Hồ sơ đăng ký vào Bách khoa TPHCM tăng 48%, nguyện vọng tăng 67%

(Dân trí) - Trường Đại học Bách khoa TPHCM ghi nhận số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường tăng mạnh. So với năm trước, số thí sinh nộp hồ sơ vào trường tăng gần 48%, còn tổng số nguyện vọng tăng tới 67%.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, PGS.TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) cho biết, mùa tuyển sinh năm nay chứng kiến mức tăng trưởng rất lớn về số lượng thí sinh cũng như nguyện vọng đăng ký.

Cụ thể, số thí sinh nộp hồ sơ vào trường tăng hơn 48%, trong khi tổng số nguyện vọng đăng ký tăng 67%.

Lý giải nguyên nhân, ông cho rằng Nghị định số 179/2026/NĐ-CP ban hành ngày 20/5/2026 quy định chính sách học bổng từ ngân sách nhà nước cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược (STEM) đã tác động lớn đến lựa chọn của thí sinh.

Theo ông, chính sách mới này đã tạo thêm động lực để học sinh mạnh dạn lựa chọn các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.

Riêng Trường Đại học Bách khoa TPHCM có tới 32 ngành được Chính phủ cấp học bổng theo Nghị định này, mức học bổng 3,7-5,5 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, theo ông việc lượng hồ sơ tăng mạnh không đồng nghĩa điểm chuẩn sẽ tiếp tục tăng cao.

Ông lý giải, từ năm 2025, trường áp dụng thang điểm xét tuyển 100 điểm, nên điểm chuẩn luôn có giới hạn nhất định và không thể tăng mãi theo số lượng thí sinh.

"Điểm chuẩn không phải như số lượng hồ sơ hay nguyện vọng, bởi khung điểm chỉ nằm trong thang điểm 100 nên không thể tăng mãi", ông Thắng nói.

Năm 2025, điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển tổng hợp của trường dao động từ 55,05 đến 85,41 điểm (thang điểm 100). Ngành có điểm chuẩn cao nhất là khoa học máy tính với 85,41 điểm.

Ngoài ra, nhiều ngành công nghệ và kỹ thuật mũi nhọn của trường cũng có mức điểm rất cao, như: khoa học dữ liệu 83,85 điểm; thiết kế vi mạch (chương trình dạy và học bằng tiếng Anh) 83,09 điểm; kỹ thuật máy tính 82,91 điểm; kỹ thuật cơ điện tử 81,82 điểm; nhóm ngành điện - điện tử - viễn thông - tự động hóa - thiết kế vi mạch đều ở mức 80,77 điểm; logistics và hệ thống công nghiệp 80,52 điểm…

Tương tự, ThS. Hoàng Thanh Tú, Phó Trưởng phòng Thông tin - Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) cũng cho hay, qua tình hình đăng ký, nhà trường ghi nhận sự quan tâm gia tăng đối với một số ngành thuộc lĩnh vực được hưởng chính sách học bổng theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP.

Cụ thể, chính sách hỗ trợ mới đã giúp các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược có sự gia tăng về số lượng thí sinh đăng ký vào. Vì vậy, điểm chuẩn của một số ngành trong nhóm này có khả năng tăng nhẹ so với năm trước.

Còn với những ngành vốn đã nằm trong nhóm có điểm chuẩn cao nhất của trường trong nhiều năm như khoa học máy tính (từ 29,56 đến 29,92 điểm - tùy tổ hợp); trí tuệ nhân tạo lấy từ 28,85 đến 29,39 điểm… nên mặt bằng điểm hiện nay đã tương đối cao và ổn định. Do đó, với những ngành có điểm chuẩn cao những năm trước khó có khả năng tăng mạnh hoặc xuất hiện biến động đột biến lớn.

Bên cạnh đó, năm nay là năm đầu tiên trường xét tuyển theo phương thức tổng hợp nên đã có sự điều chỉnh trong cách tính điểm, điều này khiến điểm chuẩn có thể không “neo” ở mức cao như những năm trước.

Đọc nhiều trong Giáo dục