TPHCM: Đề thi tiếng Anh lớp 10 nhầm giữa "young" và "your"

(Dân trí) - Đề thi môn Ngoại ngữ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở TPHCM diễn ra chiều nay 2/6 có sự sai sót nhầm lẫn và đã được phát hiện.

Theo đó, một số thi sinh phản ánh, một câu trong đề yêu cầu viết lại từ câu "Nowadays young people pay more attention to traditional festivals than they did some years ago" thành câu "Some years back young...". Nhưng đề lại in sai chữ "young" ở câu viết lại thành chữ "your".

TPHCM: Đề thi tiếng Anh lớp 10 nhầm giữa young và your - 1
Thí sinh TPHCM sau giờ thi môn Tiếng Anh

Về sai sót này, ông Lê Hoài Nam, Phó GĐ Sở GD-ĐT TP.HCM, đây là đề thi chung toàn thành phố nên sai sót này sẽ là sai sót hàng loạt. Khi mở đề thi môn tiếng Anh, một số điểm thi đã báo về Sở sai sót này.

Ban chỉ đạo hội đồng thi chỉ đạo các điểm thi thông tin cho thí sinh làm bài bình thường. Nội dung này sẽ được xử lý bởi ban chấm thi, xem xét giải quyết không ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh. 

TPHCM: Đề thi tiếng Anh lớp 10 nhầm giữa young và your - 2

Đề thi tiếng Anh lớp 10 của TPHCM sai sót nằm ở câu 33

Về số liệu trong ngày thi đầu tiên, ông Lê Hoài Nam thông tin, có 74.180 thí sinh dự thi lớp 10 thường và 6.147 thi chuyên. Với lớp 10 thường, cả ngày hôm nay có 73.462 thí sinh dự thi và 718 thí sinh bỏ thi không lý do. 

Với lớp 10 chuyên có 6.089 thí sinh dự thi và 58 thí sinh bỏ thi trong buổi thi môn Ngữ văn, 63 em vắng thi buổi chiều môn ngoại ngữ.

Sáng ngày mai (3/6), thí sinh tiếp tục thi môn Toán với thời gian làm bài 120 phút. Chiều 3/6, các thí sinh thi chuyên sẽ làm bài môn chuyên với thời gian 150 phút.

Hoài Nam 

Dòng sự kiện: Thi lớp 10 năm 2019