Chàng SV kiến trúc có đồ án tốt nghiệp xuất sắc nhất năm 2010

(Dân trí) - “Khi gởi đồ án đi tham dự, ai cũng mong tác phẩm của mình đạt giải thưởng nhưng không ngờ lại được giải cao như vậy”, đó là tâm sự của Đặng Xuân Nam - chàng SV vừa tốt nghiệp khoa Kiến trúc ĐH Duy Tân, người giành giải nhất Giải thưởng Loa Thành 2010.

Tại lễ trao giải thưởng Loa Thành lần thứ 22 diễn ra hôm 27/11 vừa rồi tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), đồ án “Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan tuyến đường Nguyễn Văn Linh - cầu Rồng” của Đặng Xuân Nam (ĐH Duy Tân, Đà Nẵng) đã vượt qua 114 đồ án của sinh viên (SV) 15 trường đào tạo kiến trúc - xây dựng trong cả nước để giành giải nhất.  

 

Giải thưởng Loa Thành là cuộc thi đồ án tốt nghiệp xuất sắc của SV các trường thuộc khối kiến trúc và xây dựng do Tổng Hội xây dựng Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, Bộ GD-ĐT, Bộ Xây dựng phối hợp tổ chức hàng năm. Một điều đặc biệt trong cuộc thi năm nay là lần đầu tiên đồ án của SV một trường ĐH dân lập đã đoạt giải nhất.

 

Chàng SV kiến trúc có đồ án tốt nghiệp xuất sắc nhất năm 2010 - 1
Đặng Xuân Nam (đứng) đang trình bày đồ án của mình.

 

Theo đánh giá của hội đồng Giải thưởng Loa Thành 2010, đồ án của  Đặng Xuân Nam có nội dung phức tạp và khó, song tác giả đã tạo được các đặc trưng, gây ấn tượng nhờ lựa chọn được các điểm nhấn, chuyển tiếp không gian hợp lý trên toàn tuyến. Đồ án có ý tưởng sáng tạo, được phân tích qua các điểm nhìn, với triết lý về quy hoạch theo hướng cân bằng, hài hòa các chức năng, hình khối kiến trúc với cảnh quan thiên nhiên.

Ý tưởng để hình thành đồ án theo Nam xuất phát từ tình hình thực tế ở các đô thị tại Việt Nam là giao thông, bãi đậu xe và cây xanh trong đô thị. Các yếu tố này liên quan với nhau và tạo nên một đô thị văn minh trật tự.

 

Nói về thời gian và công sức thực hiện đồ án này, Nam cho biết: Thời gian nung nấu đồ án bắt đầu từ tháng 1/2010, sau đó là cả một quá trình gian nan đi tìm tài liệu để thực hiện ý tưởng, nhờ đóng góp ý kiến của nhiều bạn bè và thầy cô trong khoa nên cuối cùng đồ án cũng hình thành.

 

Không những thế, với điều kiện kinh tế của SV thì vấn đề tiền nong cũng là một vấn đề khi làm đồ án. “Đối với SV, thời gian thì nhiều nhưng tiền lại ít nên đó là vấn đề khó khăn nhất khi em bắt tay vào làm đố án này”, Nam tâm sự.

 

Với những nỗ lực, Nam hoàn thiện đồ án với sự đánh giá cao của khoa Kiến trúc và của Trường ĐH Duy Tân.

 

Sau đó, một hội đồng sơ khảo của trường được thành lập để tuyển chọn và gởi đồ án ra ban tổ chức Giải thưởng Loa Thành quốc gia 2010. Một điều vượt trên cả sự chờ đợi là không ngờ đồ án được giải thưởng cao nhất của ban tổ chức.

 

Chàng SV kiến trúc có đồ án tốt nghiệp xuất sắc nhất năm 2010 - 2
Mô hình tổng thể đồ án của Đặng Xuân Nam.

 

KTS Hồ Phước Phương, người trực tiếp hướng dẫn Nam, cho rằng một trong những yếu tố được ban tổ chức đánh giá cao là đồ án này có khả năng áp dụng vào thực tiễn cao, và đó cũng là tiêu chí của Giải thưởng Loa Thành năm nay.


Chàng SV kiến trúc có đồ án tốt nghiệp xuất sắc nhất năm 2010 - 3
Đặng Xuân Nam (bên trái) và thầy giáo hướng dẫn, KTS Hồ Phước Phương.

 

Đặng Xuân Nam lý giải, đồ án của mình không chỉ đơn thuần là thiết kế một con đường mà mục tiêu chính là nhằm cải tạo tuyến đường Nguyễn Văn Linh cũ thành trục cảnh quan phát triển cân bằng, đảm bảo môi trường sống và kiến tạo hợp lý. Đồng thời phát triển thành một trung tâm thương mại, dịch vụ, văn hóa, du lịch sầm uất, phù hợp với xu thế của một thành phố phát triển.

 

 “Giải thưởng là kết quả của cả quá trình làm đồ án tốt nghiệp mà em luôn nhận được sự ủng hộ, động viên và chia sẻ của bạn bè, thầy cô trong khoa. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện, em được cung cấp nhiều tài liệu quý và được KTS Hồ Phước Phương hướng dẫn nhiệt tình, đầy tâm huyết”, Đặng Xuân Nam chia sẻ.

 

Trước câu hỏi “Liệu đồ án có “vênh” với quy hoạch đã được phê duyệt của TP Đà Nẵng không khi đem áp dụng vào thực tiễn?”, KTS Hồ Phước Phương cho biết: Mặc dù đồ án đạt giải nhất và có khả năng áp dụng vào thực tiễn cao nhưng đây là ý tưởng của SV, có thể bây giờ không áp dụng nhưng vài chục năm sau mới có thể áp dụng. Quy hoạch là định hướng cho tương lai chứ không phải hiện tại.

 

Và “Liệu khoa Kiến trúc và Trường ĐH Duy Tân có chia sẻ đồ án này cho TP Đà Nẵng để áp dụng vào thực tiễn?”, ông Huỳnh Ngọc Hào, phó hiệu trưởng ĐH Duy Tân,cho biết: Chúng tôi muốn giữ lại bản quyền nhưng khi nào lãnh đạo TP quan tâm thì chúng tôi sẵn sàng phục vụ.

 

Bài và ảnh: Công Bính