1. Dòng sự kiện:
  2. Cuộc đại sắp xếp các trường đại học
  3. Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục

Đề thi ĐH năm 2006: Sẽ có rất nhiều điều chỉnh

(Dân trí) - Kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay có hai điểm mới: 1. Lứa học sinh đầu tiên học theo chương trình THPT phân ban thí điểm sẽ dự thi; 2. Hình thức thi trắc nghiệm đối với môn ngoại ngữ lần đầu tiên được áp dụng. Theo đó, Bộ GD- ĐT cũng sẽ có điều chỉnh trong cách ra đề thi.

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn An Ninh - Cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) về những điều chỉnh này. Ông Ninh cho biết:

 

- Trong đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay sẽ gồm hai phần: phần câu hỏi bắt buộc đối với tất cả thí sinh và phần câu hỏi tự chọn theo nội dung từng chương trình phân ban và không phân ban. Trong phần tự chọn dành cho chương trình THPT phân ban, đề thi khối A và B ra theo chương trình ban khoa học tự nhiên, khối C và D ra theo chương trình ban khoa học xã hội và nhân văn. Đề thi được ra trong phạm vi của chương trình, SGK với các yêu cầu kiểm tra kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng kiến thức và kỹ năng thực hành của thí sinh. Vì vậy, thí sinh dù học theo chương trình, SGK nào cũng phải đáp ứng những yêu cầu này.

 

Như vậy, việc ra đề thi năm nay chắc chắn sẽ phức tạp hơn năm trước, Bộ GD- ĐT đã có chuẩn bị những gì, thưa ông?

 

Bộ GD-ĐT có chủ trương năm nay sẽ huy động nhiều hơn giáo viên giỏi ở bậc THPT tham gia biên soạn và phản biện đề thi để đề thi sát với chương trình, SGK phổ thông. Hướng dẫn chấm thi cũng sẽ được xây dựng theo hướng có nhiều phương án thể hiện phù hợp với những bộ SGK khác nhau. Đồng thời Bộ cũng sẽ có hướng dẫn chi tiết cho các hội đồng chấm và có giám sát, giải quyết kịp thời những thắc mắc nảy sinh trong quá trình chấm.

 

Quy chế tuyển sinh năm nay có quy định mới về mức điểm thưởng cho thí sinh có cách giải sáng tạo là không quá 1 điểm. Vậy cách giải sáng tạo này có bắt buộc phải giới hạn trong chương trình THPT?

 

Thí sinh cần bám sát theo kiến thức của chương trình THPT. Việc sử dụng kiến thức cao hơn, ví dụ như của bậc ĐH, để làm bài là không được khuyến khích và tất nhiên không được cộng điểm thưởng về cách giải sáng tạo, thậm chí, thí sinh làm bài như vậy có thể bị thiệt thòi nếu người chấm thi không công nhận và đó là nguyên tắc chung trong chấm thi. Vì thế, cách giải sáng tạo của thí sinh chỉ được phép nằm trong chương trình. Thí sinh có thể dùng bất cứ cách giải nào để ra đáp số, miễn là cách giải đó có dạy trong chương trình THPT.

 

Hình thức thi trắc nghiệm với môn ngoại ngữ sẽ được triển khai cụ thể thế nào trong kỳ thi ĐH sắp tới, thưa ông?

 

Trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, thời gian thi sẽ là 90 phút với số lượng câu hỏi dự kiến là từ 90-100 câu. Đối với môn ngoại ngữ, mục tiêu quan trọng nhất là kiểm tra được kỹ năng đọc và viết, phân loại thí sinh để đáp ứng yêu cầu tuyển chọn.

 

Sau khi tổ chức 15 đợt thi thử trắc nghiệm tại một số tỉnh, thành trên cả nước thì  mọi công tác liên quan đến kỳ thi đều được tổ chức một cách nghiêm túc, đúng trình tự. Vì vậy, tôi có thể tin chắc rằng  hình thức thi trắc nghiệm sẽ có nhiều ưu việt. Thí sinh giỏi sẽ có thêm nhiều cơ hội thể hiện sự xuất sắc của mình. Đổi lại, với học sinh có kiến thức không vững thì đây cũng là dịp để nhìn nhận lại lỗ hổng kiến thức.

 

Được biết, việc chấm thi trắc nghiêm sẽ được tiến hành bằng máy chấm thi. Những chiếc máy này đã được Bộ chuẩn bị đến đâu? Sự chính xác của những chiếc máy này có được xem là tuyệt đối?

 

Toàn bộ bài thi của thí sinh sẽ được chuyển về 4 trung tâm Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng, TPHCM. Tại đây, các máy chuyên dụng sẽ xử lý dữ liệu trên bài thi sau đó sẽ chuyển ra Hà Nội thực hiện công tác chấm thi. Trong vòng 60 phút, một máy chấm thi trắc nghiệm khách quan có thể “quét” được một vạn bài thi. Hiện tại, có 4 máy chấm và dự kiến từ nay đến lúc thi chính thức, sẽ có trên 20 máy chấm và nơi nào nhiều bài thi thì sẽ được nhiều máy.

 

Khi chấm bài, giấy chạy qua máy và xử lý bằng chương trình tính của máy và đạt độ chính xác tuyệt đối, rất đảm bảo!

 

Thí sinh cần phải làm thế nào để tránh được những sai sót đáng tiếc với hình thức thi trắc nghiệm?

 

Thí sinh cần đặc biệt chú ý các bước sau:

 

+ Trên phiếu trả lời trắc nghiệm được phát phải ghi chính xác họ và tên bằng chữ in hoa có dấu, ngày tháng năm sinh và ký tên bằng bút mực mầu đen trong các ô từ 1 đến 9. Ghi số báo danh vào các ô vuông nhỏ trên đầu các cột của khung số báo danh. Sau đó dùng bút chì lần lượt tô kín ô tròn có chữ số tương ứng với chữ số ở đầu cột.

 

 +Ghi 3 chữ số của mã đề thi vào 3 ô vuông ở đầu các cột của khung hình chữ nhật, sau đó lần lượt tô kín ô tròn có chữ số tương ứng với chữ số ở mỗi đầu cột.

 

+ Khi đã chọn được câu trả lời đúng phải tô đậm và lấp kín diện tích ô, không gạch chéo hoặc đánh dấu; ứng với mỗi câu chỉ được tô một ô tròn.

 

+ Chỉ có phiếu trả lời trắc nghiệm mới được coi là bài làm của thí sinh, nếu thí sinh trả lời ngay trên đề thi hoặc giấy nháp thì bài làm sẽ không được chấm.

 

+ Bài thi phải sạch sẽ, không rách, không nhầu nát, không có vết gấp, mép giấy không bị quăn.

 

+ Tuyệt đối không được viết gì thêm hoặc để lại dấu hiệu riêng trên phiếu trả lời và đề thi. Không được chép lại câu hỏi của đề thi ra giấy.

 

Mai Minh

(thực hiện)