FPT Education đầu tư xây dựng tổ hợp giáo dục tại Thừa Thiên Huế

Tiến Thịnh

(Dân trí) - Dự án tổ hợp giáo dục quy mô gần 20 nghìn người học do FPT Education đầu tư vừa được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chấp thuận chủ trương, hứa hẹn là công trình kiến trúc giáo dục tiêu biểu, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Theo quyết định của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, FPT Education được chấp thuận là nhà đầu tư dự án tổ hợp giáo dục trường phổ thông liên cấp và giáo dục nghề nghiệp tọa lạc tại khu đô thị mới An Vân Dương, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

FPT Education đầu tư xây dựng tổ hợp giáo dục tại Thừa Thiên Huế - 1
Ngày 14/12, FPT Education nhận giấy chấp thuận nhà đầu tư dự án tổ hợp giáo dục trường phổ thông liên cấp và giáo dục nghề nghiệp tại Huế (Ảnh: FPT Education).

Tổ hợp giáo dục của FPT Edu gồm trường phổ thông liên cấp: tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; giáo dục nghề nghiệp và cao đẳng thực hành; sẽ được thi công trong năm 2024 và dự kiến đưa vào hoạt động trong nửa đầu năm 2025.

Sau khi hoàn thành, công trình có thể đáp ứng nhu cầu học tập của khoảng 20 nghìn học sinh, sinh viên và tạo ra khoảng 600 việc làm cho nhân sự tại địa phương. 

Tổ hợp bao gồm 5 khối nhà giảng đường: Alpha, Beta, Gamma, Delta và Epsilon; nhà dịch vụ đa năng, nhà luyện tập và thi đấu thể thao, sân bóng, sân trung tâm ngoài trời, cảnh quan ngoài trời và các công trình phụ trợ.

Các công trình này được xây dựng trên diện tích đất hơn 8,68ha, trong đó diện tích xây dựng là hơn 2ha, còn lại dành cho đường nội khu, cây xanh… hài hòa với cảnh quan chung. Đây là số ít tổ hợp giáo dục toàn năng, phục vụ tối đa trải nghiệm học tập, làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

FPT Education đầu tư xây dựng tổ hợp giáo dục tại Thừa Thiên Huế - 2
Tổ hợp giáo dục do FPT Education đầu tư xây dựng tọa lạc tại khu đô thị mới An Vân Dương, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế (Ảnh: FPT Education).

Lấy cảm hứng thiết kế từ ngũ hành, phối hợp hài hòa các yếu tố hướng tới sự cân bằng nội tại và phát triển bền vững, tổ hợp giáo dục do FPT Education đầu tư xây dựng có nhiều nét kiến trúc độc đáo. Năm khối nhà giảng đường được bố trí xoay quanh sân vận động trung tâm, bung tỏa như những cánh hoa mai vàng đặc trưng mùa xuân ở miền đất cố đô.

Bên cạnh đó, kiến trúc giáo dục xanh - điểm nhấn của nhiều công trình trường học do FPT Education đầu tư xây dựng cũng được thể hiện rõ qua kết cấu bên ngoài tòa nhà với nhiều lam nhôm hình elip xếp liên tiếp, tạo không gian đón gió, đón ánh sáng tự nhiên, tận dụng để trồng cây xanh trang trí cảnh quan. 

Đại diện FPT Education cho biết, công trình này hòa hợp với những kiến trúc đặc trưng của cố đô Huế, gửi gắm những giá trị tinh thần tinh tế như chính con người nơi miền đất di sản đồng thời thể hiện chiến lược "Vượt qua giới hạn - Phát triển bền vững" của FPT Edu.

FPT Education đầu tư xây dựng tổ hợp giáo dục tại Thừa Thiên Huế - 3
Tổ hợp sẽ bao gồm 5 khối nhà giảng đường, quy mô gần 20 nghìn người học (Ảnh: FPT Education).

Cùng với các tòa nhà giảng đường và công trình phụ trợ khác, công năng sử dụng hiện đại của công trình sẽ đảm bảo phục vụ nhu cầu học tập, giảng dạy của đa dạng các đối tượng từ học sinh phổ thông đến sinh viên cao đẳng, giáo dục nghề nghiệp.

Tổ hợp trường phổ thông liên cấp, giáo dục nghề nghiệp và cao đẳng thực hành được FPT Education đầu tư xây dựng tại khu đô thị mới An Vân Dương, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế - khu vực đang được quy hoạch theo hướng phát triển hiện đại, bên cạnh một cố đô mang giá trị di sản.

Đây là vị trí thuận lợi để tổ hợp giáo dục này tận dụng được nền tảng giáo dục, kinh tế phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế và các địa phương lân cận đồng thời trở thành hạt nhân thúc đẩy sự phát triển giáo dục, kinh tế, xã hội theo hướng mới, với định hướng chuyển đổi số mạnh mẽ.

Sau khi hoàn thành và sớm đi vào hoạt động, tổ hợp giáo dục được kỳ vọng sẽ là môi trường học tập chất lượng cao cho học sinh phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng thời, công trình cũng tạo ra cơ hội học tập nghề nghiệp cho sinh viên tại địa phương và một số tỉnh thành lân cận.

"Với tổ hợp giáo dục này, FPT Education thể hiện quyết tâm góp phần định hướng, phân luồng học sinh sớm, đào tạo nhân lực gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp tại địa phương. Từ đó, hoạt động giáo dục đào tạo có thể trở thành đòn bẩy, phát triển kinh tế, xã hội và lợi thế đặc trưng của địa phương trong việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh hiện đại.

FPT Education hiện đã có mặt tại hơn 20 tỉnh thành trên toàn quốc, góp phần tích cực vào hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam", đại diện FPT Education chia sẻ.