Quảng Ninh:

Hàng chục hành khách bị thương do trời mưa, đường trơn

(Dân trí) - Những ngày qua do ảnh hưởng của thời tiết, mưa nhiều khiến đường trơn dẫn đến nhiều vụ TNGT nghiêm trọng khiến nhiều hành khách bị thương đã xảy ra trên QL18, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Chiếc xe khách tự lật do trời mưa, đường trơn (ảnh K.M)
Chiếc xe khách tự lật do trời mưa, đường trơn (ảnh K.M)

Cụ thể, vào khoảng 11h30 trưa ngày 5/8, xe ô tô khách 16 chỗ mang BKS 14B- 010.43 trong khi đang lưu thông trên quốc lộ 18, theo hướng Móng Cái- Hạ Long đến địa phận xã Tên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh thì bất ngờ tự lật nhào ngang đường. Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có 12 hành khách và tất cả đều bị thương (trong đó có 2 người bị thương nặng).

Ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe nằm lật ngang ngay trước cửa một cây xăng, một bên thân xe biến dạng, toàn bộ kính bị vỡ.

Tài xế điều khiển chiếc xe trên được xác định là Đỗ Quốc Hương (SN 1962, trú tại Yết Kiêu, TP. Hạ Long). Hai nạn nhân bị thương nặng là anh Nguyễn Minh Hải (SN 1988) và cháu Vũ Nhật Nam (SN 2013). Các nạn nhân sau đó đã được đưa đến bệnh viện cứu chữa.

Hiện trường vụ TNGT xảy ra trước đó cũng trên QL18 với cùng nguyên nhân (ảnh CTV)
Hiện trường vụ TNGT xảy ra trước đó cũng trên QL18 với cùng nguyên nhân (ảnh CTV)

Nguyên nhân vụ TNGT bước đầu theo cơ quan chức năng là do trời mưa, đường trơn dẫn đến xe bị lật bất ngờ. Một nạn nhân bị thương nhẹ trong vụ tai nạn cũng cho biết, xe đang chạy với tốc độ cao. Đường lại trơn nên đến khu vực trên, xe bất ngờ bị lật nhào rồi lao thẳng vào cửa cây xăng bên đường.

Trước đó, vào ngày 3/8, một vụ TNGT khiến 4 người bị thương (trong đó có 3 người bị thương nặng) cũng đã xảy ra trên QL 18 đoạn thuộc địa bàn với cùng nguyên nhân như trên.

Theo đó vào thời điểm trên, xe khách mang BKS 15B-025.18 trong khi đang lưu thông theo hướng Hạ Long - Móng Cái đến khu vực thuộc địa phận xã Cộng Hòa, TP. Cẩm Phả đã xảy ra va chạm với một chiếc xe container lưu thông theo ngược chiều. Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe khách có 10 hành khách.

Cú va chạm khiến 4 người trên xe phải nhập viện (một lái xe khách cùng 3 hành khách). Cả hai xe ô tô bị hư hỏng. Trong đó xe khách bị hư hỏng phần đầu, kính xe bị vỡ..., container bị hư hỏng nhẹ phần đuôi.

Nguyên nhân vụ TNGT này Theo lực lượng chức năng là do trời mưa, đường trơn nên chiếc container trên khi ôm cua, phanh gấp, dù không lấn làn nhưng đuôi xe đã văng sang phần trái đường và va trúng vào phía bên trái của đầu xe khách.

Một cán bộ thuộc phòng CSGT đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ninh cũng khuyến cáo, với thời tiết mưa, đường trơn các tài xế khi điều khiển xe nên không chạy tốc độ nhanh để hạn chế tai nạn và kịp thời xử lý tình huống xấu xảy ra, nhất là trên QL18, vốn nhiều đoạn đường ôm cua, đổ dốc...

An Nhiên