Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm:

Xây dựng ĐH Bách khoa đủ sức đảm nhận những nhiệm vụ lớn của quốc gia

(Dân trí) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu ĐH Bách khoa phải giải quyết những bài toán lớn của đất nước, hiện thực hoá mục tiêu đưa nhà trường vào nhóm 100 ĐH hàng đầu châu Á.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐH) sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao truyền thống anh hùng và thành tựu to lớn của nhà trường.

Ông khẳng định vai trò nòng cốt của giáo dục đại học trong đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, phát triển nhân tài và thúc đẩy nghiên cứu khoa học, sáng tạo công nghệ, làm chủ công nghệ lõi và công nghệ chiến lược.

Tổng Bí thư yêu cầu ĐH Bách khoa tập trung nghiên cứu, làm chủ công nghệ và giải quyết những bài toán lớn của đất nước. “Đất nước đang chờ những lời giải từ trí tuệ Bách khoa. Nhà trường cần chọn đúng hướng nghiên cứu ưu tiên, xác định rõ năng lực để xây dựng sản phẩm”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Xây dựng ĐH Bách khoa đủ sức đảm nhận những nhiệm vụ lớn của quốc gia - 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận hoa từ Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội (Ảnh: Duy Thành).

Để thực hiện được điều này, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nhà trường cần nâng cao năng lực thiết kế, giúp cho doanh nghiệp cải tiến sản xuất, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng, lựa chọn hướng đi phù hợp trong lĩnh vực bán dẫn, tập trung giải quyết những nhu cầu thiết thực về năng lượng, giao thông, đô thị, y tế, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai.

“Tinh thần nghiên cứu phá bom từ trường trong chiến tranh cần được tiếp nối bằng bản lĩnh giải quyết những nhiệm vụ cấp thiết của thời bình, đồng thời phải bền bỉ đầu tư cho khoa học cơ bản để xây dựng nền tảng khoa học công nghệ cho tương lai”, ông nói.

Tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt mục tiêu đưa Đại học Bách khoa vào nhóm 100 đại học hàng đầu Châu Á vào năm 2035, đồng thời, định hướng 6 nhiệm vụ trọng tâm với nhà trường.

Thứ nhất, xây dựng Đại học Bách khoa Hà Nội trở thành đại học nghiên cứu xuất sắc, đủ sức đảm nhận những nhiệm vụ lớn của quốc gia. Mục tiêu đưa nhà trường vào nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2035 cần được hiện thực hóa bằng chất lượng đào tạo, năng lực nghiên cứu, uy tín học thuật và những đóng góp cụ thể cho đất nước.

Để làm được điều đó, nhà trường cần xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, trung tâm xuất sắc và phòng thí nghiệm dùng chung, tạo môi trường để các nhà khoa học yên tâm gắn bó, theo đuổi những ý tưởng có giá trị và đào tạo thế hệ kế tiếp. 

Thứ hai, phải tạo đột phá trong đào tạo nhân tài, xây dựng đội ngũ đủ sức dẫn dắt công nghệ và công nghiệp Việt Nam. 

Mỗi tài năng được phát hiện, vun đắp hôm nay đều có thể mở ra những khả năng mới cho đất nước mai sau. Nhà trường cần phát hiện, bồi dưỡng người tài từ sớm, gắn với đào tạo, nghiên cứu và sản xuất.

Đối với sinh viên, các em cần được đào tạo để làm chủ thiết kế, thử nghiệm, có trách nhiệm nghề nghiệp, trở thành những chuyên gia đủ năng lực dẫn dắt các chương trình lớn. Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, việc đào tạo càng phải chú trọng tư duy đổi mới, tính tự chủ, độc lập, năng lực kiểm chứng và sự trung thực trong học thuật.

Thứ ba, nhà trường cần tập trung nghiên cứu, làm chủ công nghệ và giải quyết những bài toán lớn của đất nước. 

Xây dựng ĐH Bách khoa đủ sức đảm nhận những nhiệm vụ lớn của quốc gia - 2

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đại học Bách khoa Hà Nội (Ảnh: Duy Thành).

Thứ tư, Đại học Bách khoa Hà Nội phải trở thành điểm hội tụ trí tuệ Việt Nam toàn cầu và chuyên gia quốc tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn nhà trường phải trở thành nơi các nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài nước có cơ hội thực hiện những công trình ý nghĩa, cùng đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam.

“Để thu hút người tài, nhà trường cần chủ động kết nối, xây dựng các chương trình nghiên cứu có tầm vóc, tạo vị trí làm việc xứng đáng và cơ hội lập nghiệp hấp dẫn. Các nhà khoa học cần được tin tưởng, chủ động về chuyên môn và có điều kiện làm việc lâu dài.

Với những chuyên gia chưa thể đến Việt Nam làm việc thường xuyên, cần mở rộng các hình thức hợp tác linh hoạt để họ vẫn có thể tham gia nghiên cứu, dẫn dắt đội ngũ, đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Thứ năm, nhà trường cần phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đưa kết quả nghiên cứu và sản xuất vào đời sống.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, niềm vui của nhà khoa học càng trọn vẹn khi công trình được ứng dụng, giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn và đời sống người dân tốt hơn. Vì vậy, hợp tác giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp phải có nhiệm vụ rõ ràng, gắn nghiên cứu với đầu tư và khả năng sử dụng sản phẩm.

Ông mong muốn các thế hệ cựu sinh viên trong việc đưa những bài toán thực tiễn, cơ hội hợp tác về nhà trường, cùng hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo của thế hệ trẻ.

Cuối cùng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Đại học Bách khoa cần giữ gìn, phát triển văn hóa nhà trường, lấy phẩm chất con người làm nền tảng cho mọi thành tựu.

Xây dựng ĐH Bách khoa đủ sức đảm nhận những nhiệm vụ lớn của quốc gia - 3

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm phòng truyền thống của nhà trường (Ảnh: Duy Thành).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định uy tín lâu bền của nhà trường được tạo nên từ những con người yêu nước, giỏi chuyên môn, trung thực, có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm.

Đại học Bách khoa Hà Nội phải giữ vững đạo đức khoa học, trung thực học thuật; rèn luyện sự cẩn trọng trong từng thiết kế, phép tính, bởi đằng sau mỗi sản phẩm kỹ thuật là sự an toàn của công trình và môi trường sống.

Tại lễ kỷ niệm, GS.TS Lê Anh Tuấn, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, hứa sẽ tiếp thu, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đại học Bách khoa Hà Nội trở thành đại học nghiên cứu tinh hoa, là nơi hội tụ nhân tài, chuyên gia hàng đầu về kỹ thuật và công nghệ.

Nhà trường sẽ phấn đấu trở thành đại học nghiên cứu hàng đầu châu Á, đóng góp vào mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Lãnh đạo nhà trường coi việc đào tạo đội ngũ chuyên gia đầu ngành, tổng công trình sư, kỹ sư trưởng, sau đại học là nền tảng cốt lõi khẳng định danh tiếng Bách khoa.