Quảng Trị: Trao học bổng tới 117 HS, SV viên nghèo vượt khó học giỏi

(Dân trí) - Sáng nay 27/7, Tại trường THPT Đông Hà, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị phối hợp với Sở GD-ĐT Quảng Trị tổ chức lễ trao giải thưởng Trần Hành năm 2013 cho 117 em học sinh có thành tích xuất sắc trên địa bàn tỉnh.

Đây là những học sinh, sinh viên có thành tích học tập xuất sắc trong năm học 2012-2013, bao gồm các học sinh đạt giải quốc gia, cấp tỉnh, nghiên cứu khoa học. Mỗi suất học bổng trị giá từ 1,5 triệu đến 6 triệu đồng.

Cụ thể, Ban tổ chức đã trao học bổng tới 15 em đạt giải cao kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, 42 em đạt giải cấp tỉnh và đỡ đầu dài hạn cho 60 học sinh là con em của gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vươn lên trong học tập và rèn luyện với tổng số tiền là 246 triệu đồng.

Giải thưởng Trần Hành được triển khai từ năm 2004 do Tiến sỹ Trần Hành - một trong những người con thành đạt của quê hương Quảng Trị sáng lập với mục đích động viên và hỗ trợ cho HS, SV nghèo đã có nhiều nỗ lực vươn lên trong học tập và rèn luyện. Đồng thời, giải thưởng góp phần chia sẻ khó khăn với các gia đình chính sách.

Tiến sĩ Trần Hành (
Tiến sĩ Trần Hành (thứ 2, bên trái) trao học bổng tới các em học sinh đạt giải cấp quốc gia.
 
Bà Nguyễn Thị Thùy Mỵ (
Bà Nguyễn Thị Thùy Mỵ (mặc áo dài) - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị trao học bổng các học sinh giỏi năm học 2012-2013.

Sinh viên Nguyễn Thị Thu Hằng - người được đỡ đầu dài hạn học bổng Trần Hành xúc động phát biểu: Em là một trong những bạn HS, SV may mắn nhận được sự đỡ đầu dài hạn của học bổng Trần Hành. Em sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Gio Linh, mảnh đất nhiều đau thương nhưng cũng rất đỗi anh hùng. Từ nhỏ, em đã không may mắn như các bạn cùng trang lứa: bố mẹ chia tay, em sống với mẹ và các anh chị. Năm em lớp 12, mẹ mất vì bệnh nặng. Sau đó, em thi đỗ vào trường Đại học Sư phạm Huế.

Suốt 4 năm đại học, em nhận được học bổng Trần Hành đỡ đầu (2009-2013). Và không phụ lòng mong mỏi của thầy cô, bạn bè, đặc biệt thầy giáo, Tiến sỹ Trần Hành, em tốt nghiệp đại học loại xuất sắc và vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam tại trường.

Trong thời gian tới, em sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn nữa để trở thành một người tài đức vẹn toàn, phục vụ quê hương đất nước”.

Nguyễn Tuấn