TPHCM:

Chưa tổ chức bán trú, phụ huynh TPHCM quay cuồng với 4 lượt đưa đón con mỗi ngày

(Dân trí) - Sáng đưa con đến trường, trưa chạy đi đón, đầu giờ chiều lại đưa con trở lại lớp rồi cuối ngày tiếp tục đón về. Khi nhiều trường chưa tổ chức bán trú, hàng trăm phụ huynh TPHCM rơi vào cảnh công việc đảo lộn, cả ngày quay cuồng theo lịch học của con.

Phụ huynh chật vật vì phải đưa đón con 4 lần/ngày

Việc nhiều trường học ở TPHCM chưa thể tổ chức bán trú khiến nhiều phụ huynh gặp khó khăn khi phải đưa đón con giữa buổi. Thay vì chỉ đưa con đến trường và đón về một lần vào cuối ngày, phụ huynh phải di chuyển 4 lượt mỗi ngày, gồm đưa con đi học buổi sáng, đón về buổi trưa, đưa trở lại trường vào đầu giờ chiều và đón con khi tan học.

Một phụ huynh ở phường Đức Nhuận (TPHCM) cho biết gia đình phải liên tục sắp xếp người thay phiên đưa đón con. Nếu cả hai vợ chồng đều đi làm, việc đón con vào giữa trưa khiến lịch làm việc bị xáo trộn, chưa kể thời gian di chuyển và tình trạng giao thông khó khăn. 

“Trước đây con học bán trú, buổi sáng tôi đưa con đến trường rồi đi làm, chiều mới đón về. Bây giờ phải chạy đi chạy lại 4 lần, ngày nào cũng như vậy thì rất vất vả. Có hôm công việc đang dang dở cũng phải xin về đón con”, phụ huynh này chia sẻ.

Chị Hà Thị Thu, có con học tại Trường Tiểu học Đặng Trần Côn (phường Vĩnh Hội) cũng chia sẻ những khó khăn trong việc đưa đón con. Cả hai vợ chồng đi làm văn phòng nên việc con phải về giữa trưa buộc vợ chồng chị phải chạy về đón con.

“Không phải gia đình nào cũng có ông bà ở gần để nhờ. Hai vợ chồng đều đi làm, trưa tôi lại phải chạy về đón con, cho con ăn vội vàng rồi đưa tới chỗ làm chờ mẹ làm xong hết buổi chiều mới về nhà. Những ngày đầu còn cố gắng được, nhưng nếu kéo dài thì rất khó sắp xếp”, phụ huynh này nói.

Trong khi đó, một phụ huynh khác của trường cũng thông tin việc phải thuê người đưa đón và gửi con ở nhà hàng xóm để đi làm trong thời gian này. Chị này cho hay, dù nhà trường đã cố gắng giảm số ngày học 2 buổi nhằm hỗ trợ phụ huynh, nhưng với những ngày phải học cả sáng và chiều, phụ huynh vẫn phải “rối não” bố trí người đưa đón.

“Chúng tôi hiểu trường đang sửa chữa và cũng mong mọi việc sớm hoàn tất để các con trở lại bán trú”, phụ huynh này chia sẻ.

Chưa tổ chức bán trú, phụ huynh TPHCM quay cuồng với 4 lượt đưa đón con mỗi ngày - 1

Học sinh Trường Tiểu học Hồ Văn Huê (phường Đức Nhuận) về giữa trưa khi trường chưa tổ chức bán trú (Ảnh: Nguyễn Loan).

Trường “giữ hộ” học sinh để phụ huynh đi làm

Theo bà Phạm Thúy Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đặng Trần Côn (phường Vĩnh Hội), trường có hơn 500 học sinh đăng ký học bán trú, tức ăn và nghỉ trưa tại trường. Tuy nhiên, hiện cơ sở vẫn trong quá trình sửa chữa, một số hạng mục chưa hoàn tất.

Bên cạnh đó, bà Hà cho hay căn cứ công văn của UBND thành phố, UBND phường đã có công văn hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 14/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục, nhà trường hiện chờ hướng dẫn mức thu của HĐND thành phố về các khoản thu để tiến hành thủ tục tổ chức bán trú theo đúng quy định.

Do nhiều phòng học còn bụi bặm và đang chờ hướng dẫn, trường chưa thể tổ chức bán trú cho học sinh trong 1-2 tuần đầu của năm học mới. Bà Hà mong phụ huynh thông cảm.

Theo bà Hà, dự kiến đến giữa tuần sau, việc sửa chữa mới hoàn tất, do đó nhà trường có thể mất thêm khoảng 1,5-2 tuần nữa mới tổ chức bán trú trở lại.

Trong thời gian chờ bán trú, nhằm hạn chế việc phụ huynh phải vất vả đưa đón con, nhà trường đã điều chỉnh lịch học, giảm số ngày học 2 buổi nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

Theo đó, học sinh lớp 1 và lớp 2 chỉ học một buổi/ngày trong tuần, với tổng số 25 tiết. Học sinh lớp 3 học thêm một buổi chiều, trong khi lớp 4 và lớp 5 học thêm hai buổi chiều/tuần, đảm bảo đủ số tiết theo chương trình.

“Với cách sắp xếp này, phụ huynh chỉ cần đưa đón con giữa trưa 1-2 ngày trong tuần”, bà Hà nói.

Với những học sinh ở xa, phụ huynh khó sắp xếp đưa đón, nhà trường sẽ phân công giáo viên hỗ trợ “giữ hộ”, phụ huynh có thể yên tâm đi làm.

“Nhà trường không tổ chức mua suất ăn cho học sinh mà phụ huynh sẽ gửi đồ ăn vào trường. Các em được ăn, chơi và nghỉ tại lớp trước khi tiếp tục học buổi chiều”, bà Hà nói thêm.

Tuy nhiên, số học sinh được phụ huynh gửi lại trường trong những trường hợp này không nhiều, bởi phần lớn học sinh ở gần trường. Chủ yếu là những em ở xa hoặc có cha mẹ đi làm, không thể đưa đón hai buổi mới cần nhà trường hỗ trợ.

Tương tự, tại Trường Tiểu học Hồ Văn Huê, trưa 8/9, nhiều phụ huynh cũng đến đón con về giữa trời nắng. Nhiều phụ huynh cho biết do trường chưa thể tổ chức bán trú nên họ phải tranh thủ đón con về nhà.

“Theo lịch thông báo, trường sẽ tổ chức bán trú vào đầu tuần sau, ngày 14/9”, một số phụ huynh chia sẻ.

Ngoài ra, nhiều trường khác cũng thông báo chưa thể tổ chức bán trú như Trường tiểu học Hùng Vương (phường Tân Hòa, sáp nhập giữa Trường Tiểu học Hùng Vương và Trường Tiểu học Chi Lăng); Trường Tiểu học Trung Nhất (phường Cầu Kiệu, sáp nhập 3 trường tiểu học Đông Ba, Trung Nhất và Cầu Kiệu); Trường Tiểu học - THCS Bùi Văn Ngữ (xã Bà Điểm, sáp nhập Trường tiểu học Bùi Văn Ngữ và Trường THCS Phan Công Hớn - điểm trường khu dân cư Hoàng Hải); Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Khánh Hội, hợp nhất trường này với 2 trường tiểu học Lý Nhơn và Đống Đa)…

Trường linh động tìm phương án, học sinh được học bán trú

Không phải trường nào sau sáp nhập cũng gặp khó khăn trong việc tổ chức bán trú. Ông Nguyễn Đình San, Hiệu trưởng Trường THCS Gò Vấp (phường Hạnh Thông), cho biết trường vừa hoàn tất việc sáp nhập với Trường THCS Trường Sơn nhưng việc tổ chức bán trú tại hai trường vẫn được duy trì ổn định.

Theo ông San, trước đây hai trường có cách tổ chức ăn uống khác nhau, một bên sử dụng suất ăn, một bên có bếp ăn. Sau khi sáp nhập, để thống nhất cách tổ chức, nhà trường sẽ sử dụng suất ăn.

Phương án này cũng phù hợp với kế hoạch của phường trong năm học tới, bởi cơ sở Trường Sơn dự kiến được tháo dỡ để xây dựng trường mầm non, do đó học sinh tại đây cũng sẽ chuyển sang hình thức sử dụng suất ăn. Việc thực hiện từ năm nay cũng giúp học sinh làm quen với cách tổ chức mới.

Hiện 35/48 lớp của trường có học sinh bán trú. Theo ông San, hoạt động bán trú tại trường vẫn được duy trì bình thường.

Về thủ tục sau sáp nhập, ông San cho hay nhà trường không phải làm lại con dấu vì con dấu hiện tại phù hợp với tên trường, nên hoạt động của trường không bị ảnh hưởng. Nhà trường vẫn tổ chức các hoạt động như trước.

Về kế hoạch lâu dài, ông San cho biết phường sẽ bố trí địa điểm học tạm cho học sinh cơ sở Trường Sơn trong thời gian tới. Trong khi đó, học sinh cơ sở Gò Vấp vẫn tiếp tục học tại địa điểm hiện nay. Nhà trường đang chờ địa điểm mới được xây dựng, sau này hai cơ sở có thể chuyển về học chung tại một cơ sở cố định khi đã sắp xếp ổn định.