Trưởng phòng hành chính BIDV không “lận” bằng cấp II

(Dân trí) - Ngày 11/9/2008, Dân trí có đăng bài viết về Trưởng phòng hành chính quản trị BIDV tỉnh Bắc Giang, Vũ Đức Cường có dấu hiệu gian lận bằng cấp từ THCS tới Trung cấp. Đơn vị cấp bằng mới đây xác minh, ông Cường đã học lại cấp II trước khi học bổ túc THPT.

Sau bài báo “Một trưởng phòng BIDV chưa tốt nghiệp cấp II?”, ngày 24/12, báo Dân trí nhận được văn bản từ Hội Nhà báo Việt Nam kèm theo một số tài liệu thông tin thêm về “nghi án” gian lận bằng cấp của ông Vũ Đức Cường. Báo Dân trí thông tin thêm một số nội dung mới được khẳng định sau:

Sở GD-ĐT Bắc Giang, đơn vị cấp bằng tốt nghiệp bổ túc THPT cho ông Vũ Đức Cường khẳng định: Ông Cường có theo học bổ túc THPT tại Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Lục Ngạn, khoá học 1998-2000. Ông Cường cũng đã tham dự kỳ thi tốt nghiệp bổ túc THCS, khoá thi ngày 29, 30/12/1999 tại Hội đồng thi của trung tâm này, đỗ tốt nghiệp, xếp loại trung bình trước khi chính thức học chương trình THPT.

Sở GD-ĐT Bắc Giang viện dẫn Công văn số 2016/GDTX (ngày 21/3/2000) của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp bổ túc THCS và bổ túc THPT, phần điều kiện dự thi có nêu: “Đối với những người lao động từ 25 tuổi trở lên, vì lý do nào đấy không còn Bằng hoặc Giấy chứng nhận Tốt nghiệp THCS đều phải thi lại để lấy bằng tốt nghiệp bổ túc THCS…”. Như vậy, ông Cường có tham gia học tập tại Trung tâm GDTX Lục Ngạn và tham dự 2 kỳ thi Tốt nghiệp bổ túc THCS, THPT theo trình tự thời gian đúng với quy chế thi của Bộ GD-ĐT.

Việc xét tuyển vào học và cấp Bằng tốt nghiệp bổ túc THCS, THPT của Sở GD-ĐT Bắc Giang cho ông Cường được khẳng định là hợp pháp.

Với thông tin ông Cường gian lận bằng tốt nghiệp THPT để thi tuyển vào học và được cấp bằng Trung học chuyên nghiệp chuyên ngành tín dụng năm 1996 (trước khi được Sở GD-ĐT Bắc Giang cấp bằng THPT 5 năm), Phân viện Bắc Ninh (Học viện Ngân hàng) cũng cho biết: Ông Cường có dự thi, có học, đã tốt nghiệp và được cấp bằng tại đây.

P.V