DMagazine

Thầy giáo vùng cao và hành trình từ trẻ mồ côi thành giáo viên tiêu biểu

(Dân trí) - Với những nỗ lực không biết mệt mỏi, Trần Mạnh Hùng từ đứa trẻ mồ côi bố đã hoàn thành giấc mơ làm nhà giáo, anh là 1 trong 50 giáo viên tiêu biểu tham gia chương trình chia sẻ cùng thầy cô năm 2021.

Thầy giáo vùng cao và hành trình từ trẻ mồ côi thành giáo viên tiêu biểu - 1

Người chúng tôi nhắc đến là thầy giáo Trần Mạnh Hùng (SN 1992), sinh ra và lớn lên tại vùng "rốn lũ" xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình). Thầy Hùng hiện là giáo viên dạy Văn của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học & THCS (PTDTBT TH&THCS) Dân Hóa, huyện Minh Hóa.

Tuổi thơ của Trần Mạnh Hùng là những ngày tháng vất vả, thiệt thòi, khi lên 4 tuổi, anh đã mồ côi bố. Mẹ của Hùng một mình gồng gánh nuôi 3 con trưởng thành. Cuộc sống khốn khó không ít lần khiến cậu học trò nghèo Trần Mạnh Hùng có ý định từ bỏ ước mơ vì không đủ tiền mua sách vở; muốn nghỉ học vào thành phố xin làm thuê, kiếm tiền đỡ đần cho mẹ.

Thầy giáo vùng cao và hành trình từ trẻ mồ côi thành giáo viên tiêu biểu - 3

Thế nhưng với sự động viên của mẹ, Hùng thấu hiểu, muốn có tương lai tốt đẹp, để mẹ không vất vả thì chỉ có con đường học tập mới giúp anh thực hiện được mong ước đó. Ngay từ nhỏ, Trần Mạnh Hùng đã ước mơ sẽ trở thành một thầy giáo, điều này cũng chính là động lực và là kim chỉ nam để anh cố gắng hết mình.

Không phụ lòng mong mỏi của mẹ, khi còn là học sinh, Hùng luôn đạt danh hiệu khá, giỏi và sau đó trở thành thủ khoa ngành Văn tại Trường Đại học Quảng Bình.

Thầy giáo vùng cao và hành trình từ trẻ mồ côi thành giáo viên tiêu biểu - 5

"Tôi luôn nỗ lực trong học tập và cuộc sống vì không muốn mẹ phiền lòng. Vào đại học là món quà mà tôi dành tặng mẹ sau những tháng năm vất vả ngược xuôi, lo cho cuộc sống gia đình, lo cho cuộc hành trình tìm kiếm con chữ của tôi", Hùng nhớ lại.

Sau 4 năm nỗ lực, chàng sinh viên Trần Mạnh Hùng đã tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi, bước vào hành trình mới tìm việc làm, theo đuổi ước mơ trở thành thầy giáo.

Thầy giáo vùng cao và hành trình từ trẻ mồ côi thành giáo viên tiêu biểu - 7

Với nền tảng kiến thức vững chắc, lại luôn nỗ lực, cầu thị và hòa đồng, vào 8/2014, Trần Mạnh Hùng đã được tuyển dụng và giao nhiệm vụ về làm giáo viên tại Trường PTDTBT TH&THCS Dân Hóa, huyện Minh Hóa, gắn bó với học sinh dân tộc nơi biên giới xa xôi của tỉnh Quảng Bình.

Thầy giáo vùng cao và hành trình từ trẻ mồ côi thành giáo viên tiêu biểu - 9

"Tôi vẫn nhớ như in cái ngày cầm quyết định trên tay được phân công về ngôi trường mà hiện mình đang công tác, tôi vui sướng vô cùng, ngay lập tức chạy về khoe ngay với mẹ, mẹ cũng mừng đến bật khóc.

Sau hơn 7 năm gắn bó với nghề giáo, tôi thấy rằng mình đã chọn đúng. Ở một ngôi trường mà đa số học sinh là người dân tộc Khùa, Mày và Sách, thì bản thân những giáo viên như tôi luôn phải nỗ lực hết sức, làm sao để mang con chữ đến với các em, góp phần để xây dựng một tương lai tốt đẹp", thầy Hùng tâm sự thêm.

Thầy giáo vùng cao và hành trình từ trẻ mồ côi thành giáo viên tiêu biểu - 11

Chia sẻ với phóng viên, thầy Trần Mạnh Hùng cũng cho hay, những ngày đầu lên với ngôi trường xa xôi nơi vùng biên giới, thầy giáo này gặp không ít khó khăn. Là một thầy giáo trẻ vừa mới ra trường, kinh nghiệm giảng dạy còn ít nên việc bắt nhịp và làm quen với công việc đôi khi còn bỡ ngỡ.

Thế nhưng với sự yêu nghề và luôn tìm tòi, học hỏi, được đồng nghiệp giúp đỡ, thầy Hùng dần hoàn thiện bản thân và trở thành một người thầy được học trò yêu mến, kính trọng.

Thầy giáo trẻ Trần Mạnh Hùng luôn hết lòng vì công việc, không ngừng phấn đấu vì học sinh thân yêu, luôn sáng tạo để có những bài giảng phù hợp với năng lực học sinh. Bên cạnh đó, thầy Hùng cũng thường xuyên kêu gọi giúp đỡ để chia sẻ khó khăn với học sinh dân tộc.

Thầy giáo vùng cao và hành trình từ trẻ mồ côi thành giáo viên tiêu biểu - 13

Thầy giáo Trần Mạnh Hùng chia sẻ những khó khăn cũng như những việc làm thiết thực cho học sinh vùng khó trong diễn đàn áp dụng công nghệ số vào dạy học, diễn ra tại Hà Nội vào ngày 18/11/2021.

Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, khi học sinh phải tạm nghỉ học, thương học trò không có đủ điều kiện để học tập trực tuyến, sợ các em buộc phải nghỉ học trong thời gian dài lại đi rẫy, vào rừng, quên hết kiến thức, thầy Hùng cùng các giáo viên trong trường đã vượt đường xa vào tận các bản làng, đến từng gia đình, thậm chí lên tận từng nương rẫy gặp gỡ phụ huynh và học sinh để hướng dẫn các em học tập, vận động các em trở lại trường khi dịch ổn định.

Trong những năm qua, với sự nỗ lực của mình, thầy giáo Trần Mạnh Hùng đã gặt hái được nhiều thành công. Thầy Hùng đã hướng dẫn học sinh tham gia thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật, trong 4 năm liền đạt các giải cao cấp tỉnh.

Thầy giáo vùng cao và hành trình từ trẻ mồ côi thành giáo viên tiêu biểu - 15

Trong 6 năm liền, thầy Hùng đạt nhiều danh hiệu như: Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, vinh dự là một trong 50 giáo viên tiêu biểu toàn quốc tham gia chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2021, do Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Đặc biệt, năm học 2020 - 2021, cá nhân thầy Hùng còn được Bộ Giáo dục và đào tạo tặng Bằng khen trong phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy và học tập".

"Mỗi người đều có một lý do cho riêng mình khi bước chân vào nghề, với tôi điều dễ nhận thấy dù cho bạn có làm nghề gì, công việc gì đều xuất phát từ tâm, từ tình yêu nghề, điều đặc biệt đối với nghề giáo hơn bao giờ hết là lòng thương, là sự yêu nghề, là nhiệt huyết của tuổi thanh xuân.

Cảm ơn nghề giáo đã cho tôi nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, những yêu thương và muôn vàn trách nhiệm trong công việc", thầy Hùng chia sẻ trong xúc động.

Thầy giáo vùng cao và hành trình từ trẻ mồ côi thành giáo viên tiêu biểu - 17

Thầy Đinh Thiên - Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH&THCS Dân Hóa đánh giá, thầy Hùng là một giáo viên trẻ đầy nhiệt huyết, ngoài chuyên môn nghiệp vụ vững vàng còn rất trách nhiệm, sáng tạo để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Thầy giáo Trần Mạnh Hùng là tấm gương để nhiều thầy cô học tập, qua đó cùng chung sức, chung lòng vì sự nghiệp giáo dục, tất cả vì học sinh thân yêu, đặc biệt là các em học sinh dân tộc còn nhiều khó khăn, nơi biên giới xa xôi của Tổ quốc.

Nội dung: Tiến Thành

Thiết kế: Thủy Tiên