Tư vấn tuyển sinh:

Học lực khá thì nên thi trường nào?

(Dân trí) - Tốt nghiệp THBT có được dự thi ĐH, CĐ? Trượt tốt nghiệp có được bảo lưu điểm cho năm 2008? Khoa giáo dục đặc biệt đào tạo và học gì? Thắc khi ĐKDT vào trường không tổ chức thi? Thắc mắc về dự thi trường Học viện Hàng không?...

Hỏi: Em trai tôi vừa qua tham gia kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2007. Do học chưa tốt nên vẫn không qua được kì thi tốt nghiệp vòng hai. Hiện tại vẫn chưa được công nhận tốt nghiệp. Em tôi chờ để sang năm thi lại. Nhưng do Bộ chỉ huy quân sự có giấy gọi nhập ngũ, em tôi phải đi nghĩa vụ quân sự trong 18 tháng. Chính vì thế trường hợp của em tôi sẽ được sở giáo dục giải quyết thế nào? Em tôi có thể bảo lưu hay thi sang năm thế nào?(dothanhmy@gmail.com)

*Trả lời:

Mọi thắc mắc về Tuyển sinh năm 2008 các bạn thí sinh có thể gửi thư về hòm thư tuyensinh.dantri@gmail.com để sớm nhận được câu trả lời.

Về vấn đề này Ban tư vấn đã trao đổi với ông Trần Văn Kiên, Phó Cục trưởng Cục khảo thí và kiểm định chất lượng đào tạo (nơi quản lý quy chế về thi tốt nghiệp THPT) thì được cho hay:

“Đối với kì thi tốt nghiệp THPT thì không có quy định bảo lưu điểm. Chỉ có những thí sinh tham dự kì thi tốt nghiệp THBT thì được bảo lưu điểm.

Cụ thể, thí sinh trượt tốt nghiệp THPT các năm trước (kể cả năm 2007) muốn được công nhận tốt nghiệp trong năm 2008 thì bắt buộc phải tham dự thi lại đầy đủ cả 6 môn thi do Bộ GD-ĐT quy định.”

Với trường hợp em của bạn thì có hai giải pháp:

- Một là, tập trung ôn tập và đăng kí dự thi ngay trong năm 2008. Em bạn có thể dự thi tại nơi đơn vị mình đang đóng quân hoặc xin phép đơn vị về trường THPT mình học trước đó.

- Hai là, làm xong nghĩa vụ quân sự và tập trung ôn tập để dự kì thi THPT quốc gia vào năm 2009.

Cho em hỏi: Năm nay em học lớp 12 trường GDTX. Vậy em có quyền được đăng ký dự thi ĐH hay không? Em có nguyện vọng thi vào trường ĐH Kinh tế, vậy em cũng phải làm đề thi như các bạn khác phải không? (ledungbinhduong@yahoo.com.vn)

Theo quy định tuyển sinh thì những thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề thì đều được phép dự thi ĐH.

Việc em học trường Giáo dục thường xuyên không ảnh hưởng đến việc ĐKDT của em. Tuy nhiên, trừ một số trường đặc thù thì không tuyển sinh đối tượng thí sinh tốt nghiệp THBT, số trường này không nhiều.

Đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ là dành chung cho tất cả các thí sinh là như nhau mà không phân biệt thí sinh học tốt nghiệp THPT hay THBT.

Năm nay em đang học lớp 12, em sẽ thi khối A, học lực của em các môn khoảng 7.0 theo năng lực đó em nên thi vào ngành nào bao nhiêu điểm? (visaosangdd@yahoo.com)

Với sức học THPT mà em chỉ đạt 7.0 điểm thì mới thuộc diện học lực khá. Theo Ban tư vấn với sức học này em nên đăng kí dự thi các trường top dưới hoặc các trường ĐH, CĐ tư thục.

Cụ thể: Em nên đầu đơn vào trường ĐH Nông nghiệp; ĐH Công nghiệp Hà Nội; ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên; ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Công Đoàn...

Việc đăng kí ngành nào nên theo năng lực và sở thích của em, không nên chú trọng vào việc đỗ hay trượt mà đăng kí vào ngành mình không ưa thích.

Hiện nay, xu hướng thị trường đang cần nguồn nhân lực về tài chính-ngân hàng, công nghệ thông tin...Em nên chọn vào khối các ngành này.

Cơ hội để cho em trúng tuyển khi điểm chuẩn năm trong vùng từ 17-20. Thông tin về điểm chuẩn Dân trí đã đăng tải khá chi tiết, em chịu khó tham khảo nhé.

Sau khi đã tìm hiểu kĩ càng, em đã quyết định chon dự thi vào khoa GD Đặc biệt của trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội. Tuy nhiên, em không biết khoa này của trường đào tạo vấn đề gì và sau này em sẽ có cơ hội xin làm việc tại những vị trí và nghề nghiệp như thế nào? Thứ hai, do em vẫn chưa được đọc quyển sách Những điều cần biết do Bộ GD & ĐT phát hành nên em muốn hỏi liệu nếu em có nguyện vọng muốn học tại các trường Đại Học Dân Lập tại Hà Nội như ĐH DL Phương Đông, ĐH DL Đông Đô thì em có phải viết các trường đó vào thành 1 nguyện vọng trong hồ sơ thi của em không?

Khoa này sẽ chức năng đào tạo giáo viên giáo dục đặc biệt (GDĐB) có trình độ cử nhân ĐHSP dạy trẻ khuyết tật đồng thời có thể nghiên cứu khoa học cơ bản và giáo dục về GDĐB; viết tài liệu hướng dẫn về GDĐB.

Khoa này có Các chuyên ngành đào tạo: Khiếm thính, Khiếm thị, Chậm phát triển trí tuệ.

Với chức năng trên thì chắc em đã hiểu sau khi tốt nghiệp mình sẽ làm gì. Tuy nhiên, theo Ban tư vấn thì làm giáo viên Giáo dục đặc biệt là khá vất vả, nghề này đòi hỏi sự tâm huyết, nhiệt tình, thương trẻ thì mới có thể công tác được do đó em nên lựa chọn kỹ càng nhé.

Trường ĐH DL Đông Đô, DL Phương Đông là các trường không tổ chức thi. Hàng năm, hai trường này đều có xét tuyển NV2 và NV3.

Để theo học một trong hai trường này em có hai sự lựa chọn:

- Đăng kí trực tiếp NV1 vào một trong hai trường này bằng cách sử dụng mục 3 (mục đăng kí dự thi nhờ) trong hồ sơ ĐKDT. Cách thức ghi em tham khảo tại đây.

- Đăng ký NV1 vào trường ĐH có tổ chức thi (chẳng hạn trường ĐH sư phạm HN), sau khi có kết quả thi nếu em trượt NV1 thì có thể tham gia xét tuyển NV2 hoặc NV3 vào hai trường trên.

Em muốn hỏi về Học viện Hàng không VN. Em là thí sinh ngoài Bắc muốn dự thi vào học viện thì em phảu dự thi ở đâu? Xin cho biết thêm về ngành đào tạo của học viện? Sau khi ra trường sinh viên sẽ làm gì?

(goodoriole@yahoo.com)

Trường học viện Hàng không là trường có tổ chức thi tuyển, để dự thi vào trường em bắt buộc phải vào TPHCM để dự thi.

Học viện hàng không đào tạo chuyên ngành Quản trị Kinh doanh và kỹ thuật điện tử. Hai ngành này đều chuyên sâu trong lĩnh vực hàng không.

Đối với ngành Quản trị KD thì sau khi tốt nghiệp em có thể làm tại các văn phòng, công ty các hãng hàng không trong việc phát triển thị trường, lên kế hoạch kinh doanh cho hãng...

Đối với ngành kỹ thuật điện tử thì sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm nhân viên kỹ thuật cho các hãng hành không như xử lý sự cố hệ thống, thông tin tín hiệu...

Năm trước em học Nguyện Vọng2 ở trường ĐH Mở khoa Du lịch. Nhưng em đã thôi học trường đó để ôn thi lại. Vậy nếu em muốn thi kỳ thi tuyển sinh năm nay thì có phải đến trường Mở và xin ý kiến hiệu trưởng hoặc làm thủ tục gì không. Hay vẫn như các thí sinh tự do khác?

(happiecindy@yahoo.com)

Do em không nói rõ là mình đã rút hồ sơ nhập học hay chưa nên Ban tư vấn trả lời như sau:

Nếu em đang còn giữ hồ sơ gốc thì em không cần phải đến trường để làm thủ tục gì mà ĐKDT như các thí sinh tự do khác.

Nếu đã nộp hồ sơ gốc cho trường thì phải đến trường để làm thủ tục rút hồ sơ. Do em đã bỏ học khá lâu nên chắc chắn việc rút hồ sơ sẽ không gặp khó khăn gì.

Em không cần phải xin ý kiến hiệu trưởng của nhà trường.

Ban tư vấn tuyển sinh