ĐHQG TPHCM “bắt tay” ĐH lớn nhất Trung Quốc

(Dân trí) - Ngày 21/12, ĐHQG TPHCM và ĐH Thanh Hoa đã kí kết thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực. ĐH Thanh Hoa là trường lớn nhất Trung Quốc và được xếp hạng là một trong 50 trường mạnh nhất thế giới (xếp thứ 28 và nằm chung top với ĐH Harvard, Cambridge, Yale, Stanford lừng danh).

Bản ghi nhớ thỏa thuận giữa hai trường có hiệu lực đến năm 2012. Theo đó, ĐHQG TPHCM và ĐH Thanh Hoa sẽ có nhiều hoạt động trao đổi thông tin, trao đổi cán bộ, giảng viên, sinh viên và hợp tác nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực: công nghệ thông tin, kỹ thuật, khoa học cơ bản, khoa học xã hội & nhân văn.  

Với sự hợp tác này, sẽ có một số suất học bổng của ĐH Thanh Hoa dành cho ĐHQG TPHCM, trước mắt có thể là dành cho những người học cao học. ĐH Thanh Hoa sẽ cung cấp các khóa học ngắn hạn như về ngôn ngữ cho sinh viên Việt Nam.

GS. Xie Weihe, Phó Hiệu trưởng ĐH Thanh Hoa cho biết trao đổi sinh viên, cán bộ giảng dạy là mục đích chính trong việc hợp tác. Sẽ có những dự án nghiên cứu chung giữa 2 trường đại học hàng đầu của 2 đất nước. Hiện nay, ĐH Thanh Hoa có 17 sinh viên Việt Nam đang theo học.  

Theo PGS. TS. Hoàng Dũng - Trưởng ban Khoa học công nghệ ĐHQG TPHCM, ĐH Thanh Hoa rất mạnh về công nghệ. Trong trường đại học còn có công ty, tập đoàn điều khiển khoa học công nghệ, có công viên Thanh Hoa. Với sự hợp tác này, ĐHQG TPHCM sẽ nghiên cứu mô hình doanh nghiệp khoa học công nghệ trong trường đại học.

GS. Xie Weihe cũng đưa ra một số lĩnh vực hợp tác đầu tiên: công nghệ thông tin, năng lượng, môi trường, kiến trúc, xây dựng, kỹ thuật, hóa học, công nghệ sinh học, quản lý, nghệ thuật, thiết kế… 

Nhân buổi lễ kí hợp tác giữa hai trường. TS. Nguyễn Đức Nghĩa, Phó giám đốc ĐHQG TPHCM kể rằng trong lần đến thăm ĐH Thanh Hoa vào năm 2002, ông hết sức ngạc nhiên khi có đến 75% sinh viên là con một. Do đó, ĐH Thanh Hoa có đề tài nghiên cứu kết quả học tập, thái độ ứng xử của các sinh viên này trong xã hội như thế nào. Với sự hợp tác thỏa thuận giữa 2 trường, ông hy vọng ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn cũng thử nghiên cứu đề tài trên. Hiện nay, có gần 200 sinh viên Trung Quốc học tại trường này.  

Được biết, ĐHQG TPHCM là đơn vị hợp tác thứ 5 của ĐH Thanh Hoa tại Việt Nam sau các trường: ĐHQG Hà Nội, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Kiến trúc Hà Nội, Trường kỹ thuật Lê Quý Đôn. 

Hiếu Hiền