Vụ thí sinh mang điện thoại vào phòng thi: Lý do chưa thể xử lý

(Dân trí) - Sở GD&ĐT Khánh Hòa đang làm việc thận trọng với những người liên quan đến vụ thí sinh mang điện thoại vào phòng thi tốt nghiệp THPT nhưng không bị lập biên bản.

Ngày 28/7, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa cho biết đến nay vẫn chưa có kết quả xử lý đối với những người liên quan trong vụ phát hiện thí sinh mang điện thoại vào phòng thi tại điểm thi Trường THPT Ngô Gia Tự (phường Cam Ranh) nhưng không bị lập biên bản.

"Sở vẫn đang làm việc với những người liên quan. Vụ việc cần phải xử lý thận trọng", đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa nói.

Vụ thí sinh mang điện thoại vào phòng thi: Lý do chưa thể xử lý - 1

Thí sinh thi THPT (Ảnh minh họa: AI).

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, một học sinh tên V.V. (trú tỉnh Khánh Hòa) đăng tải thông tin phản ánh rằng trong ngày thi 12/6, tại điểm thi Trường THPT Ngô Gia Tự có một thí sinh bị phát hiện mang tài liệu và điện thoại vào phòng thi trong giờ làm bài môn Vật lý.

Theo phản ánh, dù vi phạm nghiêm trọng quy chế thi, thí sinh này không bị giám thị lập biên bản xử lý mà vẫn tiếp tục làm bài đến hết giờ.

Sau khi nhận được phản ánh, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa đã vào cuộc kiểm tra. Qua xác minh, cơ quan chức năng kết luận nội dung phản ánh về việc thí sinh vi phạm quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại phòng thi số 0577, điểm thi Trường THPT Ngô Gia Tự là đúng sự thật.

Cụ thể, thí sinh bị phát hiện mang điện thoại vào phòng thi ở cuối buổi thi bài thi tự chọn, không phải sử dụng "phao giấy" như thông tin ban đầu.

Hội đồng thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Khánh Hòa đã họp, thảo luận và thống nhất hủy kết quả toàn bộ bài thi của thí sinh vi phạm.

Tại cuộc họp báo giữa tháng 7, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương làm rõ trách nhiệm, đưa ra hình thức kỷ luật cụ thể đối với các cá nhân, tập thể để xảy ra sai phạm; đặc biệt là trách nhiệm của giám thị khi không lập biên bản xử lý ngay thời điểm phát hiện thí sinh mang điện thoại vào phòng thi. Tuy vậy, đến nay vụ việc vẫn đang được xác minh.