tàu cũng không đòi hỏi.

“Dân ở đây là dân biển đi lại hàng ngày trên biển nên không cần áo pháo, chỉ khách du lịch hay người Quy Nhơn yêu cầu áo phao thì mình đưa. Trước nay chưa có xảy ra tai nạn xảy ra nên cũng không ai quan tâm, chỉ khi Cảnh sát đường thủy tuần tra yêu cầu mặc áo phao thì khách mới mặc” - ông Phan Nghi Chợ, người chạy đò tại bến Hàm Tử đi Hải Minh (TP Quy Nhơn) cho hay.

Tại bến đò Vinh Quang 2 đi Cồn Chim (xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước), mỗi ngày có gần 500 lượt khách qua đầm Thị Nại và chiều ngược lại. Thế nhưng, bến chỉ có 2 chiếc đò cũ, cơ sở hạ tầng, phương tiện rất đơn sơ nhưng vẫn được sử dụng chở khách. Người đi đò cũng hầu như không mặc áo phao.

Theo Phòng Cảnh sát đường thủy - Công an tỉnh Bình Định, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức 403 lượt tuần tra kiểm soát tại các tuyến trọng điểm, phát hiện, lập biên bản và ra Quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy: 120 trường hợp vi phạm (trong đó có 65 phương tiện thủy nội địa, 55 tàu cá) với tổng số tiền phạt 54 triệu đồng, tăng 25 trường hợp vi phạm, với số tiền 12,9 triệu đồng so với năm 2015 .


Nhiều tàu ba không ở Bình Định hoạt động chở khách.

Nhiều tàu "ba không" ở Bình Định hoạt động chở khách.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành cùng chính quyền địa phương toàn tỉnh kiểm tra, lập biên bản đình chỉ 95 phương tiện thủy nội địa không đảm bảo an toàn, không đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật; đình chỉ hoạt động 12 bến đò không phép, giao chính quyền địa phương quản lý theo quy định; lập biên bản xử lý, đình chỉ 5 phương tiện chở đón khách từ xã đảo Nhơn Châu vào TP Quy Nhơn và ngược lại vì hết hạn đăng kiểm…

Doãn Công