Vẫn lộn xộn việc liên kết đào tạo với nước ngoài?

(Dân trí) -Có ý kiến cho rằng, hơn 50% số cơ sở liên kết đào tạo với nước ngoài là “lộn xộn quá”, với biểu hiện là việc tuyển sinh tràn lan; văn bằng chứng chỉ thì do nước ngoài cấp, nhưng chẳng có ai chịu trách nhiệm xác định xem giá trị của văn bằng ấy ở mức nào...

Đã thế trong giai đoạn từ nay đến năm 2010, Bộ đặc biệt ưu tiên những cơ sở nước ngoài đầu tư cho phát triển giáo dục dạng 100% vốn...

 

Trong khi, các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài được cấp phép hoạt động từ nhiều nguồn khác nhau và Bộ mới chỉ nắm được những chương trình liên kết đào tạo thuộc những cơ sở do Bộ trực tiếp quản lý (chủ yếu đó là những cơ sở nằm trong các trường đại học lớn), tình hình những cơ sở còn lại thì quản lý dựa vào sự…tự nguyện của những cơ sở đó, tự nguyện đến đâu thì quản lý được đến đấy!

 

Thậm chí có những cơ sở liên kết đào tạo với nước ngoài không đoái hoài gì đến việc báo cáo rằng mình cũng có liên kết đào tạo với Bộ như theo đánh giá của Thanh tra giáo dục. Nhưng họ vẫn hoạt động hoàn toàn hợp pháp và không thể bắt bẻ được vì có phải họ hoạt động “chui” đâu, tuy là giấy phép hoạt động của họ chỉ là giấy phép của một cơ quan chủ quản không có chức năng quản lý nhà nước về… giáo dục đào tạo!

 

Chẳng hạn như việc liên kết đào tạo với nước ngoài ở các trung tâm tư vấn du học. Các trung tâm này sẵn sàng ngang nhiên qua mặt Bộ khi hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và ngành giáo dục thì cũng đành chịu chết vì điều này được cho phép! Và thực tế thì hiện nay tới 90% số này Bộ không quản được!

 

Vì sự không thống nhất về đầu mối quản lý như vậy đã dẫn đến sự thiếu nhất quán tiêu chí quản lý nên lộn xộn về chất lượng đào tạo cũng như về văn bằng chứng chỉ là chuyện không xảy ra mới là lạ!

 

Châu Bi