TPHCM: Chỉ hơn 50% thí sinh đến làm thủ tục thi Cao đẳng

(Dân trí) - Sáng nay, hơn 110.00 thí sinh dự thi Cao đẳng tại cụm TPHCM đến địa điểm thi làm thủ tục dự thi. Tuy nhiên, thống kê của các trường cho thấy số thí sinh đến nhận phòng thi, nghe phổ biến quy chế rất thấp, chỉ đạt 56,55%.

Năm nay, số thí sinh đăng ký dự thi Cao đẳng tại cụm TPHCM là 110.662, giảm đến 30.000 thí sinh so với năm 2013. Chỉ một số trường có lượng thí sinh đăng ký đông như trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng trên 18.819 thí sinh; trường CĐ Kinh tế Đối ngoại 18.267 thí sinh; trường CĐ Công thương hơn 14.000 thí sinh.

Thí sinh thi CĐ làm thủ tục tại điểm thi chính của trường CĐ Bách Việt.
Thí sinh thi CĐ làm thủ tục tại điểm thi chính của trường CĐ Bách Việt. (Ảnh: Lê Phương)

Trong khi đó, có những trường có lượng thí sinh cực ít như trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng chỉ có 57 thí sinh; trường CĐ Công nghệ Vạn Xuân 89 thí sinh; trường CĐ Đại Việt Sài Gòn 312 thí sinh; trường CĐ Bán công công nghệ và Quản trị Doanh nghiệp 455 thí sinh.

Tuy nhiên, ghi nhận từ các trường, trong buổi làm thủ tục sáng nay, rất nhiều trường chưa tới 50% thí sinh đến làm thủ tục dự thi. Cụ thể như trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng chỉ 29 thí sinh đến làm thủ tục, chiếm tỉ lệ 46,7%; trường ĐH Công nghệ TPHCM có 47,10%; trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn 50,30%..

Giám thị dò hồ sơ của thí sinh đến làm thủ tục.
Giám thị dò hồ sơ của thí sinh đến làm thủ tục. (Ảnh: Lê Phương)

Cao nhất là trường CĐ Sư phạm Trung ương TPHCM đạt 67% thí sinh đến làm thủ tục; kế đến là trường CĐ Công nghệ Thủ Đức 63,40%; trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng 61,80%.

Theo ghi nhận thì sau khi nghe phổ biến quy chế tuyển sinh, thí sinh đến phòng đào tạo các trường điều chỉnh sai sót trên giấy báo dự thi. Trong đó, đáng chú ý là việc chỉnh sửa sai sót về ưu tiên khu vực và đối tượng ưu tiên. Tại trường CĐ Bách Việt - cơ sở chính trên đường Lê Đức Thọ  (Q. Thủ Đức), sau khi đến phòng thi nghe quy chế thì trên 50 thí sinh xuống phòng hội động chỉnh sửa thông tin trên giấy báo thi. Đa phần là chỉnh sửa ưu tiên khu vực, sai sót về họ tên...

Đông thí sinh đến chỉnh sửa hồ sơ thi tại phòng hội đồng trường CĐ Bách Việt.
Đông thí sinh đến chỉnh sửa hồ sơ thi tại phòng hội đồng trường CĐ Bách Việt. (Ảnh: Lê Phương)

Tương tự, tại trường CĐ Kinh tế đối ngoại TPHCM cũng có hàng trăm thí sinh dồn về phòng hội đồng tại cơ ở chính yêu cầu trường chỉnh sửa. Các trường như trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, trường CĐ Công thương, việc chỉnh sửa sai sót cũng khá nhiều.

Đông nghịt thí sinh đến sửa giấy tờ trong ngày làm thủ tục thi CĐ.
Rất nhiều thí sinh đến sửa giấy tờ trong ngày làm thủ tục thi Cao đẳng. (Ảnh: Lê Phương)

Ngoài ra, cũng có nhiều trường hợp mất giấy báo dự thi, mất giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cũng được các trường tạo điều kiện để thí sinh được dự thi vào ngày mai (15/7).

Cũng ghi nhận tại điểm thi ngay cơ sở chính của trường CĐ Bách Việt năm nay vừa chính thức đưa vào sử đụng cơ sở mới xây dựng. Tại đây, các phòng thi đều có trang bị máy lạnh hoạt động suốt ngày thí sinh làm thủ tục và trong những ngày thi sắp tới.

Thí sinh được thi trong phòng có máy lạnh.
Thí sinh được thi trong phòng có máy lạnh. (Ảnh: Lê Phương)
 
Đà Nẵng: Hơn 60% thí sinh đến làm thủ tục thi Cao đẳng
 
Hôm nay 14/7, tại Đà Nẵng, có 1.233 thí sinh đăng ký dự thi Cao đẳng vào các trường thuộc ĐH Đà Nẵng đã đến các điểm trường làm thủ tục thi, đạt tỷ lệ 64,09% so với tổng số hơn 1.900 hồ sơ thí sinh đăng ý dự thi.
Thí sinh đến làm thủ tục thi cao đẳng tại Đà Nẵng hôm nay 14/7. (Ảnh:Khánh Hiền)
Thí sinh đến làm thủ tục thi cao đẳng tại Đà Nẵng hôm nay 14/7. (Ảnh:Khánh Hiền)

Trong buổi làm thủ tục thi, không có quá nhiều trường hợp thí sinh điều chỉnh sai sót trong hồ sơ đăng ký dự thi. Ghi nhận chỉ có một trường hợp của thí sinh Ngô Thủy Tiên đăng ký thi khối D1 nhưng giấy báo thi lại ghi khối A. Thí sinh này đã được đổi đúng phòng thi khối D1 ngay trong sáng nay (14/7)

Được biết, trong đợt thi cao đẳng, cũng là đợt thi cuối kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng 2014, ĐH Đà Nẵng thành lập 02 Hội đồng coi thi với 50 phòng thi. Có 191 cán bộ được huy động tham gia công tác tuyển sinh trong đợt thi cao đẳng của ĐH Đà Nẵng. Đợt này, không có cán bộ coi thi nào là sinh viên.

Ngoại ĐH Đà Nẵng, trên địa bàn Đà Nẵng, còn có một số trường tổ sức tuyển sinh cao đẳng theo hình thức 3 chung như CĐ Phương Đông, CĐ Thương Mại…

Ghi nhận của PV tại CĐ Phương Đông (Đà Nẵng), trong buổi làm thủ tục thi hôm nay 14/7, cán bộ coi thi đã phổ biến quy chế thi đến thí sinh, đặc biệt nhấn mạnh các vật dụng không được mang vào phòng thi như điện thoại di động. Đồng thời, hướng dẫn thí sinh lưu ý quy cách làm bài thi trắc nghiệm…

Cán bộ coi thi hương dẫn thí sinh hoàn tất thủ tục thi tại CĐ Phương Đông. (Ảnh: Khánh Hiền)
Cán bộ coi thi hương dẫn thí sinh hoàn tất thủ tục thi tại CĐ Phương Đông. (Ảnh: Khánh Hiền)

Theo báo cáo nhanh của Hội đồng tuyển sinh CĐ Phương Đông, đã có 60% trong tổng số hơn 1.000 thí sinh theo hồ sơ đăng ký dự thi đã đến làm thủ tục thi. Để hỗ trợ thí sinh hoàn tất thủ tục thi nhanh chóng, Hội đồng tuyển sinh đã bố trí một điểm chụp ảnh chân dung thí sinh để bổ sung danh sách ảnh của thí sinh. Cụ thể, đã có một trường hợp thí sinh người dân tộc thiểu số được yêu cầu và được chụp lại ảnh chân dung bổ sung ngay do trước đó thí sinh này nộp ảnh thẻ chân dung đã quá cũ. 

Lê Phương - Khánh Hiền