Sau 2 vụ phản ánh, sinh viên lại "sốc" vì học phí kỳ cuối tăng gấp đôi
(Dân trí) - Thay vì phát sinh học phí ở đợt thứ 6 (học kỳ 1, năm học 2026-2027) của khóa 2023 hệ Văn bằng 2, sinh viên khóa tuyển sinh năm 2024 lại tá hỏa khi học phí kỳ cuối tăng gấp đôi.
Sau 2 lần phản ánh của sinh viên chương trình Văn bằng 2 khóa 2023 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) về việc phát sinh học phí đợt 6 dù đã hoàn thành 90 tín chỉ trong 2,5 năm theo đúng kế hoạch, báo Dân trí tiếp tục nhận được đơn phản ánh của sinh viên khóa 2024 cũng cùng ngành này về vấn đề học phí phát sinh bất thường.
Đồng thời, các sinh viên cũng đã làm đơn kiến nghị tập thể gửi lên văn phòng Khoa Tâm lý học, phòng Kế hoạch – Tài chính, phòng Quản lý đào tạo và Ban giám hiệu trường để được xem xét, giải quyết.
Học phí 1 học kỳ bất ngờ tăng gấp đôi, từ 16,3 lên 32,7 triệu đồng
Theo nội dung trình bày, các sinh viên đang học lớp VB2 K24.1.1, ngành Tâm lý học, hệ Văn bằng 2. Lớp được tuyển sinh và nhập học vào tháng 9/2024 với hơn 60 sinh viên đang theo học. Chương trình đào tạo trong 2,5 năm, gồm 5 học kỳ, tổ chức theo học chế tín chỉ với 90 tín chỉ, học phí được thu theo niên chế.
Mỗi học kỳ dao động từ 12 đến 22 tín chỉ. Trong 4 học kỳ đầu, mức học phí lần lượt được thu trong khoảng 14-15 triệu đồng/học kỳ.
Tuy nhiên, đến học kỳ cuối (tương ứng học kỳ 1 năm học 2026-2027), sinh viên cho biết ban đầu, họ nhận được thông báo mức học phí phải đóng là 16.378.000 đồng/học kỳ cho 22 tín chỉ. Số tiền này được hiển thị trên phần mềm quản lý sinh viên.

Mức học phí học kỳ cuối được thông báo ở lần đầu với hơn 16 triệu đồng (Ảnh: Sinh viên cung cấp).
Thế nhưng, không lâu sau đó, số tiền trên hệ thống thay đổi lên hơn 32,7 triệu đồng, gấp đôi mức trước đó, cũng như gấp đôi mức học phí các học kỳ trước. Đồng thời, sinh viên nhận được Thông báo số 342 của trường (ban hành ngày 23/9) về việc nộp học phí đối với sinh viên Văn bằng 2 khóa 2024 về thông tin mức học phí thay đổi này. Trong đó, trường thông báo tổng học phí toàn khóa hơn 91 triệu đồng/khóa và mức học phí sinh viên còn phải đóng ở đợt cuối này là 32.756.000 đồng.
Cũng ở thông báo này, nhà trường thông tin việc áp dụng mức hỗ trợ 8% (tương đương khoảng 7,2 triệu đồng). Vì vậy, số tiền sinh viên còn phải đóng là hơn 25 triệu đồng.

Nội dung thông báo số tiền học phí phải đóng đợt cuối của sinh viên Văn bằng 2 khóa 2024 (Ảnh: Chụp từ thông báo của trường).
Sinh viên đề nghị làm rõ tổng học phí toàn khóa
Theo các sinh viên, việc mức học phí thay đổi từ hơn 16,3 triệu đồng lên hơn 32,7 triệu đồng trong thời gian ngắn khiến sinh viên đặt câu hỏi về căn cứ xác định mức thu này, nhất là khi đây là học kỳ cuối của chương trình đào tạo. Cần làm rõ, đây là học phí của riêng một học kỳ hay khoản thu được tính gộp cho một khoảng thời gian đào tạo dài hơn.
Cùng với đó, việc bất ngờ phát sinh mức học phí lớn khiến họ cũng gặp khó khăn về tài chính vì mỗi học kỳ trước đó chỉ ít hơn một nửa.





Mức học phí chi tiết của 5 học kỳ, riêng học kỳ cuối là học kỳ thứ 5 tăng cao bất ngờ khiến sinh viên băn khoăn (Ảnh: Sinh viên cung cấp).
Không chỉ vậy, các sinh viên còn đề nghị nhà trường giải thích cách xác định tổng học phí toàn khóa. Bởi lẽ, theo đơn kiến nghị, từ thời điểm nhập học đến nay, sinh viên cho biết chưa nhận được văn bản thể hiện rõ tổng mức học phí toàn khóa mà sinh viên phải đóng. Nhưng đến cuối học kỳ thứ 5, sinh viên mới được thông báo số tiền học phí toàn khóa là hơn 91 triệu đồng.
“Chúng tôi mong muốn nhà trường cung cấp văn bản hoặc quyết định làm căn cứ xác định tổng học phí toàn khóa, thời điểm ban hành và hình thức công bố đến sinh viên. Đồng thời trường cần cung cấp phương pháp tính, bao gồm mức thu từng học kỳ hoặc từng giai đoạn đào tạo. Nhà trường cũng cần làm rõ mức học phí thực tế có thay đổi so với thông tin được cung cấp tại thời điểm nhập học ra sao”, một sinh viên nêu ý kiến.
Cạnh đó, về mức hỗ trợ 8%, sinh viên đề nghị nhà trường làm rõ căn cứ xác định tỷ lệ này, lý do áp dụng và mục tiêu của chính sách hỗ trợ.
Cùng sự việc, 3 khóa sinh viên phản ánh
Được biết, vụ việc này đã phát sinh từ tháng 3/2026 đến nay và Dân trí đã hai lần đăng tải từ phản ánh của sinh viên.
Lần thứ nhất là bài viết vào ngày 17/3: Sinh viên "tố" phải đóng 15 triệu mới được nhận bằng, nhà trường nói gì?
Lần thứ hai là bài viết mới nhất ngày 7/10: Gần tốt nghiệp, sinh viên tá hoả nhận thông báo đóng học phí 16 triệu đồng.
Cụ thể, vào tháng 3 liên quan đến khóa tuyển sinh đợt 1 năm 2023 cũng ở ngành Tâm lý học hệ văn bằng 2. Thời điểm này, sinh viên bị phát sinh học phí của học kỳ 6 khoảng 15 triệu đồng dù đã hoàn thành khóa học 2,5 năm với 90 tín chỉ, khiến sinh viên phản ứng, không đồng ý.
Để giải quyết, nhà trường đã tổ chức đối thoại với người học và sau đó ban hành Thông báo số 106 (ngày 24/3). Trong đó, nhà trường cho rằng việc xác định học phí chương trình Văn bằng 2 trên cơ sở mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho toàn bộ khối lượng chương trình 90 tín chỉ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc trường tổ chức thu học phí theo từng đợt trong quá trình đào tạo được thực hiện trên cơ sở phân bổ khối lượng tín chỉ trung bình của mỗi học kỳ và không làm thay đổi tổng mức học phí toàn khóa.
Qua trao đổi, trường nhận thấy việc cung cấp thông tin về học phí toàn khóa tại thời điểm ban đầu “đã chưa thật sự đầy đủ nên trong quá trình học đã có những cách hiểu khác nhau”. Nhà trường cho biết sẽ tiếp thu và tiếp tục hoàn thiện công tác cung cấp thông tin trong thời gian tới.
Đồng thời, nhằm tạo điều kiện để sinh viên đợt 1 khóa 2023 hoàn thành chương trình và xét tốt nghiệp theo kế hoạch, trường đưa ra chính sách hỗ trợ học phí cho đợt 1 với mức giảm 12% học phí toàn khóa, còn đợt sau là 8% học phí toàn khóa.
Thế nhưng, mới đây nhất, vào đầu tháng 10 này, sinh viên của khóa tuyển sinh đợt 2 năm 2023 tiếp tục gửi đơn kiến nghị lên trường cũng như phản ánh đến báo Dân trí và báo đã đăng tải bài viết. Nội dung phản ánh cũng tương tự với sinh viên đợt 1, rằng họ không đồng ý mức học phí phát sinh ở học kỳ thứ 6 với hơn 16 triệu đồng dù được giảm thêm 8% như thông báo của trường. Phía nhà trường vẫn phản hồi như đợt 1.
Và đây là lần thứ 3 nhưng liên quan khóa tuyển sinh năm 2024. Nội dung cũng về học phí nhưng không phải phát sinh học phí ở đợt thứ 6 như khóa 2023 mà là học phí tăng cao bất ngờ ở đợt 5 (đợt cuối của khóa học).
Để làm rõ thông tin, phóng viên Dân trí đang tiếp tục liên hệ nhà trường để có những giải đáp cụ thể về các phản ánh của sinh viên. Và nhà trường cho biết đã và đang tiếp nhận các phản ánh của sinh viên để giải quyết theo quy định.





