Vì sao các chương trình liên kết quốc tế trở nên “hot” trong những năm gần đây?

Các chương trình đào tạo liên kết quốc tế do các trường đại học nước ngoài cấp bằng được triển khai tại Việt Nam từ cuối những năm 1990, đầu những năm 2000. Trong những năm đầu tiên, do chương trình còn mới, nhiều gia đình vẫn còn e ngại chưa gửi con vào học. Nhiều người có suy nghĩ rằng chương trình này chỉ dành cho các thí sinh “trượt đại học chính quy, nhà có điều kiện”.

Cùng với thời gian, suy nghĩ này đã thay đổi khi các chương trình đào tạo quốc tế nghiêm túc được xã hội và các nhà tuyển dụng công nhận chất lượng. Thực tế cho thấy, sinh viên theo học các chương trình này được thụ hưởng nhiều ích lợi: chương trình đào tạo và giáo trình của nước ngoài thường xuyên được cập nhật với xu hướng phát triển quốc tế; học bằng ngoại ngữ (phần lớn các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh);

Đội ngũ giảng viên người Việt giỏi, được học nhiều môn trực tiếp với giảng viên nước ngoài với phong cách giảng dạy và học tập năng động và cởi mở; cơ sở vật chất hiện đại, cơ hội học chuyển tiếp ở nước ngoài 1 học kỳ hoặc 1 năm học và sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng của nước ngoài.

Về đảm bảo chất lượng, các chương trình đào tạo liên kết chính thống đều được Bộ Giáo dục & Đào tạo thẩm định hồ sơ mở ngành. Bản thân các trường đại học nước ngoài cũng triển khai hệ thống đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo riêng theo chuẩn quốc tế để giữ cam kết về giá trị của mỗi tấm bằng mà trường cấp cho sinh viên.

Đặc biệt là chất lượng các loại bằng chính quy được công nhận quốc tế, không phân biệt sinh viên học tại nước ngoài hay học tại chính quốc. Chính nhờ các nguyên tắc và quy trình đảm bảo chất lượng này mà các chương trình đào tạo chính quy quốc tế ngày càng trở nên “hot”.

Ngoài yếu tố chất lượng đào tạo, có một số yếu tố khác liên quan đến thời gian học hay điều kiện tài chính cũng ảnh hưởng tới lựa chọn của phụ huynh và học sinh. Có sinh viên đã đỗ chương trình chính quy nhưng chọn học liên kết để được cấp bằng nước ngoài và tiết kiệm được thời gian học 1 năm (3 năm thay vì 4 năm).

Một số gia đình có điều kiện nhưng không muốn cho con đi học đại học ở nước ngoài ngay để con “trưởng thành” hơn nhưng vẫn muốn con được rèn luyện sớm trong môi trường học quốc tế, thành thạo ngoại ngữ, nên chọn chương trình liên kết.

Một số phụ huynh khác có điều kiện kinh tế vừa phải, không gửi con đi du học được thì tính toán khá kỹ và nhận thấy chi phí của các chương trình đào tạo đại học cấp bằng chính quy nước ngoài là một khoản “đầu tư” hợp lý cho tương lai của con (trung bình là 80.000.000đ x 3 năm) nếu so sánh với học phí các chương trình đại học cấp bằng chính quy khác của Việt Nam như chương trình tiên tiến (trung bình là 45.000.000đ/năm x 4 năm) hoặc chương trình chất lượng cao (trung bình là 25.000.000đ/năm x 4 năm).

Trường Đại học Hà Nội (trước đây là Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội) là một trong những trường đại học đầu tiên của Việt Nam triển khai đào tạo liên kết với nước ngoài từ năm 2002. Hiện nay Trường có 6 chương trình đào tạo chính quy quốc tế bậc đại học: Quản trị kinh doanh Tài chính và Marketing với Đại học La Trobe, 1 trong 10 trường đại học hàng đầu của Australia; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành với ĐH IMC Krems (Cộng hòa Áo);

Kế toán ứng dụng và bằng hành nghề Kế toán, Kiểm toán, Tài chính (ACCA) với Đại học Oxford Brookes (Vương quốc Anh); Kinh tế doanh nghiệp và Khoa học thống kê và bảo hiểm với Đại học Sannio (Italia). Ở bậc sau đại học, Trường có 7 chương trình thạc sĩ liên kết với Anh, Australia, Italia, Nhật, Pháp và 1 chương trình tiến sĩ liên kết với Pháp.

Trong tuần từ ngày 15/8 đến ngày 21/8/2016, Trường Đại học Hà Nội tiến hành tuyển sinh 300 chỉ tiêu của 6 chương trình đại học chính quy quốc tế do các trường đại học danh tiếng của Anh, Áo, Australia và Italia cấp bằng. Thí sinh sẽ được tư vấn về lựa chọn nghề phù hợp với sở thích và năng lực, chương trình học, cơ hội nhận học bổng, khả năng học chuyển tiếp tại nước ngoài, học phí và các khóa học tiếng Anh cấp tốc để đáp ứng yêu cầu của chương trình. Địa điểm, Hội trường lớn, Trường Đại học Hà Nội, km 9, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Xem thông tin chi tiết tại trang web của Trường Đại học Hà Nội: www.hanu.vn.

Cử nhân Quản trị kinh doanh Tài chính & Marketing (100 chỉ tiêu)

Vì sao các chương trình liên kết quốc tế trở nên “hot” trong những năm gần đây? - 1

Học 3,5 năm bằng tiếng Anh. Đại học La Trobe (Úc) cấp bằng chính quy 2 chuyên ngành song song: Quản trị Tài chính và Marketing. Top 10 trường hàng đầu tại Úc.
“Đối với doanh nghiệp, Tài chính là trái tim và Marketing là xương sống”. Chương trình đào tạo của Đại học La Trobe sẽ cung cấp nền kiến thức và kỹ năng vững vàng cho sinh viên để tự tin làm việc trong 2 lĩnh vực trọng yếu của doanh nghiệp là Tài chính & Marketing.
“Tạo ra sự khác biệt” với chương trình học tập tại Đại học La Trobe để cùng trải nghiệm chương trình học đến từ trường đại học nằm trong TOP 10 các trường đại học của Australia.

Cử nhân Quản trị Du lịch và Lữ hành (100 chỉ tiêu)

Vì sao các chương trình liên kết quốc tế trở nên “hot” trong những năm gần đây? - 2

Học 4 năm bằng tiếng Anh. Rút ngắn thời gian đào tạo xuống còn 3 năm với chứng chỉ IELTS quốc tế 5.5 và vượt qua kỳ phỏng vấn xét tuyển. Đại học IMC-KREMS (Cộng hoà Áo) cấp bằng chính quy.
Cơ hội học tập 3 tuần tại Áo với học phí không đổi.
Cơ hội việc làm rộng mở tại Việt Nam và nước ngoài sau khi tốt nghiệp.

Cử nhân Kế toán Ứng dụng và Bằng hành nghề Kế toán, Kiểm toán, Tài chính (ACCA) (50 chỉ tiêu)

Vì sao các chương trình liên kết quốc tế trở nên “hot” trong những năm gần đây? - 3

Học 2,5 năm bằng tiếng Anh. Nhận 02 bằng: Cử nhân chuyên ngành Kế toán Ứng dụng do Đại học Oxford Brookes (Anh) cấp; Bằng hành nghề Kế toán, Kiểm toán, Tài chính do Hiệp hội Kế Toán Công Chứng Hoàng Gia Anh Quốc ACCA cấp.
Sinh viên sẽ được đảm bảo cơ hội việc làm tại 5 công ty kiểm toán hàng đầu thế giớisau khi hoàn thành chương trình học.

Cử nhân Kinh tế doanh nghiệp, Cử nhân Khoa học thống kê và bảo hiểm (50 chỉ tiêu)

Vì sao các chương trình liên kết quốc tế trở nên “hot” trong những năm gần đây? - 4

Học chuyên ngành 03 năm bằng tiếng Anh, hai năm đầu tại Trường Đại học Hà Nội và năm cuối tại Đại học Tổng hợp Sannio (Italia). Đại họcTổng hợp Sannio (Italia) cấp bằng cửnhân đại học chính quy.
Học phí thấp do được Chính phủ Italia hỗ trợ: chỉ 147.000.000 VNĐ cho ba năm chuyên ngành (bao gồm học phí năm cuối tại Italia) và được đóng toàn bộ tại trường Đại học Hà Nội.
Trong năm học cuối tại Italia, sinh viên có cơ hội thực tập tại doanh nghiệp ở Italia, bước khởi đầu quan trọng cho sự nghiệp của sinh viên trong tương lai.