Ấn tượng thành tích của nam sinh Đắk Lắk “ẵm” hai ngôi thủ khoa Bách khoa
(Dân trí) - Thủ khoa Võ Gia Thịnh đồng thời dẫn đầu ở phương thức tổng hợp với 98,11 điểm, đạt 1.124 điểm trong kỳ thi Đánh giá năng lực và tại kỳ thi tốt nghiệp THPT, Thịnh cũng thi đạt 28,25 điểm.
Tại Lễ Khai giảng năm học 2026-2027 của Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM), Võ Gia Thịnh là một trong những gương mặt được chú ý khi xuất sắc trở thành “thủ khoa kép” của khóa tân sinh viên năm nay.
Gia Thịnh đồng thời dẫn đầu ở phương thức tổng hợp và kỳ thi Đánh giá năng lực, với điểm tổng hợp 98,11, điểm năng lực 95,04 và đạt 1.124 điểm trong kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức. Nam sinh trúng tuyển vào Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính. Trước đó, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT, Thịnh cũng thi đạt 28,25 điểm.

Thành tích ấn tượng của 4 thủ khoa Trường Đại học Bách khoa năm 2026 (Ảnh: NTCC).
Chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ trở thành thủ khoa kép
Đằng sau thành tích nổi bật ấy, Gia Thịnh (đến từ tỉnh Đắk Lắk) cho biết mục tiêu ban đầu của nam sinh khá đơn giản: cố gắng từng ngày và chiến thắng chính mình của ngày hôm qua. Kết quả đạt được vì thế trở thành một dấu mốc vượt xa những gì em từng hình dung.
Thay vì để áp lực điểm số chi phối, nam sinh chọn tập trung vào những điều mình có thể kiểm soát: hôm nay cần học gì, bản thân yếu ở đâu và phải cải thiện như thế nào.
Điểm đáng chú ý trong cách học của thủ khoa kép là em không chạy theo số lượng đề hay điểm số. Với mỗi bài làm, Thịnh tập trung vào việc tìm ra nguyên nhân của từng lỗi sai.
“Theo em, điều mấu chốt trong việc học là học từ những lỗi sai của chính mình. Em muốn mình không chỉ nhớ đáp án, mà phải hiểu vì sao mình sai và lần sau cần tư duy như thế nào”, Thịnh chia sẻ.
Sau mỗi đề, em xem mình sai vì chưa chắc kiến thức, hiểu sai bản chất, tính toán thiếu cẩn thận hay chưa biết cách xử lý dạng bài. Sau đó, Thịnh quay lại phần kiến thức còn yếu để củng cố và tự làm lại câu hỏi mà không nhìn lời giải.
Theo Thịnh, cách học này giúp em thích nghi với cả kỳ thi Đánh giá năng lực và kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Em Võ Gia Thịnh là một trong những gương mặt được chú ý khi xuất sắc trở thành “thủ khoa kép” của khóa tân sinh viên năm 2026 (Ảnh: NTCC).
Chọn Khoa học máy tính vì muốn hiểu cách công nghệ vận hành
Đứng trước nhiều lựa chọn ngành học, Thịnh từng khá phân vân. Tuy nhiên, em tương đối chắc chắn muốn theo đuổi nhóm ngành STEM, đặc biệt là công nghệ và kỹ thuật.
Nam sinh cho biết bản thân có năng khiếu ở các môn khoa học và thích cảm giác tìm hiểu cách một thứ vận hành, sau đó từ những kiến thức đó tự mình tạo ra một sản phẩm có thể hoạt động được.
Trong quá trình tìm hiểu, Thịnh nhận ra Khoa học máy tính không chỉ đơn thuần là lập trình. Đây là nền tảng để hiểu cách công nghệ được xây dựng và vận hành, từ trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, phần mềm đến nhiều lĩnh vực đang thay đổi cuộc sống.
“Vì vậy, em tin Khoa học máy tính phù hợp với mình, không chỉ vì cơ hội nghề nghiệp, mà còn vì đây là một con đường cho phép em liên tục học hỏi, thử sức và từng bước hiểu rõ mình muốn trở thành người như thế nào”, Thịnh nói.

GS.TS Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa trao khen thưởng cho các thủ khoa (Ảnh: NTCC).
Không muốn đại học chỉ được viết bằng những con điểm đẹp
Với Gia Thịnh, danh hiệu thủ khoa kép là một cột mốc đẹp và đáng trân trọng, nhưng không phải “thành tích lớn nhất”.
“Nếu nhìn lại hành trình của mình, em nghĩ thành tích lớn nhất không phải là một danh hiệu nào, mà là việc em đã trở thành một phiên bản khác của chính mình”, Thịnh chia sẻ.
Bước vào Khoa học Máy tính, Thịnh hiểu rằng mình vẫn còn rất nhiều điều phải học. Em không muốn những năm đại học chỉ được viết bằng những con điểm đẹp hay những danh hiệu, mà muốn được viết bằng những dự án đã làm, những vấn đề đã giải quyết, những người đã gặp và cả những lần thất bại giúp mình trưởng thành hơn.
Mục tiêu của thủ khoa kép vì thế không dừng ở một bảng thành tích đầu vào. “Để đến ngày tốt nghiệp, em có thể tự tin nói rằng: "Bốn năm qua, mình đã thực sự trở thành một người có năng lực, có bản lĩnh và tạo ra được những giá trị của riêng mình”, Thịnh nói.
Năm học 2026-2027, Trường Đại học Bách khoa đón hơn 6.000 tân sinh viên.
Gần 60% tân sinh viên trúng tuyển đạt từ 900 điểm trong kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM. Đặc biệt, tỷ lệ nữ sinh trúng tuyển vào các ngành kỹ thuật - công nghệ đạt gần 22%. Điểm nhấn thú vị nhất là 4 thủ khoa đầu vào đều đạt điểm toán tuyệt đối ở cả bài thi Đánh giá năng lực (300/300) và kỳ thi tốt nghiệp THPT (10/10).
Bên cạnh thủ khoa xuất sắc Võ Gia Thịnh, trường còn biểu dương ba tân sinh viên thủ khoa tiêu biểu khác là Võ Ngọc Thanh Ngân, Lê Công Nguyên và Nguyễn Hồng Việt cùng trở thành thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT với 29,5 điểm tổ hợp A00.





