Hà Nội: Phổ cập hóa Tin học cho giáo viên mầm non

(Dân trí)- Trường mầm non xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm, Hà Nội và Trường CĐ thực hành FPT vừa tổ chức lễ tổng kết và trao chứng chỉ khóa học phổ cập tin học cho 34 giáo viên trong trường.

Hà Nội: Phổ cập hóa Tin học cho giáo viên mầm non - 1
Lớp phổ cập tin học buổi tối của giáo viên Trường mầm non Thượng Cát, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
 
Chương trình phổ cập tin học cho các giáo viên Trường mầm non Thượng Cát do Trường CĐ thực hành FPT tổ chức và tài trợ thực hiện từ ngày 8/8/2011. Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Tin học hóa nhà trường” của FPT Polytechnic phối hợp thực hiện cùng Huyện đoàn Từ Liêm nhằm đào tạo kiến thức tin học cho đội ngũ giáo viên trong địa bàn huyện Từ Liêm.

Cô Vũ Thị Gấm - hiệu trưởng Trường mầm non Thượng Cát chia sẻ: “Theo chuẩn giáo dục hiện nay, giáo viên cần có đủ trình độ tin học để tiến hành tự soạn thảo giáo trình điện tử. Vì vậy khóa học này là cơ hội tốt đối với Trường mầm non Thượng Cát, giúp các giáo viên trong trường có kiến thức căn bản và cần thiết phục vụ cho việc soạn thảo giáo trình điện tử”.

Khóa học được tổ chức vào các buổi tối từ 8/8 - 19/8/2011. Kết thúc khóa học, 34 học viên được làm bài kiểm tra và đánh giá. Số lượng học viên đạt loại giỏi là 10 giáo viên, 24 học viên đạt loại khá.

Ông Trần Văn Thành - Bí thư Đảng Ủy xã Thượng Cát cho biết: “Sau khi được trình bày về chương trình “Tin học hóa nhà trường”, Đảng Ủy xã Thượng Cát đã rất hoan nghênh chương trình. Quả thật những bài giảng đã trở nên thật sinh động nhờ có những ứng dụng của CNTT. Điều này sẽ giúp các cháu ghi nhớ bài giảng lâu hơn và nâng cao chất lượng giảng dạy của trường cũng như của xã Thượng Cát”.

Tại buổi lễ, Trường CĐ thực hành FPT cũng đã trao hai suất học bổng khóa học Photoshop cho cô giáo Thế Thị Hiền Lương và cô giáo Nguyễn Thị Thu Huyền - 2 học viên xuất sắc của khóa học.

Hồng Hạnh