Xây nhà ga hành khách thứ 2 tại sân bay quốc tế Cát Bi

(Dân trí) - Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi vừa được chấp thuận cho phép đầu tư xây dựng nhà ga hành khách thứ hai với tổng mức đầu tư lên tới 6.000 tỷ đồng. Nhà ga này khi hoàn thành sẽ có sức tiếp đón 8-10 triệu khách/năm.

Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi được xác định là cửa ngõ hàng không của Hải Phòng, đồng thời cũng là sân bay dự bị cho Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đang tiếp tục được UBND TP Hải Phòng thực hiện nhiều chính sách mở rộng, phát triển.

Mới đây, hãng hàng không Vietjet đã đề xuất được tham gia là nhà đầu tư chính cùng với giải pháp kêu gọi các nguồn xã hội hóa từ các doanh nghiệp khác để xây dựng nhà ga số 2 tại Cảng hàng không quốc tế sân bay Cát Bi. Đề xuất này đã được UBND TP Hải Phòng chấp thuận.

Việc đầu tư xây dựng nhà ga số 2 sẽ tạo điều kiện để TP Hải Phòng mở thêm nhiều chuyến bay mới từ trong nước và cả quốc tế
Việc đầu tư xây dựng nhà ga số 2 sẽ tạo điều kiện để TP Hải Phòng mở thêm nhiều chuyến bay mới từ trong nước và cả quốc tế

Thông tin từ lãnh đạo Cảng hàng không sân bay Cát Bi cho biết: Cảng hàng không Cát Bi sau thời gian đưa vào hoạt động theo mô hình cảng hàng không quốc tế có sự tăng trưởng đột biến về chuyến bay và lượt hành khách. Vì thế, việc xây dựng nhà ga hành khách số 2 với công suất 8-10 triệu hành khách/năm là hết sức cần thiết để nâng tầm cảng hàng không này lên trong bối cảnh phát triển kinh tế mới.

Dự án này có tổng mức đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng, được bố trí trên 22 ha mặt bằng, sẽ chính thức khởi công vào quý 4 của năm nay.

Thu Hằng