Thành phố Nha Trang phát triển hàng nghìn hội viên khuyến học

(Dân trí) - Đó là số liệu được công bố tại “Hội nghị tổng kết công tác khuyến học và biểu dương gia đình hiếu học xuất sắc năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014” của Hội Khuyến học TP Nha Trang (Khánh Hòa) tổ chức sáng 21/2.

Quang cảnh Hội nghị sáng 21/2.
Quang cảnh Hội nghị sáng 21/2.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2013, các cơ sở Hội Khuyến học Nha Trang đã phát triển được hơn 2.500 hội viên mới, nâng số hội viên trên toàn thành phố này lên con số hơn 12.500 hội viên. Hội khuyến học các xã, phường đã xây dựng hơn 2.200 gia đình hiếu học, nâng số gia đình hiếu học tại Nha Trang lên con số hơn 6.700 gia đình.

Năm qua, nhiều Hội khuyến học xã, phường như Hội Khuyến học phường Vạn Thạnh, xã Vĩnh Ngọc, Vĩnh Trung, Tân Lập, Phước Hòa, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thọ… đã phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng (HTCĐ) mở hàng chục lớp bồi dưỡng kiến thức về pháp luật, chủ trường chính sách của Đảng, Nhà nước cho Hội viên và nhân dân trên địa bàn.

Năm qua, toàn Hội Khuyến học Nha Trang đã vận động được gần 2,5 tỷ đồng phục vụ cho công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Bên cạnh đó, hơn 10 nghìn học sinh, sinh viên nghèo học giỏi tại Nha Trang được trao tặng học bổng, sách vở và đồ dùng học tập. Ngoài ra, một số trường học trên địa bàn thành phố Nha Trang được Hội khuyến học thành phố này giúp trang thiết bị, phương tiện, đồ dùng dạy học… để nâng cao chất lượng giảng dạy.

Trước đó, trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Đức Thắng - Phó Chủ tịch thường trực Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa cho biết hiện tỉnh này có hơn 107 nghìn hội viên, trong năm 2013 đã ghi nhận tăng hơn 44 nghìn hội viên. Hiện tỉnh này có 137 Trung tâm HTCĐ, đến nay các Trung tâm HTCĐ đã mở được hơn 1.100 lớp với hơn 47 nghìn lượt người tham gia học tập.

Viết Hảo