Nữ sinh “sập bẫy" lừa đảo trực tuyến, bị đưa đi từ tỉnh này đến tỉnh khác

(Dân trí) - Theo chuyên gia, vấn đề cần quan tâm hiện nay liên quan tới học sinh, sinh viên là bắt cóc trực tuyến, khi kẻ xấu lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội.

300.000 cuộc gọi, hỗ trợ gần 2.000 vụ trẻ em bị xâm hại

Bên lề “Diễn đàn kết nối và tập huấn an toàn số học đường toàn Thủ đô”, ngày 21/10 tại Trường Phổ thông Liên cấp Song ngữ Quốc tế Wellspring Hanoi, Đại tá, PGS.TS Nguyễn Minh Hiển, Trưởng khoa Nghiệp vụ, Học viện Cảnh sát Nhân dân đưa đến câu chuyện một nữ sinh bị lừa trực tuyến tại Tây Nguyên.

Theo chuyên gia này, bằng nhiều kịch bản, đối tượng xấu đã lừa nữ sinh đi hết tỉnh này đến tỉnh khác. Chỉ đến khi mượn được điện thoại, nữ sinh gọi điện đến công an hỗ trợ và giải cứu.

Cũng theo ông Hiển, hiện rất nhức nhối tình trạng bắt cóc trực tuyến. Do đó, ông đưa câu chuyện trên để làm bài học cho các học sinh, sinh viên khác.

Nữ sinh “sập bẫy lừa đảo trực tuyến, bị đưa đi từ tỉnh này đến tỉnh khác - 1

Đại tá, PGS.TS Nguyễn Minh Hiển (Ảnh: Thanh Hà).

Bà Nguyễn Thuận Hải, Trưởng phụ trách Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em 111, cho biết trong 10 tháng đầu năm, tổng đài đã tiếp nhận trên 300.000 cuộc gọi liên quan đến trẻ em. Trong đó, tổng đài phải kết nối và hỗ trợ can thiệp gần 2.000 vụ trẻ em bị xâm hại.

Xâm hại có nhiều hình thức khác nhau như: Bạo lực học đường, bạo lực trẻ em, xâm hại tình dục trẻ em, bóc lột trẻ em, mua bán trẻ em, sao nhãng bỏ rơi/bỏ mặc trẻ em...

“Số liệu này tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2025. Điều này cũng cho thấy tình trạng trẻ em bị xâm hại đang trở nên nghiêm trọng và cần có sự vào cuộc hỗ trợ để giảm thiểu tình trạng này”, theo bà Hải.

Đặc biệt, bà Hải cho biết trong số liệu đó, rất nhiều vụ việc trẻ em bị xâm hại trên môi trường mạng bằng các hình thức phổ biến: Bắt nạt học đường thông qua nhắn tin, đe dọa; lừa đảo trực tuyến; đăng tải hình ảnh nhạy cảm để thao túng tâm lý các em…

Nữ sinh “sập bẫy lừa đảo trực tuyến, bị đưa đi từ tỉnh này đến tỉnh khác - 2

Bà Nguyễn Thuận Hải, Trưởng phụ trách Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em 111 (Ảnh: Thanh Hà).

Dấu hiệu nhận biết “sập bẫy" trực tuyến

Đại tá, PGS.TS Nguyễn Minh Hiển cho hay, các đối tượng lừa đảo ngày càng tinh vi với nhiều kịch bản thay đổi liên tục. Trong khi học sinh, sinh viên lại thiếu kiến thức tự bảo vệ bản thân hoặc xung quanh không có ai đủ tin tưởng để các em làm chỗ dựa tinh thần.

Trước mắt học sinh, sinh viên phải tự bảo vệ bản thân bằng các kỹ năng nhận diện và xử lý tình huống.

Theo ông, các dấu hiệu nhận biết lừa đảo như: Dùng số điện thoại lạ, thông báo nạn nhân liên quan đến tổ chức ma túy, rửa tiền, tội phạm. Đối tượng cũng giả danh công an, làm cho nạn nhân hoang mang sợ sệt, hỗn loạn tâm lý, mất kiểm soát.

Sau khi nạn nhân bị tịch thu phương tiện liên lạc, tinh thần bị thao túng, đối tượng yêu cầu gia đình chuyển tiền hoặc đưa nạn nhân buôn bán đến các quốc gia khác.

“Các cơ quan Công an, Viện kiểm sát…, không bao giờ làm việc qua điện thoại. Chúng tôi làm việc với công dân phải có giấy mời, thời gian, địa điểm, không thông báo đột xuất. Do đó các em hoàn toàn không nên tin tưởng các cuộc gọi này.

Đối với các cuộc gọi lạ, thông báo trúng giải thưởng, học bổng, các em tuyệt đối không nghe và nhanh chóng báo cáo với gia đình, người thân, cơ quan công an…, để giải quyết ”, ông Hiển đưa ra lời khuyên.

Nữ sinh “sập bẫy lừa đảo trực tuyến, bị đưa đi từ tỉnh này đến tỉnh khác - 3

Học sinh cần báo ngay cho cơ quan an ninh nếu có dấu hiệu bị bắt nạt trực tuyến (Ảnh: Thanh Hà).

Bà Hải cho hay, lừa đảo trực tuyến có thể thông qua nhiều kịch bản như: Người thân bị tai nạn cần chuyển tiền để vào viện cấp cứu, hoặc lừa nạn nhân có liên quan đến pháp luật, để thao túng tâm lý…

"Trẻ em cần phải nhận diện các vấn đề, nguy cơ trên môi trường mạng và dũng cảm lên tiếng để cơ quan chức năng có thể hỗ trợ. Các em cũng nên báo với cơ quan chức năng nếu nghi người thân, bạn bè rơi vào mối đe dọa", bà Hải nói.  

Dưới góc độ nhà trường, bà Lê Thị Mai Hương, Phó Tổng Hiệu trưởng Trường Phổ thông Liên cấp Song ngữ Quốc tế Wellspring Hanoi, cho biết nhà trường triển khai đồng bộ các giải pháp theo hướng phòng ngừa sớm, trang bị kỹ năng và xây dựng mạng lưới bảo vệ học sinh.

Theo đó, nội dung an toàn số được lồng ghép trong chương trình kỹ năng sống, các hoạt động giáo dục và sinh hoạt lớp, giúp học sinh nhận diện những thủ đoạn như giả mạo danh tính, thao túng tâm lý, dụ dỗ, đe dọa, lừa đảo và “bắt cóc trực tuyến”.

Các hoạt động này giúp các em biết cách kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp nguy hiểm.