Bộ trưởng Bộ Giáo dục: "Chăm sóc nhà giáo là chuyện hệ trọng nhất"

Huyên Nguyễn

(Dân trí) - Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh công tác phát triển và chăm sóc lực lượng nhà giáo là câu chuyện chiến lược, hệ trọng nhất trong tất cả công việc cần làm.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục: Chăm sóc nhà giáo là chuyện hệ trọng nhất - 1

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn thăm Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM (Ảnh: Hoàng Hoàng).

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn đến thăm, chúc mừng các cán bộ, nhà giáo tại Sở GD&ĐT TPHCM nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2023).

Theo Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ luôn nhìn nhận TPHCM và Hà Nội là 2 địa bàn cực kỳ trọng yếu của ngành. Ông điểm lại, Hà Nội với 2,3 triệu học sinh, TPHCM cũng xấp xỉ 2 triệu học sinh, chiếm gần 10% toàn bộ giáo dục phổ thông, giáo dục mầm non cả nước.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn bày tỏ chia sẻ trước khối lượng và áp lực công việc nặng nề của lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM.

Trên thực tế, TPHCM chịu sức ép rất lớn khi là địa phương có kinh tế phát triển, hội nhập quốc tế lớn, yếu tố đa dạng… khiến cho công tác quản lý về cả quy mô và độ phức tạp. Hệ thống truyền thông và giám sát xã hội của TPHCM cũng mạnh mẽ nhất.

Ông cho biết Bộ xác định, phát triển và chăm sóc lực lượng nhà giáo là câu chuyện chiến lược, hệ trọng nhất trong tất cả công việc cần làm.

Người đứng đầu ngành giáo dục đánh giá, thời gian qua, Sở GD&ĐT TPHCM đã tranh thủ được sự quan tâm của thành phố để có những chính sách riêng hỗ trợ nhà giáo. Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, đây là điều rất đáng quý, mong lãnh đạo Sở tiếp tục tranh thủ lợi thế này để có thêm chính sách dành cho giáo viên thành phố.

"Bộ GD&ĐT luôn ghi nhận những cố gắng vượt bậc của Sở GD&ĐT TPHCM cũng như ngành giáo dục thành phố. Bộ luôn tin tưởng và chia sẻ với lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM, mong rằng thời gian tới, với những năm tháng còn nhiều thử thách của đổi mới giáo dục phổ thông, lãnh đạo Sở sẽ tiếp tục phát huy, tìm thấy niềm vui, sự chia sẻ trong công việc…", Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn gửi gắm.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục: Chăm sóc nhà giáo là chuyện hệ trọng nhất - 2

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn gửi lời chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam đến lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Sở GD&ĐT và đội ngũ giáo viên toàn thành phố (Ảnh: Hoàng Hoàng).

Nhân dịp này, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu gửi lời cảm ơn đến những tình cảm tốt đẹp mà Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn dành cho TPHCM trong suốt thời gian qua.

Đặc biệt, trong dịch Covid-19, nhờ sự quan tâm, tin tưởng của Bộ trưởng dành cho ngành giáo dục thành phố mà lãnh đạo thành phố đã có quyết định cho phép Sở GD&ĐT tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT thời điểm đó.

Báo cáo với Bộ trưởng, ông Nguyễn Văn Hiếu thông tin, từ năm 2014, ngành giáo dục thành phố đã có nhiều tham mưu, đề xuất về chính sách đặc thù dành cho đội ngũ giáo viên mầm non. Nghị quyết 04 năm 2014 của Hội đồng Nhân dân Thành phố ban hành khi đó, được duy trì cho đến hiện nay đã giúp thành phố thu hút và giữ chân được đội ngũ giáo viên mầm non gắn bó với nghề.

"Hiện nay khi nhận thấy giáo viên các môn như ngoại ngữ, tin học, âm nhạc, mĩ thuật rất khó tuyển, Sở GD&ĐT đã xin chủ trương thu hút giáo viên tiểu học ở những môn này. Dự kiến đến kỳ họp đầu năm 2024, thành phố sẽ trình được phương án thu hút giáo viên tiểu học. Đây là những bước chuẩn bị của TPHCM để giáo viên an tâm, trụ vững được với nghề", Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Văn Hiếu nói.