TPHCM: Đình chỉ hoạt động trường quốc tế có học phí gần 1 tỷ đồng/năm

Huyên Nguyễn

(Dân trí) - Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM vừa có quyết định đình chỉ hoạt động 12 tháng với Trường Tiểu học, Trung học sơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Mỹ.

TPHCM: Đình chỉ hoạt động trường quốc tế có học phí gần 1 tỷ đồng/năm - 1

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Quốc tế Mỹ (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Đình chỉ hoạt động giáo dục 12 tháng

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM đã có Quyết định số 2042/QĐ-SGDĐT ngày 28/6 về đình chỉ hoạt động giáo dục của Trường Tiểu học, Trung học sơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Mỹ, thời hạn đình chỉ là 12 tháng kể từ ngày 01/7.

Quyết định trên được căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 50 Luật Giáo dục năm 2019 và điểm b khoản 1 Điều 30 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Nguyên nhân do Trường Quốc tế Mỹ không đảm bảo điều kiện để được cho phép hoạt động giáo dục. Cụ thể, trường chưa có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáo dục; cán bộ quản lý giáo dục chưa đủ về số lượng để thực hiện chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục.

TPHCM: Đình chỉ hoạt động trường quốc tế có học phí gần 1 tỷ đồng/năm - 2

Trường Quốc tế Mỹ từng bị phụ huynh đòi nợ tiền tỷ (Ảnh: PHCC).

Sở cho biết, ngày 28/5, cơ quan này và Tổ công tác liên ngành đã tiến hành làm việc với nhà đầu tư, Hội đồng trường Trường Quốc tế Mỹ.

Đoàn công tác yêu cầu nhà đầu tư, Hội đồng trường thực hiện báo cáo trước ngày 15/6 gửi về Sở GD&ĐT, bao gồm Báo cáo kèm minh chứng thể hiện đảm bảo điều kiện hoạt động giáo dục theo quy định tại Luật Giáo dục năm 2019 và Báo cáo tổng thể đối với việc chi trả các khoản nợ đối với cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội, lương cho giáo viên, nhân viên, dịch vụ giáo dục khác.

Tuy nhiên, sau ngày 15/6, Sở chưa nhận được báo cáo từ đơn vị để nhận định Trường Quốc tế Mỹ đủ điều kiện hoạt động giáo dục. 

Đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh

Theo Sở, tính từ tháng 4/2024 đến thời điểm hiện tại, theo báo cáo của các cơ sở giáo dục, có 134 trường hợp phụ huynh của Trường Quốc tế Mỹ chuyển trường cho học sinh.

Sở GD&ĐT TPHCM đã tổ chức làm việc với 18 trường phổ thông có vốn đầu tư, giảng dạy chương trình nước ngoài và Trường Quốc tế Việt Úc (trường công lập trực thuộc Sở GD&ĐT) để thống kê năng lực tiếp nhận, các chính sách hỗ trợ học sinh có nhu cầu chuyển đến từ Trường Quốc Tế Mỹ.

TPHCM: Đình chỉ hoạt động trường quốc tế có học phí gần 1 tỷ đồng/năm - 3

Học sinh Trường Quốc tế Mỹ gặp ảnh hưởng trong quá trình học tập năm học 2023-2024 do nhà trường gặp vấn đề tài chính (Ảnh: AIS).

Tất cả các trường đều có năng lực tiếp nhận thêm học sinh và thông tin nhiều chính sách hỗ trợ về học phí, lệ phí đăng ký,... Riêng đối với các trường giảng dạy chương trình Tú tài quốc tế (IB), năng lực tiếp nhận học sinh trong năm học 2024-2025 ghi nhận tại thời điểm khảo sát có 1.251 chỗ học, nhiều hơn số lượng học sinh đang học tại Trường Quốc tế Mỹ.

Sở GD&ĐT cũng đã ban hành hướng dẫn chuyển trường đối với học sinh Trường Quốc Tế Mỹ. Cụ thể, học sinh thuộc các khối 1 đến 8 năm học 2023-2024, có thể đăng ký chuyển đến các trường phổ thông công lập và ngoài công lập giảng dạy chương trình phổ thông của Bộ GD&ĐT.

Phương án khác là các trường thực hiện chương trình tích hợp theo Quyết định 5695/QĐ-UBND và Quyết định phê duyệt chương trình tích hợp của Bộ GD&ĐT; Các trường có vốn đầu tư nước ngoài dạy chương trình Tú tài quốc tế (IB).

Học sinh các khối 9 đến 11 năm học 2023-2024, có thể đăng ký chuyển đến các trường phổ thông ngoài công lập giảng dạy chương trình tích hợp theo quyết định phê duyệt của Bộ GD&ĐT; các trường có vốn đầu tư nước ngoài giảng dạy chương trình nước ngoài, chương trình Tú tài quốc tế (IB).

Đồng thời, Sở GD&ĐT tổ chức làm việc với các cơ sở giáo dục để tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận học sinh từ Trường Quốc Tế Mỹ chuyển đến.

Yêu cầu trách nhiệm của công ty chủ quản 

Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu Công ty cổ phần giáo dục Quốc Tế Mỹ AIS và Trường Quốc tế Mỹ có trách nhiệm đối với học sinh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên của nhà trường. 

Sở yêu cầu Công ty AIS và Trường Quốc tế Mỹ thực hiện các giải pháp phù hợp, đảm bảo quyền lợi học tập cho học sinh, không để việc học tập của học sinh gián đoạn; có giải pháp để ổn định tâm lý đối với học sinh và phụ huynh học sinh.

Đối với giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên, hai đơn vị trên cần đảm bảo thực hiện các chế độ chính sách (lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp) theo thỏa thuận với người lao động trong hợp đồng lao động đã ký kết; thực hiện đầy đủ các quy định về việc sử dụng người lao động nước ngoài theo đúng pháp luật.

TPHCM: Đình chỉ hoạt động trường quốc tế có học phí gần 1 tỷ đồng/năm - 4

Học phí năm 2023 của Trường Quốc tế Mỹ (Ảnh chụp màn hình).

Trường Quốc tế Mỹ được thành lập theo Quyết định số 432 ngày 30/1/2019 của UBND TPHCM; được phép hoạt động giáo dục theo Quyết định số 1473 ngày 13/6/2019 của Sở GD&ĐT TPHCM. 

Trường đóng trên địa bàn huyện Nhà Bè, TPHCM. Thời điểm năm học 2023-2024, ngôi trường này có hơn 1.400 học sinh, hơn 200 giáo viên nước ngoài và Việt Nam cùng 300 nhân viên trong nước với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại. 

Do đó, học phí và các thu khoản phí của trường này ở mức rất cao, thuộc top đắt đỏ nhất tại TPHCM. Học phí của trường này ở mức từ 280 triệu đến 725 triệu đồng/năm nếu đóng trọn năm.

Thời gian qua, Trường Quốc tế Mỹ vướng nhiều vấn đề về tài chính, nhân sự. Nhiều phụ huynh đã kéo đến trước cổng trường, đề nghị trường thanh toán tiền theo hợp đồng hoàn vốn.

Ngày 18/3, trường thông báo, cho học sinh tạm nghỉ vì phần lớn giáo viên không đến trường giảng dạy. Nguyên nhân do trường gặp khó khăn về tài chính, không chi trả lương đầy đủ, đúng hạn cho đội ngũ giáo viên, nhân viên.

Ngày 19/3, trường thông báo hoạt động lại, nhưng theo phụ huynh, phần lớn học sinh đến trường được chia ra ngồi tự học, chơi ở căng tin, thư viện, sân bóng. Nhiều phụ huynh đưa con đến trường song phải quay lại đón con.

Ngày 30/3, trong cuộc họp giữa phụ huynh và hội đồng trường, có sự tham gia của Sở GD&ĐT TPHCM, Công an TPHCM, bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch Hội đồng Trường Quốc tế Mỹ, kêu gọi phụ huynh đóng góp thêm khoảng 125 tỷ đồng để trả nợ lương giáo viên và vận hành đến hết tháng 6.

Một tài khoản đã được lập ra sau đó, có gần 750 phụ huynh đóng góp được hơn 31 tỷ đồng. Đến ngày 26/4, Trường Quốc tế Mỹ đã kết thúc năm học sớm thay vì cuối tháng 5 như thông thường.