Đắk Lắk:

Thầy giáo đánh học sinh chảy máu mũi

Thúy Diễm

(Dân trí) - Hình ảnh một thầy giáo thể dục tại Đắk Lắk đánh một nam sinh chảy máu mũi lan truyền trên mạng xã hội. Phòng GD&ĐT huyện yêu cầu nhà trường báo cáo chi tiết.

Chiều 26/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị đã nắm thông tin việc một thầy giáo có hành vi đánh một nam sinh xảy ra tại Trường THCS Lê Hồng Phong và yêu cầu trường có báo cáo chi tiết vụ việc để xử lý theo quy định.

Thầy giáo đánh học sinh chảy máu mũi - 1

Trường THCS Lê Hồng Phong (huyện Cư M'gar) nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào sáng 23/12. Lúc này, Y.S.W.B. (lớp 8) bị chảy máu mũi nghi do bị thầy giáo thể dục đánh trong giờ ra chơi.

Ông Đinh Văn Vinh - Hiệu trưởng Trường THCS Lê Hồng Phong - cho biết, trường đã làm việc với thầy N.Q.V. (giáo viên thể dục) để làm rõ.

Qua đó, thầy V. cho rằng, trước việc em B. đòi nợ một học sinh khác 30.000 đồng và 2 học sinh ôm nhau giữa sân trường, thầy giáo nóng giận và cầm cây quơ qua lại vài cái, trúng người em B.

Nhà trường yêu cầu thầy V. viết tường trình, họp xem xét xử lý về hành vi của thầy giáo này. Đồng thời, thầy V. cùng đại diện nhà trường đã đến nhà xin lỗi học sinh cùng gia đình.

Thầy giáo đánh học sinh chảy máu mũi - 2

Nam sinh bị chảy máu mũi và được người nhà đưa đi bác sĩ thăm khám (Ảnh: Uy Nguyễn).

Gia đình em B. cho rằng, thầy giáo đã dùng dây điện đánh trúng vùng mặt của con mình gây chảy máu mũi và đánh vào chân. Thấy con bị đánh, gia đình đưa con đi khám và được chẩn đoán bị "đa đụng dập do bị đánh".

Bên cạnh đó, gia đình của nam sinh cho rằng, nhà trường có đến nhà xin không làm lớn chuyện nên gia đình bỏ qua. Tuy nhiên, gia đình mong muốn trường xử lý thầy giáo V. để sự việc tương tự không xảy ra nữa.

Thầy giáo đánh học sinh chảy máu mũi - 3

Nam sinh được chẩn đoán "đa đụng dập do bị đánh" (Ảnh: Uy Nguyễn).

Được biết, bức xúc trước việc nam sinh bị đánh, họ hàng của em B. đã chụp ảnh của nam sinh kèm thương tích đăng lên mạng xã hội. Bài đăng thu hút sự quan tâm từ cộng đồng, nhiều người cũng bày tỏ việc giáo viên cần có hình phạt trách mắng học sinh phạm lỗi nhưng nên sử dụng các biện pháp giáo dục, thay vì đánh gây chảy máu rất phản cảm.