“Săn” học bổng du học Anh năm học 2015

Năm học 2015, rất nhiều trường đại học hàng đầu tại Anh quốc cấp học cao như học bổng 50% từ ĐH Aston, ĐH Reading, đại học Southampton. Học bổng 100% từ ĐH Sheffield Hallam, ĐH Northampton, ĐH Cardiff. ĐH Brighton cho 4.000 bảng học bổng, ĐH Kent cấp học bổng 5.000 bảng, ĐH Bath cấp 3.000 bảng…<br><a href='http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/nhieu-truong-dai-hoc-tai-vuong-quoc-anh-cap-hoc-bong-950120.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Nhiều trường đại học tại vương quốc Anh cấp học bổng</b></a>

Ngày 6/10 vừa qua, buổi tư vấn “Học bổng du học Anh Quốc 2015” do Compass Education phối hợp với báo Dân trí tổ chức đã thu hút đông đảo độc giả quan tâm.  Buổi tư vấn có sự tham gia của đại diện phòng tuyển sinh quốc tế từ các trường đại học hàng đầu của vương quốc Anh và các chuyên viên tư vấn đến từ Compass Education:

  - Ông David Tobin - Giám đốc Phòng Tuyến sinh quốc tế Đại học Aston
- Ông John Sessions - Giáo sư Trưởng khoa Kinh tế Đại học Bath
- Bà Alicia Zaman - Đại diện tuyển sinh Đại học Brighton
- Bà Sian Keepin - Đại diện tuyển sinh Đại học Cardiff
- Ông James Banner - Đại diện tuyển sinh Đại học Kent
- Bà Hannah Thompson - Đại diện tuyển sinh Đại học Reading
- Ông Huỳnh Minh Khôi - Giám đốc Compass Education - Cựu sinh viên Đại học Brighton.
- Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chuyên viên tư vấn Compass Education. 
 
Trong buổi tư vấn, đại diện các trường đại học hàng đầu Anh quốc đã giải đáp cặn kẽ câu hỏi của đông đảo bạn đọc về thủ tục du học Anh, học phí, chi phí sinh hoạt, các loại học bổng dành cho sinh viên Việt Nam, thế mạnh của các trường, yêu cầu điểm IELTS, chương trình thực tập, cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp…
 
Đinh Quang Tùng – 22 tuổi – 0936781***

Gây ấn tượng với các trường:

Rất nhiều các câu hỏi bạn đọc xoay quanh việc làm thế nào để viết được một thư giới thiệu bản thân ấn tượng với các trường? Thư xin học bổng nên viết theo nội dung gì hay định hướng viết thế nào cho đúng? Các thắc mắc trên đều được trả lời tỷ mỷ bởi các chuyên gia đến từ Compass Education. Quy trình viết thư giới thiệu bản thân và thư xin học bổng đòi hỏi bạn phải đầu tư thời gian suy nghĩ và xây dựng ý tưởng. Một thư giới thiệu bản thân hoặc thư xin học bổng nên xúc tích với độ dài không nên quá 1.000 từ tập trung về định hướng học tập, định hướng tương lai, những thành tích học tập và hoạt động nổi bật của bạn. Bạn nên thể hiện đúng bản thân mình, làm nổi bật ước mơ hoài bão qua những câu viết, không nên nói quá hoặc sao chép ý tưởng của người khác. Thư giới thiệu là nơi để các bạn thể hiện được những thế mạnh của bản thân, và khẳng định mình là ứng viên sáng giá cho trường đại học mà mình đang dự định học.
 

Đại học Reading
Đại học Reading.

Chuẩn bị tiếng Anh tốt:

Một điều hiển nhiên là để học tập được tại Anh quốc, bạn cần chuẩn bị một vốn tiếng Anh tốt nhằm đảm bảo khả năng giao tiếp và hiểu bài của bạn. Đây cũng là vấn đề chính được độc giả quan tâm và đặt câu hỏi. Hiện tại IELTS là chứng chỉ tiếng Anh giúp các bạn bước tới cánh cổng của các trường đại học nước ngoài, đặc biệt là Anh quốc - nơi được coi là cái “nôi” của tiếng Anh thuần túy. Tùy các trường, các chương trình học, bậc học sẽ có yêu cầu IELTS khác nhau. Bạn nên có kế hoach luyện thi IELTS từ sớm để có môt kết quả đảm bảo cho yêu cầu học tập tại trường. Bạn nên nhận thức việc học IELTS không chỉ lấy bằng mà còn là để trang bị tốt phương tiện cho hành trang du học của bạn. Ngoài ra đối với những ai chưa có chứng chỉ IELTS thì đừng lo lắng, một số trường đại học Anh quốc có chương trình kiểm tra tiếng Anh thay thế chứng chỉ IELTS như ĐH Brighton, ĐH Northampton… Bạn có thể tham dự kỳ kiểm tra tiếng Anh này để đủ điều kiện tiếng Anh vào trường mà không cần đầu tư thi và luyện IELTS, rút ngắn thời gian và kế hoạch học tập.

Học bổng giá trị và xứng đáng:

Với một kết quả học tập và những thành tích hoạt động cá nhân tốt, bạn hoàn toàn có thể xin được những xuất học bổng giá trị từ 20% đến 100%. Thông tin học bổng các trường danh tiếng năm học 2015 đang rộng mở chào đón các tân sinh viên tới tất cả các chương trình học và bậc học. Rất nhiều câu hỏi liên quan đến điều kiện xin học bổng các trường như ĐH Aston, ĐH Bath, ĐH Reading, ĐH Sheffield Hallam, ĐH Kent… đã lần lượt được đại diện của các trường trong buổi tư vấn trả lời. Các học bổng tiêu biểu của các trường năm 2015 như sau:
 
Đại học Aston
Đại học Aston.

Học bổng 100% từ trường:

·            Cardiff University

·            Queen's University Belfast

·            University of Northampton

·            University of Sheffield Hallam

·            NPTC

Đại học Bath
Đại học Bath.
 
Đại học Brighton
Đại học Brighton.
 
Đại học Kent
Đại học Kent.
 
Đại học Cardiff
Đại học Cardiff.
 
Học bổng 50% các trường:

·            Bournemouth University

·            Aston University

·            University of Birmingham

·            University of Bristol

·            University of Reading

·            Chichester College

·            CATS College

Ngoài ra cơ hội học bổng từ 20% - 70% tại gần 50 trường cao đẳng, đại học (http://www.compass.edu.vn/compass/partners) được công nhận trên khắp lãnh thổ của Anh đang chờ đón bạn.

Buổi giao lưu đã giải đáp tất cả các câu hỏi của bạn đọc liên quan đến du học Anh Quốc đã giúp phụ huynh, học sinh và sinh viên có cái nhìn hoàn thiện và sâu sắc hơn về hệ thống giáo dục Anh quốc cũng như môi trường và điều kiện học tập, học bổng tại các trường đại học danh tiếng hàng đầu, qua đó đảm bảo xây dựng một kế hoạch du học đúng đắn.

Mời bạn đọc theo dõi buổi tư vấn TẠI ĐÂY

Gặp gỡ và phỏng vấn trực tiếp với đại diện các trường tại đây http://www.compass.edu.vn/study-abroad/dinh-huong-tuong-lai-thong-tin-hoc-bong

Đăng ký tham dự để tìm kiếm cơ hội học tập và học bổng cao nhất!

Liên hệ COMPASS Education:

+ Tại TPHCM: 15 Trần Doãn Khanh, P. Đa Kao, Q.1, TP. HCM

ĐT: (08) 38 203 302 - 38 203 202   

Hotline: 0938 840 879

E-mail: information@compass.edu.vn

+ Tại Hà Nội: Tầng 04, 106 Phố Huế, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT: (04) 39 440 413 – 39 440 414

Hotline: 0938 840 878

E-mail: information-hanoi@compass.edu.vn

 

www.compass.edu.vn