TNGT - một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em

Tai nạn giao thông (là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu đối với trẻ em trong độ tuổi từ 5-14. Theo các chuyên gia, cách duy nhất để tạo nên một nền văn hóa giao thông bền vững, đó chính là việc huy động sự tham gia của cả cộng đồng, trong đó bao gồm giới trẻ.

Học sinh trưởng Tiểu học Trần Văn Ơn
Học sinh trưởng Tiểu học Trần Văn Ơn

Mới đây, các tình nguyện viên của Quỹ UPS đã đến thăm và giao lưu với các em học sinh trường Tiểu học Trần Văn Ơn và trao tặng 800 mũ bảo hiểm đạt chuẩn. Đây là một hoạt động thuộc dự án Hành Trang An Toàn, đây là một mô hình mới của Quỹ UPS.

Sự kiện đã thu hút khoảng hơn 800 học sinh và giáo viên của trường Tiểu học Trần Văn Ơn -TPHCM tham gia, 800 mũ bảo hiểm đạt chuẩn đã được trao tặng cho các em học sinh của trường. Tiếp sau đó, các tình nguyện viên giúp các em học sinh ôn lại và củng cố kiến thức về an toàn giao thông thông qua những trò chơi tương tác và hướng dẫn học sinh kỹ năng đội mũ bảo hiểm đúng cách.

Ông Eduardo Martinez, Chủ tịch Quỹ UPS cho biết: “Hướng tới mục tiêu giảm tỷ lệ thương vong và tử vong vì tai nạn giao thông thông qua các hoạt động của Dự án, theo ước tính có thể tiết kiệm được khoảng 12 triệu USD trong vòng 2 năm tới”.

Hướng dẫn đội mũ bả hiểm đúng cách
Hướng dẫn đội mũ bả hiểm đúng cách

Việc triển khai dự án Hành Trang An Toàn là một trong những hành động thiết thực nhằm góp phần đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững. Đây cũng được xem là mục tiêu của Hội nghị APEC, được tổ chức trong tháng 11 này tại thành phố Đà Nẵng, với sự tham dự của đại diện rất nhiều nhà lãnh đạo kinh tế trên toàn thế giới.

Bà Phạm Thuỳ Liêm, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 12, TP.HCM cho rằng, tai nạn giao thông là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu đối với trẻ em trong độ tuổi từ 5-14, gây ra những mất mát và tổn thương vô giá cho từng cá nhân và cho toàn bộ nền kinh tế của xã hội.

Đại diện học sinh trường Tiểu học Trần Văn Ơn, em Nguyễn Trần Phương Anh - học sinh lớp 3/3 - bày tỏ niềm vui vì được có cơ hội được hướng dẫn về những kiến thức an toàn giao thông bổ ích, quan tâm đến sự an toàn của bản thân mình và các bạn.

Ông Greig Craft - Chủ tịch Quỹ phòng chống thương vong Châu Á cho rằng cần nâng cao nhận thức cho cộng đồng về sự nguy hiểm của những hành vi lái xe thiếu an toàn và việc không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

“Chỉ có một cách duy nhất để tạo nên một nền văn hóa giao thông bền vững, đó chính là việc huy động sự tham gia của cả cộng đồng, trong đó bao gồm giới trẻ” - ông Greig Craft nói.

800 mũ bảo hiểm đạt chuẩn được trao cho các em học sin trường Tiểu học Trần Văn Ơn
800 mũ bảo hiểm đạt chuẩn được trao cho các em học sin trường Tiểu học Trần Văn Ơn

Dự án Hành Trang An Toàn Được triển khai tại bốn quốc gia, bao gồm Việt Nam, Thái Lan, Campuchia và Myanmar. Các hoạt động của dự án bao gồm việc tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành luật an toàn giao thông cho sinh viên đại học, những bạn trẻ chưa có kinh nghiệm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy.

Tập trung vào việc phòng tránh sao nhãng, mất tập trung khi lái xe, đồng thời tăng cường tỉ lệ đội mũ bảo hiểm cho học sinh tiểu học. Trong vòng 2 năm tiếp theo, dự án sẽ trao tặng khoảng 17,000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho trẻ em ở Việt Nam, Campuchia, Myanmar, trong đó có khoảng 9,000 mũ bảo hiểm được trao tặng trên địa bàn TPHCM và Hà Nội.

C.N.Q