“Vắng hoe” luyện thi cấp tốc

(Dân trí)- Mọi năm thi tốt nghiệp xong là học sinh ở các tỉnh lại đổ xô lên các lò luyện thi ở Hà Nội để luyện. Tuy nhiên, khác với mọi năm, các lò luyện thi cấp tốc năm nay khá vắng vẻ.

Tại các trung tâm luyện thi lớn ở Hà Nội như ĐH Sư phạm I, ĐH Bách khoa và ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn các băng rôn quảng cáo luyện thi với tên các thầy, cô nổi tiếng như thầy Phú, thầy Cẩn, thầy Nguyên, thầy Sắn, cô Thuỷ… vẫn treo đầy nhưng thỉnh thoảng mới có một vài học sinh đến đăng ký.
 

 

“Vắng hoe” luyện thi cấp tốc - 1
Băng rôn tên các thầy cô nổi tiếng luyện thi cấp tốc

 

Cơ sở luyện thi của “Bác Lân” ở đường Tạ Quang Bửu Hà Nội rất nổi tiếng, nơi mọi năm đông đúc học sinh đến luyện thì năm nay vắng hoe. Bà Nguyễn Thị N, phát lịch đăng ký học cho học sinh than rằng: “Không hiểu tại sao năm nay lại vắng thế, học sinh không muốn luyện nữa hay sao”.
 
Ế ẩm thiếu học sinh, các chủ cơ sở luyện thi đang lo sợ lỗ vốn vì đã đăng ký thuê địa điểm để học sinh đến học nên đã đưa ra những “chiêu” khuyến mại như khuyến mại 9 buổi đầu luyện thi nhưng vẫn không thấy học sinh đến đăng ký.
 
“Vắng hoe” luyện thi cấp tốc - 2
Tặng 9 buổi đầu luyện thi miễn phí

 

Được biết, giá luyện thi cho mỗi môn năm nay tăng cao, 12.000đ/buổi học theo tháng và 13.000đ/buổi học theo ca. Giá luyện thi ở chỗ “Bác Lân” học là 720.000đ cho cả kỳ luyện thi cấp tốc 3 môn Toán, Lý, Hoá.

Để thu hút học sinh, trung tâm luyện thi Bách Khoa, địa điểm học ở phòng 403 giảng đường A17 - ĐH Bách khoa, Hà Nội giảm giá cho học sinh 650.000đ/khoá (50 buổi).

Theo ghi nhận của phóng viên, tại các điểm thi cấp tốc mọi năm, những thí sinh đi luyện thi cấp tốc thường đăng ký thi 2 khối và lớp cấp tốc là nơi học thêm cho môn thứ 4.

Em Trần Văn Tuấn ở Yên Mô, Ninh Bình, năm nay thi vào ĐH Bách khoa cho biết: “Thi xong tốt nghiệp em lên Hà Nội để ôn thi cho yên tâm nhưng giá mỗi môn thi cao hơn so với ở quê em. Bên cạnh đó, em đi học thử một buổi ở trung tâm các thầy dạy rất nhanh và không cẩn thận như chúng em đã luyện ở nhà. Thôi em ở nhà tự học vậy”.

Vũ Quý Hậu, sinh viên ĐH Hà Nội cho biết: “Em đã từng đi luyện thi ở các lớp cấp tốc này. Các thầy, cô chỉ dạy lướt qua những kiến thức cơ bản, tập trung vào các dạng bài tập khó và thường gặp trong các kỳ thi. Nếu bạn nào kiến thức cơ bản chưa nắm chắc thì khó theo kịp và các thầy lại giảng rất nhanh để kịp chương trình”.

Các lò luyện thi cấp tốc năm nay “vắng hoe” cũng là điều dễ hiểu vì thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, học sinh và phụ huynh cũng đã rút kinh nghiệm tiền mất, mà kiến thức chả được bao.

Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT cho biết, đề thi đại học năm nay sẽ được thay đổi mạnh theo hướng tăng kiểm tra tính sáng tạo, kỹ năng thực hành của thí sinh. Mỗi đề thi sẽ gồm nhiều câu hỏi riêng biệt.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bành Tiến Long đã từng khuyên, học sinh cần nắm chắc kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa và các bài tập nâng cao trong sách là yên tâm khi đi thi.

Bài và ảnh: Hồng Hạnh