“Bà đỡ” của những nữ sinh nghèo

(Dân trí) - “…Tưởng rằng cuộc đời cháu sẽ không còn gì cả, không được tiếp tục đến trường nữa. Nhưng ông trời đã đem đến cho cháu một tia hy vọng khi cháu được sự quan tâm giúp đỡ của Quỹ Châu Á…”

Đó là tâm sự của em Nguyễn Thị Thuỳ Dương, lớp 11 trường THPT Nguyễn Huệ, TP Nam Định tại buổi lễ tổng kết 4 năm hỗ trợ học bổng Quỹ Châu Á cho nữ sinh các tỉnh An Giang, Cần Thơ, Nam Định.

Hoàn cảnh gia đình Dương rất khó khăn. Bố mẹ mất sớm, Dương sống với bà ngoại mù đã hơn 80 tuổi. Hai bà cháu nương tựa vào nhau để sống. Hàng ngày, Dương và bà đi nhặt phế liệu để kiếm sống qua ngày. Dương cho biết, em tưởng đời em không còn gì cả, không được tiếp tục đến trường. Nhưng ông trời đã đem đến cho em một tia hy vọng khi được sự quan tâm giúp đỡ của Quỹ Châu Á.

 

Còn em Vũ Thị Hà, học sinh lớp 6C trường THCS Nam Dương (huyện Nam Trực, Nam Định), bố bị tai nạn giao thông phải nằm liệt giường, mẹ thì ốm đau nhưng vẫn phải thức khuya dậy sớm làm ruộng mà vẫn không đủ tiền để nuôi bố, con và bà nội đã 80 tuổi.

 

Trước hoàn cảnh khó khăn đó, Hà được Quỹ Châu Á hỗ trợ mỗi tháng 200.000đ từ tháng 3/2005 đến nay để đi học. Hà cho biết: “Từ ngày con nhận học bổng, con rất an tâm học hành và cố gắng vươn lên học thật giỏi”.

 

Cùng hoàn cảnh với Hà, Trương Thị Hoàng Anh, học sinh lớp 10A2 trường THPT Phan Văn Trị (huyện Phong Điền - Cần Thơ), bố bị bệnh nặng, mất khả năng lao động, nhà lại đông anh em, cuộc sống chỉ trông chờ vào tiền công làm thuê, làm mướn của mẹ mới đủ 2 bữa cơm qua ngày.

Khó khăn là thế nhưng bố mẹ Hoàng Anh quyết tâm cho các con đi học. Tuy nhiên, nhiều lúc Hoàng Anh tưởng phải bỏ học để đi làm thuê vì nhà khốn khó quá. Vừa lúc đó, Quỹ học bổng châu Á đã đến giúp đỡ Hoàng Anh. “Từ khi con được nhận học bổng này, gia đình bớt đi một phần gánh nặng, việc học tập của con tốt hơn…”- Hoàng Anh tâm sự.

Dương, Hà, Hoàng Anh là những nữ sinh được “Chương trình học bổng cho các em gái nghèo học giỏi” của Trung tâm nâng cao dân trí của Hội Khuyến học Việt Nam với sự tài trợ của Quỹ học bổng châu Á nâng đỡ. Trong 4 năm qua, chương trình đã giúp 140 em học sinh nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi không phải bỏ học giữa chừng, mỗi tháng 200.000đ (1 năm là 2,4 triệu) cho đến khi các em học hết cấp.

Được biết, một trong những mục tiêu chính của Quỹ Châu Á là “Mở rộng quyền và cơ hội phát triển cho phụ nữ và trẻ em gái”. Quỹ Châu Á đã phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam để góp sức phấn đấu cho sự công bằng về xã hội về quyền lợi học tập của mọi người, mọi vùng trong đất nước, đặc biệt chú ý đến những người nghèo không có điều kiện học tập.

Ông Bùi Khắc Cư, giám đốc Trung tâm nâng cao Dân trí, Hội Khuyến học Việt Nam cho biết: “Các học sinh được hỗ trợ học bổng đều là con em các gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Có được nguồn tài trợ này, giúp các em giải quyết được một phần khó khăn về kinh tế, các em mua được sách vở, giấy bút, học cụ và các phương tiện cần thiết để các em yên tâm, ổn định việc học”.

Để ghi nhận đóng góp này, Hội Khuyến học Việt Nam đã trao tặng Huy chương “Vì sự nghiệp khuyến học” cho Tiến sĩ Jonathan Stromseth, nguyên Trưởng đại diện Quỹ Châu Á; Tiến sĩ Kim Ninh, trưởng đại diện và Tiến sĩ Ann Hudock, nguyên phó trưởng đại diện cùng một số cán bộ chương trình.

Hồng Hạnh