Đắk Lắk:

Mẹ chồng con dâu thương vong vì tai nạn

(Dân trí) - Hai mẹ con lưu thông trên đường bất ngờ va chạm mạnh cùng chiếc xe bán tải chạy ngược chiều khiến cả hai mẹ con người chết người nguy kịch.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17h ngày 9/5, tại tỉnh lộ 8 thuộc buôn Sứt Mgrư, xã Cư Suê, huyện Cư M'gar (Đắk Lắk).

Theo nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào thời điểm trên chị H’Wôn Êban (22 tuổi, ngụ xã Cư Suê) điều khiển xe gắn máy mang BKS 47H1-25647 chở theo mẹ chồng là bà H’Hà Niê lưu thông theo hướng từ TP. Buôn Ma Thuột về huyện Cư M’gar.

Xe máy nạn nhân hư hỏng nặng sau cú va chạm
Xe máy nạn nhân hư hỏng nặng sau cú va chạm

Đến tại buôn Sứt Mgrư xe máy của chị H’Wôn bất ngờ va chạm cùng xe bán tải mang BKS 47C-091.36 (chưa rõ danh tính tài xế) điều khiển theo hướng ngược lại. Cú tông mạnh hất hai mẹ con xuống đường và bất tỉnh tại chỗ.

Sau khi đâm vào xe máy, chiếc xe bán tải mất lái nên tiếp tục chạy với tốc độ lớn và lao thẳng xuống khu vực nghĩa trang bên đường, đâm vỡ 2 ngôi mộ mới chịu dừng lại.

Sau vụ tai nạn, người dân địa phương đã nhanh chóng đưa 2 mẹ con đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng bà H’Hà đã tử vong, còn chị H’ Won bị thương rất nặng đang được bệnh viện tích cực cứu chữa.

Chiếc xe bán tải đâm xuống nghĩa trang bên đường mới dừng lại
Chiếc xe bán tải đâm xuống nghĩa trang bên đường mới dừng lại

Tại hiện trường, chiếc xe máy của nạn nhân bị tông vỡ nát, hư hỏng nặng. Riêng chiếc xe bán tải cũng bị hư hỏng nặng phần đầu và trầy xước khắp thân xe, tài xế xe bán tải may mắn không bị thương.

Lực lượng CSGT huyện Cư M’gar nhanh chóng có mặt tại hiện trường sau vụ tai nạn tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thúy Diễm