Cận ngày khai giảng, phụ huynh miền Tây “đỏ mắt” tìm sách giáo khoa
(Dân trí) - Nhiều phụ huynh, học sinh ở Cần Thơ và An Giang vẫn chưa mua đủ sách giáo khoa khi năm học mới cận kề, buộc phải tìm sách cũ hoặc tạm sử dụng bản điện tử.
Nhà sách khan hàng, phụ huynh chạy nhiều nơi
Ngày 2/9, ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại một số nhà sách lớn ở khu vực trung tâm TP Cần Thơ cho thấy, tình trạng khan hiếm sách giáo khoa (SGK) vẫn diễn ra. Nhiều phụ huynh, học sinh đi nhiều nơi nhưng chưa thể mua đủ sách cho năm học mới.
Tại nhà sách Hồng Ân, ông V.H. (ngụ xã Đông Phước, TP Cần Thơ) đưa con gái học lớp 10 đến tìm mua SGK nhưng đành ra về tay không.

Nhiều phụ huynh ở Cần Thơ đến nhà sách để mua SGK cho con nhưng không mua được hoặc mua chưa đủ bộ (Ảnh: Hồng Nhung).
Theo ông H., trước đó nhà sách đối diện trường học của con đã thông báo có sách nhưng do gia đình về quê nghỉ lễ nên không kịp đến nhận. Đến ngày 2/9, khi quay lại mua, số sách này đã được bán hết.
“Nhà sách thông báo khoảng ngày 10 mới có hàng trở lại. Do sách khan hiếm nên họ không thể giữ sách cho gia đình”, ông H. nói.
Một nhân viên nhà sách Hồng Ân cho biết tình trạng thiếu SGK đang diễn ra trên toàn hệ thống. Nhiều đầu sách chưa về đủ và chưa xác định được thời điểm có hàng trở lại đầy đủ.
Tại nhà sách Phương Nam, ông T.H. (ngụ phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cũng loay hoay tìm SGK lớp 6 cho con.
“Sáng giờ tôi đi nhiều nhà sách rồi nhưng chưa mua được, còn thiếu nhiều lắm. Với tình trạng này, không biết khi vào học chính thức thì con tôi sẽ ra sao nữa”, ông T.H. chia sẻ.
Theo nhân viên nhà sách, đơn vị này vẫn đăng ký nhập thêm SGK mỗi ngày nhưng nguồn cung chưa đáp ứng. Một số đầu sách chưa về, trong khi những loại khác chỉ được nhập về nhỏ giọt.
Không chỉ phụ huynh, nhiều học sinh cũng đang sốt ruột vì chưa có đủ sách trước ngày khai giảng.
Em M.L. (ngụ phường Vị Thanh, TP Cần Thơ) cho biết phần lớn học sinh đăng ký mua SGK tại trường nhưng đến nay vẫn chưa nhận được đầy đủ. Vì nóng ruột, em đã sang Gò Quao, tỉnh An Giang để tìm mua nhưng vẫn không đủ bộ.
“Em nghe thông báo khoảng 30/9 mới có sách. Trước mắt tụi em học sách online”, M.L. cho biết.
Trước tình trạng nhiều học sinh chưa có SGK, một số trường tại TP Cần Thơ đã chủ động thông báo với phụ huynh, giáo viên sẽ không kiểm tra sách trong những ngày đầu năm học.
Trong nhóm phụ huynh của một lớp 9, giáo viên Trường THCS Lương Thế Vinh, phường Tân An, cho biết SGK hiện rất khó tìm do các nhà sách chưa nhập đủ. Giáo viên sẽ tạm thời không kiểm tra sách trong thời gian đầu nhập học.
Khi các nhà sách nhập đủ đầu sách, giáo viên sẽ thông báo để phụ huynh chủ động mua cho con. Sau đó, việc kiểm tra sách mới được thực hiện.
Học sinh tạm dùng sách điện tử
Tình trạng thiếu SGK cục bộ cũng xuất hiện tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, khiến nhiều phụ huynh phải chủ động tìm kiếm, xin hoặc trao đổi sách cũ trên mạng xã hội để chuẩn bị cho năm học 2026-2027.
Chị Nguyễn Thị Th. (trú khu vực Dương Đông, đặc khu Phú Quốc) cho biết sau khi đăng thông tin tìm bộ SGK lớp 7 chưa đầy một ngày, chị đã được một gia đình tặng lại bộ sách đúng danh mục sử dụng trong năm học này.

Phụ huynh ở Phú Quốc lên mạng xã hội chia sẻ sách đã qua sử dụng (Ảnh: Hoàng Duật).
Theo chị Th., một số học sinh chưa mua được SGK được hướng dẫn in tạm bản điện tử để sử dụng. Tuy nhiên, việc học bằng bản in từ sách điện tử khá bất tiện, khó đọc và ảnh hưởng đến quá trình học tập.
Trong khi chờ nguồn sách mới, nhiều gia đình tại Phú Quốc lựa chọn chia sẻ lại những bộ SGK cũ còn sử dụng được để giúp học sinh có sách trước ngày khai giảng.
Trước tình trạng này, Sở GD&ĐT An Giang đã có văn bản đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát, phối hợp bổ sung kịp thời SGK phục vụ năm học 2026-2027.
Sở yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu và các cơ sở giáo dục trực thuộc đối chiếu số lượng SGK đã đăng ký với thực tế được trang bị; xác định chính xác số lượng còn thiếu theo từng trường, lớp, môn học và đầu sách.
Việc rà soát tập trung vào các trường mới thành lập, trường nội trú biên giới, khu vực vùng sâu, vùng xa, cũng như nhu cầu mua bổ sung của phụ huynh và học sinh.
Trên cơ sở tổng hợp báo cáo từ các đơn vị, Sở GD&ĐT An Giang sẽ phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đơn vị phát hành để điều chuyển, ưu tiên cung ứng SGK cho những địa bàn đang thiếu.
Các trường cũng được yêu cầu chủ động điều phối, khai thác nguồn SGK cũ còn chất lượng tại thư viện để hỗ trợ học sinh, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn, theo nguyên tắc “nơi thừa hỗ trợ nơi thiếu”.
Trong thời gian chờ bổ sung sách bản in, các cơ sở giáo dục được yêu cầu hướng dẫn giáo viên, phụ huynh và học sinh khai thác tạm thời bản SGK điện tử miễn phí do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cung cấp.





