Sắp xây dựng trường cấp 2 hiện đại nhất Thừa Thiên - Huế

(Dân trí) - UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa thông qua dự án đầu tư xây dựng Trường THCS Nguyễn Tri Phương với tổng kinh phí hơn 178 tỷ đồng. Dự kiến sau khi hoàn thành trong 4 năm tới, đây sẽ là trường cấp 2 hiện đại nhất tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Với tổng diện tích 36.380m2, gấp 7 lần ngôi trường hiện tại, đáp ứng cho gần 1.300 học sinh toàn tỉnh, THCS Nguyễn Tri Phương sẽ có khối phòng học 4 tầng gồm: 32 phòng học, 20 phòng học bộ môn, 1 hội trường, 1 thư viện, 2 phòng thí nghiệm thực hành. 

Ngoài ra sẽ có 1 ký túc xá 4 tầng 320 chỗ, nhà ăn cùng 1 nhà thi đấu đa năng, 1 bể bơi, sân vận động và đường chạy.

Sắp xây dựng trường cấp 2 hiện đại nhất Thừa Thiên - Huế - 1
Phối cảnh ngôi trường cấp 2 Nguyễn Tri Phương sắp được khởi công vào đầu năm 2011.

Theo Th.s Nguyễn Hữu Bi, hiệu trưởng THCS Nguyễn Tri Phương, việc có được một trường học hiện đại với nhiều không gian cùng đầy đủ phòng chức năng sẽ giúp các học sinh học tập tốt hơn trên mọi phương diện, kích thích khả năng sáng tạo, phát triển trí óc và thể lực các em.

Dự án sẽ được tiến hành khởi công vào đầu năm 2011 tại khu đô thị mới An Vân Dương, thời gian thi công 6 năm do Ban đầu tư và xây dựng tỉnh Thừa Thiên - Huế làm chủ đầu tư.

Đại Dương