Học viện Hành chính Quốc gia khai giảng đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ

Thế Hưng

(Dân trí) - Ngày 11/3, lễ khai giảng đào tạo trình độ tiến sĩ và thạc sĩ đã diễn ra tại Học viện Hành chính Quốc gia cùng Phân viện tại thành phố Huế, Phân viện khu vực Tây Nguyên và Phân viện tại TPHCM.

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng đào trình độ tiến sĩ và đào tạo trình độ thạc sĩ đợt II năm 2023, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường ghi nhận và đánh giá cao hoạt động đào tạo sau đại học của Học viện Hành chính Quốc gia trong thời gian qua.

Học viện đã thực hiện tốt các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ trong việc tổ chức xét tuyển, dạy học, quy trình thủ tục đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Học viện đã đảm bảo việc ra đời những sản phẩm nghiên cứu tốt, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xã hội.

"Bộ Nội vụ luôn quan tâm, ủng hộ các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Học viện đồng thời đề nghị Học viện tổ chức và hoạt động nghiêm túc, hiệu quả", Thứ trưởng Triệu Văn Cường chia sẻ.

Học viện Hành chính Quốc gia khai giảng đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ - 1

PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phát biểu tại lễ khai giảng (Ảnh: Thế Hưng)

Đối với nghiên cứu sinh và học viên cao học, Thứ trưởng Triệu Văn Cường đề nghị thực hiện đúng quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của Học viện; tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động học tập, nghiên cứu trong toàn bộ khoa học; thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch học tập trong thời gian đào tạo; chủ động và tích cực tìm tòi, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ tại Học viện; có trách nhiệm trong việc học tập và đối với sản phẩm nghiên cứu của bản thân, đảm bảo Luận văn và Luận án có tính mới và có khả năng áp dụng trong thực tiễn.

Thứ trưởng hy vọng các tân nghiên cứu sinh và tân học viên cao học luôn sẵn sàng vượt qua những đòi hỏi khắt khe của việc học tập, nghiên cứu để trở thành các tiến sĩ, thạc sĩ, qua đó làm gia tăng nguồn nhân lực chất lượng cao cho bộ máy nhà nước.

Học viện Hành chính Quốc gia khai giảng đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ - 2

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện, cho biết nhiều học viên, nghiên cứu sinh của Học viện sau khi tốt nghiệp đã ứng dụng tốt các kiến thức được học vào thực thi nhiệm vụ (Ảnh: Thế Hưng)

Tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, cho biết đào tạo sau đại học cùng với bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là một trong những chức năng, nhiệm vụ chủ đạo theo Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg ngày 19/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện.

Việc đào tạo sẽ góp phần quan trọng trong việc tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của thực tiễn quản lý nhà nước.

"Với truyền thống đào tạo sau đại học gần 30 năm, Học viện Hành chính Quốc gia trở thành địa chỉ tin cậy về đào tạo sau đại học. Học viện không ngừng đổi mới về nội dung, chương trình đào tạo theo phương châm: hệ thống toàn diện, có chiều sâu về lý luận và thực tiễn, cập nhật và hiện đại. Nhiều học viên, nghiên cứu sinh của Học viện sau khi tốt nghiệp đã ứng dụng tốt các kiến thức được học vào thực thi nhiệm vụ", PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến khẳng định.

Học viện Hành chính Quốc gia khai giảng đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ - 3

Đại diện tân nghiên cứu sinh và tân học viên cao học tặng hoa tri ân Ban Giám đốc Học viện (Ảnh: Thế Hưng)

Từ những thực tiễn đó, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia đề nghị các tân nghiên cứu sinh và tân học viên cao học thực hiện nghiêm túc quy chế đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như của Học viện.

Các học viên cần bố trí công việc để tham gia học tập, nghiên cứu đúng tiến độ và có những sản phẩm nghiên cứu có chất lượng, góp phần vào việc khẳng định uy tín, chất lượng của Học viện.

Đối với đội ngũ giáo viên, PGS.TS Nguyễn Bá Chiến khuyến khích việc đổi mới phương pháp giảng dạy, lấy học viên là trung tâm, giảng viên là động lực, nhà trường là nền tảng và sự trưởng thành của người học là mục tiêu phấn đấu.

"Các thầy cô cần chú trọng nâng cao trình độ kiến thức, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực thực tiễn. Học viện sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, đảm bảo cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết cho quá trình học tập, rèn luyện của nghiên cứu sinh và học viên cao học tại Học viện", Giám đốc Học viện cho hay.

Học viện Hành chính Quốc gia khai giảng đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ - 4

Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Tỉnh Bình Dương, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng - An ninh - đại diện cho các tân học viên cao học xin hứa sẽ quyết tâm học tập, nghiên cứu, hoàn thành chương trình đào tạo theo đúng tiến độ (Ảnh: Thế Hưng)

Đại diện cho các tân học viên cao học tại lễ khai giảng, bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Tỉnh Bình Dương, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội khóa XV, cảm thấy vinh dự khi được trở thành tân nghiên cứu sinh của Học viện Hành chính Quốc gia.

Với 8 chữ "Tự hào - Cảm ơn - Kiên trì - Hành động", nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Ngọc Xuân xin hứa sẽ quyết tâm học tập, nghiên cứu, hoàn thành chương trình đào tạo theo đúng tiến độ.

Kết thúc lễ khai giảng, TS. Lê Như Phong, Phó Trưởng phòng, Phụ trách Phòng Quản lý đào tạo sau Đại học, Ban Quản lý đào tạo đã công bố Quyết định của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia công nhận 31 thí sinh trúng tuyển năm 2023 là nghiên cứu sinh ngành Quản lý công, và 217 thí sinh trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023.