Vụ thí sinh “tố” sai phạm trong tuyển dụng: Đã có hướng giải quyết!

(Dân trí) - Sở Nội vụ Hà Nội vừa có văn bản chính thức trả lời cách tính điểm tốt nghiệp và điểm học tập cho ứng viên dự xét tuyển viên chức giáo dục năm 2014 sau khi nhận phản ánh của một số quận, huyện về một số bất cập phát sinh.

Công văn do Phó giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Thị Vinh ký trong đó có yêu cầu: đối với bảng điểm kết quả học tập của thí sinh không tính được điểm học tập và điểm tốt nghiệp theo Quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Sở Nội vụ đề nghị Hội đồng tuyển dụng các quận huyện: Tạo điều kiện cho thí sinh được về trường để xác nhận điểm học tập, điểm tốt nghiệp hoặc xác nhận điểm quy đổi các môn học từ thang điểm 4 hoặc chữ sang thang điểm 10 đối với hệ đào tạo theo hệ thống tín chỉ; Quy định cụ thể về thời hạn đối với các thí sinh đi xác nhận bảng điểm;

Trường hợp thí sinh không xác nhận được hoặc có xác nhận nhưng vẫn không có cơ sở để tính điểm theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP thì thực hiện theo khoản 3 Điều I trong Quyết định số 2995/QĐ-UBND ngày 3/6/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2014.

Việc một số Hội đồng tuyển dụng (HĐTD) đề nghị kéo dài thời gian công bố trúng tuyển để giải quyết tính điểm cũng như cho thí sinh về xác nhận điểm tại cơ sở đào tạo thì tùy theo tình hình cụ thể của từng quận huyện, các HĐTD chủ động thông báo lùi thời gian nhưng không quá ngày 15/9/2014.

Như vậy, theo tinh thần hướng dẫn này thì các ứng viên sẽ có cơ hội điều chỉnh lại điểm thi tốt nghiệp, điểm học tập của mình nếu có sự xác nhận của đơn vị đào tạo.

Theo lãnh đạo của một trường ĐH ở Hà Nội thì dĩ nhiên các trường sẽ tạo điều kiện tối đa cho sinh viên của mình. Tuy nhiên có một thực tế cần phải điều chỉnh dứt điểm bởi ở mỗi Hội đồng tuyển dụng khác nhau lại yêu cầu xác nhận khác nhau nên gây khó khăn cho các trường. Có những vấn đề mà đơn vị tuyển dụng hoàn toàn có thể đối chiếu với các quy định của ngành giáo dục là có thể nhìn thấy vấn đề nhưng họ vẫn yêu cầu sinh viên về trường xác nhận khiến cho các em cảm thấy bức xúc.

“Nhiều năm này các trường đều thực hiện việc đào tạo, cấp bảng điểm, bằng tốt nghiệp… theo quy định của Bộ GD-ĐT. Trong khi đó Nghị định 29 mới có hiệu lực trong thời gian gần đây nhưng lại “lệch” khá nhiều nên gây khó khăn cho sinh viên cũng như nhà trường. Cần phải quy định thống nhất chung để tránh tình trạng các trường phải liên tục xác nhận theo yêu cầu của mỗi đơn vị  tuyển dụng khác nhau” - vị lãnh đạo này nói.

Trước đó, theo phản ánh của một số ứng viên tuyển dụng viên chức giáo dục ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội): Mặc dù có điểm khóa luận tốt nghiệp là trên 90 điểm nhưng khi tính điểm tốt nghiệp thì Hội đồng tuyển dụng lại hạ mức điểm chỉ còn hơn 80 điểm.

Trướcsự vô lý này, một số ứng viên đã trực tiếp lên làm việc với Phòng Nội vụ huyện Chương Mỹ thì nhận được câu trả lời: Điểm đó là cộng môn thi điều kiện tốt nghiệp vào khoá luận tốt nghiệp sau đấy lấy điểm trung bình.

Để đảm bảo quyền lợi cho ứng viên và tuân thủ đúng các quy định về cách tính điểm cho ứng viên, ngày 26/8, Phó Chủ tịch huyện Chương Mỹ Đinh Mạnh Hùng đã có văn bản số 739 gửi sở Nội vụ TP.Hà Nội và Sở GD-ĐT Hà Nội xin ý kiến chỉ đạo thí sinh có đơn xin hủy kết quả xét tuyển và cách tính điểm xét tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2014. Ngoài huyện Chương Mỹ mà một số quận, huyện khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

Ngay khi có văn bản hướng dẫn của Sở Nội vụ, ông Nguyễn Hữu Thìn - Trưởng phòng Nội vụ huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết: Các trường hợp thắc mắc về điểm thi tốt nghiệp, điểm học tập, chúng tôi yêu cầu về trường đại học để xin xác nhận điểm tốt nghiệp, điểm học tập duy nhất của mình. Trên cơ sở đó, Hội đồng tuyển dụng sẽ tính lại điểm xét tuyển cho các ứng viên.

Nguyễn Hùng